Mâu thuẫn với một người, nhóm côn đồ truy sát cả quán nhậu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Điên tiết" vì lần đầu “ra quân” bị đánh phải chạy về, nhóm côn đồ tập hợp đủ 10 tên quay lại quán nhậu trả thù, chém tất cả những người có mặt.

Chiều 6/9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1991, trú ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu)  về tội “Giết người”. 

HĐXX cũng tuyên phạt 9 bị cáo khác cùng tội danh “Giết người” gồm có: Nguyễn Hoài Hận (SN1990), Nguyễn Văn Luận (SN 1988) 16 năm tù; Lâm Hoàng Nhân (SN 1989) và Nguyễn Hải Hoàng (SN 1993) 14 năm tù; Trần Duy Phi Vũ (SN 1993) 12 năm tù; Lê Nguyễn Khánh Duy (SN 1993) 10 năm tù; Phan Hoàng Lâm (SN 1993), Văn Thanh Tuấn (SN 1994)  và Nguyễn Thanh Tân (SN 1988) cùng mức 9 năm tù. 

Nguyễn Văn Cường
Bị cáo Nguyễn Văn Cường (ngoài cùng bên trái) bị tuyên án tử hình

Nạn nhân của vụ án là Đặng Hà Nhi (SN 1992, trú ở P.2, TP.Tây Ninh) đã tử vong, Phan Quốc An (SN 1986, trú ở xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành) bị thương nặng. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12/3, trong lúc nhậu ở quán Phố Đêm (xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu) thì bị cáo Luận xích mích với An khi nhắn tin trên Zalo. Hai người thách thức nhau "giải quyết" trực tiếp. Luận rủ thêm Cường, Hải, Duy đến quán F6-24H (xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành) "xử lý" An.

Đến nơi, Cường định hành hung An bị khách hàng trong quán chống trả quyết liệt, còn dội nồi lẩu lên người. Cả bốn tên phải bỏ chạy về quán Phố Đêm. Tức giận, Cường tập hợp đủ 10 người trở lại quán F6-24H báo thù. Cả nhóm mang theo 6 con dao. 

Lúc này, quán F6-24H chỉ có một số nhân viên và An ở lại tính tiền. Cường xông vào quán cầm dao đâm chém Nhi hơn chục nhát. Hận bồi thêm 2 nhát nữa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhóm côn đồ đâm chém tất cả những người trong quán, không cần biết có liên quan không. Hậu quả là An bị thương nặng, 5 người khác bị thương. 

Nhóm côn đồ
Nhóm côn đồ 10 tên tại phiên tòa

Sau cuộc phục thù đẫm máu, cả nhóm quay lại quán Phố Đêm tổ chức nhậu “mừng công”.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp Cường, Luận, Nhân, Lâm, Duy và Tuấn để điều tra, xử lý theo pháp luật. Ngày 20/4 và ngày 11/6, Cơ quan công an tiếp tục bắt giam nốt Hận, Hoàng, Vũ và Tân.

Trong phiên tòa, 3 bị cáo Hoàng, Vũ và Tân là người câm điếc bẩm sinh, phải nhờ người phiên dịch.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT