Minh Hằng sau khi kết hôn luôn vội vã làm xong việc để về nhà làm điều này cho chồng

( PHUNUTODAY ) - Nữ diễn viên cho biết giờ đây đã có ông xã nên mỗi khi xong công việc thì cô đều tranh thủ về nhà sớm và rất thích nấu ăn cho người bạn đời của mình.

Mới đây, Minh Hằng vừa đăng tải những bức ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Nhan sắc ở tuổi 35 của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bên cạnh đó, dòng trạng thái Minh Hằng cũng cho thấy sự thay đổi của cô sau khi lấy chồng. Khi xong việc cô đều tranh thủ về nhà sớm và rất thích nấu ăn cho người bạn đời của mình. Minh Hằng dí dỏm chia sẻ: "Đi công chuyện lẹ lẹ rồi về nấu cơm nữa".

minh-hang-hau-ket-hon-thich-ve-nha-nau-com-cho-ong-xa-7a645001

Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng Minh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, nữ diễn viên tất bật trở lại với phim trường.

Cách đây chưa lâu, trong một buổi phỏng vấn với đây với VnExpress, Minh Hằng đã có những chia sẻ trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân với ông xã Quốc Bảo. Cô thừa nhận bản thân đã từng sống thử với chồng để xem có phải là người phù hợp để gắn bó trọn đời hay không.

saostar-86o420vyuec2zjah

"Thực ra, vợ chồng tôi đã sống chung một thời gian trước đám cưới, để đảm bảo đối phương là người phù hợp gắn bó trọn đời. Sau lễ cưới, chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác.

Từ lúc sống thử đến khi kết hôn, tôi tự thấy mình dần biết cách vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc, tôi có thể tụ tập bạn bè cà phê nhưng hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian chăm lo cho nhà cửa", Minh Hằng chia sẻ.

Bên cạnh đó cô cũng thú nhận bản thân có cảm giác là lạ khi đeo nhẫn cưới trên tay mỗi ngày. Tuy không quen và ông xã cũng không quá quan trọng điều này, thế nhưng "bé Heo" vẫn muốn đeo để ý thức được bản thân là người đã có gia đình, có thêm trách nhiệm với mái ấm mà mình đã tạo dựng.

saostar-lgzyq4g18n7pxuki

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Minh Hằng trải lòng: "Lúc trước vì quá bận rộn, tôi hay ra ngoài ăn nhưng hiện tại, tôi thích nấu nướng ở nhà hơn. Quây quần bên người thân và ăn món mình nấu là một cảm giác rất đặc biệt. Chồng thấy tôi đi làm vất vả cả ngày vẫn dành thời gian nấu cho anh ăn sẽ cảm nhận được nỗ lực chăm sóc cho gia đình của tôi".

Trước đó Minh Hằng cũng rất ít khi chia sẻ những thông tin về "một nửa" của mình. Từ lễ gia tiên cho đến tiệc cưới, nữ ca sĩ đều "bảo vệ chồng" hết sức có thể. Cô cho biết do chồng không hoạt động trong giới nghệ thuật nên muốn ông xã có một cuộc sống bình yên.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link