Bất ngờ với lời khai của tài xế bắt con riêng của vợ tống tiền: "Đã có con chung nhưng đang sống ly thân"

( PHUNUTODAY ) - Bằng khai nhận đang là tài xế cho một hãng taxi. Chị Duyên là vợ Bằng, đã có một con chung nhưng cả hai hiện sống ly thân. Cháu bé 3 tuổi mà y bắt cóc để đòi tiền chuộc là con riêng của chị Duyên.

Chiều ngày 15/12, đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi, trú tại xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tạm giữ hình sự để điều tra về về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, phối hợp với Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bắt giữ thành công đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 5 (gần cây xăng Thanh Phương), xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Khi đó, tên này đang bắt cóc con riêng 3 tuổi của vợ để đòi tiền chuộc.

bat-coc-1

 Đối tượng Bằng bị tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Thấy mình bị vây bắt, Bằng đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt đâm bị thương vợ mình Võ Yến Duyên (33 tuổi) và hai chiến sĩ công an huyện Krông Buk là Thượng úy Hoàng Bá Hùng và Thiếu úy Y Jun.

Bước đầu đối tượng Bằng khai nhận, y đang là tài xế cho một hãng taxi ở tỉnh Kon Tum. Chị Duyên là vợ Bằng, đã có một con chung nhưng cả hai hiện sống ly thân. Cháu bé 3 tuổi mà y bắt cóc từ chiều 14/12 ở huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lắk rồi đưa về tỉnh Gia Lai sau đó di chuyển về tỉnh Kon Tum để đòi tiền chuộc là con riêng của chị Duyên.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn