Muốn biết lòng người rộng hay hẹp, nông hay sau, nhìn vào 2 điểm này là tỏ tường

( PHUNUTODAY ) - Dù bình thường giỏi diễn đến đâu, bộ mặt con người chỉ lộ ra khi có tranh chấp về lợi ích.

Người ta có biết ơn người đã giúp đỡ mình không

Có hai từ mà hầu hết mọi người đã biết nhưng lại khó lòng thực hiện, đó là "cảm ơn". Khi họ gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ họ, nhưng trong khi đó, khi bạn cần sự giúp đỡ, có lẽ họ không thể đáp trả.

Trong xã hội hiện đại, với cuộc sống hối hả, lòng biết ơn của con người dường như trở nên cạn kiệt. Không phải ai cũng biết đền ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Khi bạn ân cần giúp đỡ người khác, đôi khi họ không chỉ không biết động viên bạn mà còn trở nên tàn nhẫn. Điều này không phải là điều hiếm gặp trong xã hội ngày nay.

Có hai từ mà hầu hết mọi người đã biết nhưng lại khó lòng thực hiện, đó là

Có hai từ mà hầu hết mọi người đã biết nhưng lại khó lòng thực hiện, đó là "cảm ơn".

Muốn đánh giá tính cách của một người, bạn nên xem họ có biết đền ơn và đáp lại lòng bằng lòng hay không. Khi bạn chọn bạn bè, hãy lựa chọn những người thật sự biết ơn.

Thái độ của con người khi đối diện với lợi ích

Có một câu nói thực tế là bộ mặt của con người chỉ lộ ra khi có sự cạnh tranh về lợi ích. Một số người có thể đối đầu với nhau vì lợi nhuận, một số khác có thể vứt bỏ lương tâm chỉ vì lợi ích.

Họ không còn quan tâm đến những điều tốt đẹp, chỉ cần có lợi nhuận. Một người có thể bộc lộ những mặt xấu nhất của bản tính con người, chỉ vì lợi ích.

Có một câu chuyện như sau:

Trong thế giới kinh doanh, có hai nhà sản xuất, mỗi người có một quan điểm riêng về việc kinh doanh. Một người chú trọng vào lợi nhuận và sản xuất những sản phẩm mà chỉ quan tâm đến việc tạo ra số lượng lớn, bỏ qua chất lượng. Trong khi đó, người kia đặt tâm huyết vào công việc của mình, tin rằng chất lượng của sản phẩm là điều quan trọng nhất.

Có một câu nói thực tế là bộ mặt của con người chỉ lộ ra khi có sự cạnh tranh về lợi ích. Một số người có thể đối đầu với nhau vì lợi nhuận, một số khác có thể vứt bỏ lương tâm chỉ vì lợi ích.

Có một câu nói thực tế là bộ mặt của con người chỉ lộ ra khi có sự cạnh tranh về lợi ích. Một số người có thể đối đầu với nhau vì lợi nhuận, một số khác có thể vứt bỏ lương tâm chỉ vì lợi ích.

Kết quả là sản phẩm của người đầu tiên gặp phải sự phản đối, gây hại cho người tiêu dùng và bị chỉ trích, cuối cùng dẫn đến sụp đổ của doanh nghiệp. Trong khi đó, người thứ hai đã kiên định với nguyên tắc của mình và đạt được thành công vững chắc với doanh nghiệp của mình.

Ở một góc nhìn khác, sự quan tâm đến lợi ích cũng phản ánh khả năng nhìn xa của một người. Nếu một người hy sinh lương tâm của mình vì lợi ích ngắn hạn, điều đó chỉ chứng tỏ anh ta thiếu tầm nhìn và không có khả năng định hướng chiến lược.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link