Máy bay không người lái Mỹ-Trung sẽ so tài trên Biển Đông?

14:43, Thứ năm 30/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập 11 căn cứ trinh sát dành cho máy bay không người lái tự chế để tuần tra trên biển. Trong khi đó, có khả năng máy bay không người lái trở thành sự lựa chọn của Mỹ ở biển Đông.

Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập 11 căn cứ trinh sát dành cho máy bay không người lái tự chế để tuần tra trên biển. Trong khi đó, có khả năng máy bay không người lái trở thành sự lựa chọn của Mỹ ở biển Đông.

Cục Hải dương Trung Quốc cho biết, 11 căn cứ trinh sát dành cho máy bay không người lái tự chế này sẽ được thiết lập tại 11 thành phố trên toàn quốc.
Cục Hải dương Trung Quốc cho biết, 11 căn cứ trinh sát dành cho máy bay không người lái tự chế này sẽ được thiết lập tại 11 thành phố trên toàn quốc.

 

Mỗi căn cứ sẽ được trang bị ít nhất một máy bay không người lái để chụp ảnh, thu thập thông tin, theo dõi mục tiêu giúp lực lượng tuần tra nâng cao khả năng giám sát đối với các vùng biển và hạng mục trọng điểm của Trung Quốc.
Mỗi căn cứ sẽ được trang bị ít nhất một máy bay không người lái để chụp ảnh, thu thập thông tin, theo dõi mục tiêu giúp lực lượng tuần tra nâng cao khả năng giám sát đối với các vùng biển và hạng mục trọng điểm của Trung Quốc.

 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle - Phương tiện bay không người lái) đã mở ra một kỷ nguyên mới của kỹ thuật quân sự. Có hiệu quả tấn công cao, nhanh và khó bị phát hiện, các UAV trở thành một trong những phương tiện chiến tranh được “săn đuổi”. Nhu cầu về UAV càng “nóng” hơn khi một số nước đang đầu tư nhiều tiền vào các hệ thống mới giúp họ tăng cường khả năng phòng không, trinh sát, đột kích mà không gây nguy hiểm đến tính mạng binh sĩ. Giới quan sát đánh giá, trong các nước đang nghiên cứu UAV thì Trung Quốc phát triển nhanh nhất.
UAV (Unmanned Aerial Vehicle - Phương tiện bay không người lái) đã mở ra một kỷ nguyên mới của kỹ thuật quân sự. Có hiệu quả tấn công cao, nhanh và khó bị phát hiện, các UAV trở thành một trong những phương tiện chiến tranh được “săn đuổi”. Nhu cầu về UAV càng “nóng” hơn khi một số nước đang đầu tư nhiều tiền vào các hệ thống mới giúp họ tăng cường khả năng phòng không, trinh sát, đột kích mà không gây nguy hiểm đến tính mạng binh sĩ. Giới quan sát đánh giá, trong các nước đang nghiên cứu UAV thì Trung Quốc phát triển nhanh nhất.

 

Tại Triển lãm hàng không quốc tế ở Chu Hải cách đây 6 năm, Trung Quốc lần đầu khoe mẫu UAV nội địa của nước này. Trung Quốc cũng đã xây dựng Viện Nghiên cứu UAV với quyết tâm dốc sức lực và tiền bạc vào lĩnh vực này.
Tại Triển lãm hàng không quốc tế ở Chu Hải cách đây 6 năm, Trung Quốc lần đầu khoe mẫu UAV nội địa của nước này. Trung Quốc cũng đã xây dựng Viện Nghiên cứu UAV với quyết tâm dốc sức lực và tiền bạc vào lĩnh vực này.

 

Tháng 11/2010, trong 25 mô hình UAV tiên tiến được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải, trong đó có nhiều loại là UAV tấn công, có khả năng phóng tên lửa vào cả những mục tiêu trên mặt nước.
Tháng 11/2010, trong 25 mô hình UAV tiên tiến được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải, trong đó có nhiều loại là UAV tấn công, có khả năng phóng tên lửa vào cả những mục tiêu trên mặt nước.

 

Máy bay không người lái có vũ trang WJ600 mang được tên lửa không đối đất, bom dẫn đường chính xác cao.
Máy bay không người lái có vũ trang WJ600 mang được tên lửa không đối đất, bom dẫn đường chính xác cao.

 

ASN-229A, loại UAV lớn nhất của Trung Quốc được trưng bày trong triển lãm hàng không Chu Hải 2010 mang được hai tên lửa đối đất. Thiết kế phần mũi phồng lớn, dưới mũi là bộ phận cảm biến và bộ càng đáp cánh “kỳ lạ” nhưng theo các nhân viên của ASN Technology, công ty nghiên cứu và sản xuất UAV lớn nhất Trung Quốc thì ASN-229 sẽ phóng bằng động cơ rocket. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay khoảng 800kg, hoạt động trên không 20 tiếng.
ASN-229A, loại UAV lớn nhất của Trung Quốc được trưng bày trong triển lãm hàng không Chu Hải 2010 mang được hai tên lửa đối đất. Thiết kế phần mũi phồng lớn, dưới mũi là bộ phận cảm biến và bộ càng đáp cánh “kỳ lạ” nhưng theo các nhân viên của ASN Technology, công ty nghiên cứu và sản xuất UAV lớn nhất Trung Quốc thì ASN-229 sẽ phóng bằng động cơ rocket. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay khoảng 800kg, hoạt động trên không 20 tiếng.

 

Ngày 29/11/2011, Tân hoa xã đưa tin rằng, Liêu Ninh là tỉnh đầu tiên sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa thuê từ một công ty bản đồ để giám sát hàng hải với không gian biển khoảng 150.000km vuông. Động thái này bổ sung cho sứ mệnh giám sát ven biển của Hải quân Trung Quốc (PLAN).
Ngày 29/11/2011, Tân hoa xã đưa tin rằng, Liêu Ninh là tỉnh đầu tiên sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa thuê từ một công ty bản đồ để giám sát hàng hải với không gian biển khoảng 150.000km vuông. Động thái này bổ sung cho sứ mệnh giám sát ven biển của Hải quân Trung Quốc (PLAN).

 

Người ta không quan sát thấy hoặc có báo cáo về sự hoạt động như là một phần trong hạm đội của PLAN cho tới tháng 7/2011. Có hai hoặc ba hoạt động riêng rẽ được thực hiện từ phía bắc biển Hoa Đông tới Biển Đông trong tháng 6 và 7/2011, có lẽ là để thể hiện sự phối hợp trong nội bộ hạm đội với các UAV mới.
Người ta không quan sát thấy hoặc có báo cáo về sự hoạt động như là một phần trong hạm đội của PLAN cho tới tháng 7/2011. Có hai hoặc ba hoạt động riêng rẽ được thực hiện từ phía bắc biển Hoa Đông tới Biển Đông trong tháng 6 và 7/2011, có lẽ là để thể hiện sự phối hợp trong nội bộ hạm đội với các UAV mới.

 

Ngày 10/7/2011, các máy bay không người lái của hải quân Trung Quốc đã được sử dụng để hỗ trợ cuộc diễn tập quân sự kéo dài bốn ngày ở gần Hải Nam. Theo một trang web quân sự của Trung Quốc, các UAV đã hoàn thành 10 mục tiêu “trong đó có tiếp âm thông tin, cung cấp thông tin và xử lý tình huống đặc biệt”.
Ngày 10/7/2011, các máy bay không người lái của hải quân Trung Quốc đã được sử dụng để hỗ trợ cuộc diễn tập quân sự kéo dài bốn ngày ở gần Hải Nam. Theo một trang web quân sự của Trung Quốc, các UAV đã hoàn thành 10 mục tiêu “trong đó có tiếp âm thông tin, cung cấp thông tin và xử lý tình huống đặc biệt”.

 

Trung Quốc từng có kế hoạch lập hẳn một đội quân máy bay không người lái để cạnh tranh với Mỹ, quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực máy bay quân sự không người lái. UAV trở thành lựa chọn hàng đầu của quân đội Mỹ khi tham gia chiến tranh ở nước ngoài. Bắt nguồn từ một cuộc cách mạng ở các tàu hải quân, UAV có thể cất cánh từ tàu chiến hứa hẹn mang đến những phạm vi mở rộng mới, trong đó có cả biển Đông.
Trung Quốc từng có kế hoạch lập hẳn một đội quân máy bay không người lái để cạnh tranh với Mỹ, quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực máy bay quân sự không người lái. UAV trở thành lựa chọn hàng đầu của quân đội Mỹ khi tham gia chiến tranh ở nước ngoài. Bắt nguồn từ một cuộc cách mạng ở các tàu hải quân, UAV có thể cất cánh từ tàu chiến hứa hẹn mang đến những phạm vi mở rộng mới, trong đó có cả biển Đông.

 

Mỹ hiện có khoảng 7.500 máy bay không người lái, với đủ loại kích cỡ và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Chúng chiếm khoảng 1/3 số lượng máy bay hiện đang biên chế trong lực lượng không quân Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Panetta hồi đầu năm thông báo, chính phủ của Tổng thống Obama sẽ mở rộng mạng lưới máy bay do thám không người lái có khả năng mang vũ khí rộng khắp toàn cầu. Theo kế hoạch mới của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới để sẵn sàng triển khai các hoạt động chống lại quốc gia khác bằng một “cuộc chiến điều khiển từ xa”.
Mỹ hiện có khoảng 7.500 máy bay không người lái, với đủ loại kích cỡ và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Chúng chiếm khoảng 1/3 số lượng máy bay hiện đang biên chế trong lực lượng không quân Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Panetta hồi đầu năm thông báo, chính phủ của Tổng thống Obama sẽ mở rộng mạng lưới máy bay do thám không người lái có khả năng mang vũ khí rộng khắp toàn cầu. Theo kế hoạch mới của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới để sẵn sàng triển khai các hoạt động chống lại quốc gia khác bằng một “cuộc chiến điều khiển từ xa”.

 

Hồi tháng 6 năm nay, Mỹ tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Thêm vào đó, với sự chạy đua về máy bay không người lái, liệu Mỹ - Trung có so tài với nhau trên biển Đông?
Hồi tháng 6 năm nay, Mỹ tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Thêm vào đó, với sự chạy đua về máy bay không người lái, liệu Mỹ - Trung có so tài với nhau trên biển Đông?

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc