Nam thanh nữ tú lũ lượt rủ nhau đi chùa Hà cầu duyên trước thềm Valentine

( PHUNUTODAY ) - Trước ngày Valentine, đã có rất nhiều người rần rần rủ nhau đi chùa Hà để cầu mong "đi thì lẻ bóng, về thì có đôi".

Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên ở miền Bắc. Nhiều người truyền nhau, tới chùa Hà cầu duyên thì người cô đơn sẽ tìm được ý trung nhân, còn những cặp đôi đang gặp trục trặc trong tình cảm sẽ trở nên bền chặt hơn. Chính vậy, chùa Hà lúc nào cũng tấp nập, đặc biệt là những người trẻ đến cầu duyên để mong có một nhân duyên tốt lành. 

Chùa Hà được coi là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng và linh thiêng.

Chùa Hà được coi là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng và linh thiêng.

Không chỉ những ngày đầu xuân năm mới mà trước thềm Valentine cũng có rất nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đổ về đây thắp hương, hành lễ, cầu tình duyên. Dù thời điểm này, thời tiết Hà Nội đang khá lạnh, khoả‌ng 16 độ C nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ tới chùa, làm các thủ tụ‌c lễ bái.

Nhóm bạn trẻ đến chùa Hà cầu duyên.

Nhóm bạn trẻ đến chùa Hà cầu duyên.

Hai bạn trẻ mang mâm lễ cầu duyên vào chùa Hà.

Hai bạn trẻ mang mâm lễ cầu duyên vào chùa Hà.

Giới trẻ rần rần rủ nhau đến chùa Hà cầu duyên trước thềm Valentine.

Giới trẻ rần rần rủ nhau đến chùa Hà cầu duyên trước thềm Valentine.

Được biết, một mâm lễ cầu duyên có giá từ 80.000-400.000 đồng, gồm vàng hương, trầu cau, muối, đặc biệt là hoa hồng và sớ cầu duyên. Theo như chia sẻ của một người dân bán lễ tại cổng chùa Hà nhiều năm thì thứ tự nên làm khi đến chùa Hà làm lễ là khấn Ban Tam Bảo cầu bình an sức khỏe, sau đó khấn Đức Ông cầu công danh sự nghiệp, xong xuôi bê lễ xuống Điện Mẫu, khấn cầu nhân duyên. Khi dân lễ xong thì phải ngồi đợi 25-30 phú‌t cho hương tàn, rồi mang tiền vàng và sớ đi hóa. 

Bên cạnh đó, khi đi chùa mọi người cũng nên chú ý phong cách ăn mặc nghiêm túc, kín đáo. Không làm ồn và ảnh hưởng đến sự thanh tịnh nơi cửa chùa.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn