Theo VietNamnet, dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ chiều tối 16/9 đến ngày 17/9, khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến trong giai đoạn này từ 50-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Trong khi đó, khu vực Lạng Sơn, TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh thành này nằm trong khoảng từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.
Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và phía Bắc tỉnh Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến ở khu vực này là 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Tại Hà Nội, dự báo ngày 17/9, có mưa to. Lượng mưa phổ biến ở đây là từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.
Dự báo, đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Mưa lớn có thể kéo theo tình trạng ngập úng cục bộ ở các khu vực thấp trũng. Điều này làm ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.
Theo báo Tiền phong, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết, nguyên nhân của đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài lần này là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với một vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc đầu mùa. Dải hội tụ đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Trị ngày 12/9, sau suy yếu thành vùng áp thấp di chuyển sang khu vực Trung Lào.
Từ đêm 9/9 đến 12/9, mưa tập trung ở khu vực Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi. Trong đó, Huế có lượng mưa hổ biến 300-450mm - là khu vực có mưa lớn nhất trong giai đoạn này. Riêng đỉnh Bạch Mã - nơi được coi là "rốn mưa" của Việt Nam, lượng mưa lên tới gần 1.100mm. Lượng mưa phổ biến ở thành phố Đà Nẵng là 200-400mm, Quảng Ngãi từ 100-120mm.
Giai đoạn từ đêm 12/9 đến 15/9, mưa tập trung ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Lượng mưa phổ biến trong giai đoạn này là từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm. Đây cũng là thời điểm Hà Nội chịu lượng mưa lớn nhất từ đầu mùa.
Theo ông Mai Văn Khiêm, mưa lớn còn tiếp tục ở miền Bắc và miền Trung trong hai ngày 16-17/9.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cải thiện sau giai đoạn này. Từ ngày 18-30/9, miền Bắc ít mưa, trời nắng nhẹ. Đây là hình thái thời tiết điển hình của mùa thu.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác đến ngày 18/9. Từ ngày 19-30/9, khu vực này có thời tiết đẹp, nắng nhẹ, ít mưa.
Từ nay đến cuối tháng 9, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa. Theo đó, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có thể xuất hiện các cơn giông rải rác, khả năng mưa cường độ lớn trên diện rộng ít xảy ra.
Hiện chưa có dấu hiệu xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông từ giờ đến cuối tháng 9.