MC Diệp Chi, Trang Hạ "cầm cân nảy mực" cuộc thi Tết nhà ngoại - Đừng ngại sẻ chia

( PHUNUTODAY ) - Cứ mỗi độ Tết đến xuân về là nhà nhà lại sục sôi chuyện ăn Tết nhà ngoại hay nhà nội. Cùng chia sẻ với MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ về những băn khoăn của bạn nhé.

Mỗi dịp Tết đến xuân về là trong lòng chúng ta lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Những vội vã, xô bồ trong cuộc sống hàng ngày dường như được gạt bỏ nhường chỗ cho các dự định sum họp, đoàn tụ với gia đình, để đắm mình với thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cùng ôn lại chuyện cũ, quây quần bên bố mẹ, người thân. Tuy nhiên, có một vấn đề nhức nhối bấy lâu nay trong mỗi gia đình là "đại chiến" về quê nội hay về quê ngoại ăn Tết. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, thảo luận, phản biện, trao đổi.... và có vẻ như "cuộc chiến" này vẫn chưa có hồi kết làm thỏa đáng tất cả mọi người.

Với mong muốn tạo ra diễn đàn mở để mọi người có thể thoải mái chia sẻ quan điểm về vấn đề đón Tết nhà ngoại, Ban tổ chức cùng MC Diệp Chi, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, nhà văn Trang Hạ tổ chức cuộc thi “Tết nhà ngoại không ngại sẻ chia”.

tet-nha-ngoai--1

 

Cuộc thi là nơi có thể bộc lộ tâm sự thầm kín của những người phụ nữ lấy chồng xa, mong muốn được một lần về nhà ngoại đón Tết. Đây cũng là nơi mọi quan điểm trái chiều nhất về vấn đề đón Tết nhà ngoại được chia sẻ mà không vấp phải bất cứ rào cản nào.

tet-nha-ngoai-8

Nhà văn Trang Hạ.

Với vai trò là giám khảo cuộc thi, tác giả cuốn tản văn bán chạy “Đàn bà ba mươi” Trang Hạ chia sẻ: "Năm ngoái, phim Tết Xuân không màu 2017 thật sự gây ấn tượng rất mạnh đối với tôi! Đó cũng là lí do chính tôi nhận lời tham gia làm giám khảo cuộc thi. Tôi hy vọng sẽ được lắng nghe những ý kiến, những tâm sự chân thật của tất cả mọi người về vấn đề đón Tết nhà ngoại. Đây cũng là một dịp rất tốt để tôi thể có hiểu sâu, cặn kẽ và có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này".

“Tôn trọng mọi suy nghĩ khác biệt của người tham gia dự thi là tiêu chí đầu tiên của ban tổ chức. Trong cuộc thi, tôi cũng rất mong muốn sẽ nhận được các bài dự thi với nhiều thể loại khác nhau, và điều quan trọng nhất là trong mỗi tác phẩm dự thi, tác giả phải nêu bật được quan điểm của mình bằng những lập luận thuyết phục nhất. Đó cũng là tiêu chí chấm bài dự thi của chúng tôi” - MC Diệp Chi nói.

tet-nha-ngoai-5

MC Diệp Chi. 

Chuyên gia tâm lý chương trình "Cửa sổ tình yêu"- Đinh Đoàn, lại cho rằng: "Những tác phẩm dự thi phản ánh chân thực cuộc sống và gây xúc động cho người đọc sẽ là những tác phẩm được BTC đánh giá cao.

Mỗi tác giả có thể tham dự với nhiều tác phẩm. Hình thức bài dự thi cũng rất phong phú, người tham gia có thể thể hiện bằng hình thức viết, chụp hình, video, hoạt hình, dán tranh... miễn là tác phẩm có nội dung, cốt chuyện và thể hiện rõ ý nghĩa cuộc thi, đó là chia sẻ quan điểm của bạn về việc đón Tết nhà ngoại.

“Tết nhà ngoại - đừng ngại sẻ chia” dành cho tất cả mọi người, không phân biệt vùng miền, độ tuổi, nghề nghiệp... nhằm chia sẻ quan điểm về việc đón Tết nhà ngoại. Bài dự thi có độ dài ít nhất 800 chữ và chưa từng được công bố trên bất kỳ kênh truyền thông nào dưới mọi hình thức. Ngoài bài viết, các tác phẩm dự thi có thể là thơ, video, ảnh, hoạt hình… Cuộc thi có nhiều giải thưởng hấp dẫn, với số lượng “khủng” lên đến hơn 200 giải. Trong đó, giải nhất là 15.000.000 đồng tiền mặt và 1 bộ quà Tết của BTC.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/12/2017 đến hết ngày 20/1/2018. Địa chỉ nhận bài dự thi email: lienhe@tetnhangoai.vn hoặc Ban tổ chức cuộc thi Tết nhà ngoại - Đừng ngại sẻ chia - Tầng 4, Lô A18/D7, khu đô Thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi tiết cuộc thi truy cập website: www.tetnhangoai.vn

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn copy link