Mỹ sợ hiểu lầm, khu trục Nhật đón lõng tên lửa Triều

18:51, Chủ nhật 07/04/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Mỹ đã tuyên bố lùi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, Triều Tiên sẵn sangg thử tên lửa, Nhật ra lệnh cho cho lực lượng vụ trang bắn hạ tên lửa Triều Tiên, đàm phán hạt nhân Iran bế tắc... là tin tức thời sự chính ngày 7/4.

(Ảnh nóng) – Mỹ đã tuyên bố lùi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, Triều Tiên sẵn sangg thử tên lửa, Nhật ra lệnh cho cho lực lượng vụ trang bắn hạ tên lửa Triều Tiên, đàm phán hạt nhân Iran bế tắc... là tin tức thời sự chính ngày 7/4.

TTXNV đưa tin, Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 6/4 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã quyết định lùi vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Minuteman 3 (Dân quân 3) sang tháng sau. Dự kiến trước đó vụ thử được tiến hành ở bang California vào tuần tới do lo ngại vụ thử này “có thể gây ra sự hiểu lầm rằng Mỹ có ý định làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện nay với Triều Tiên”.
TTXNV đưa tin, Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 6/4 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã quyết định lùi vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Minuteman 3 (Dân quân 3) sang tháng sau. Dự kiến trước đó vụ thử được tiến hành ở bang California vào tuần tới do lo ngại vụ thử này “có thể gây ra sự hiểu lầm rằng Mỹ có ý định làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện nay với Triều Tiên”.

 

Báo Yomiuri và hãng tin Jiji (Nhật Bản) cho biết, Nhật Bản sẽ ra lệnh cho lực lượng vũ trang của mình bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên bay về phía lãnh thổ nước này, lệnh này có thể được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ban hành trong ngày hôm nay (7/4) hoặc “nội trong một vài ngày tới”.
Báo Yomiuri và hãng tin Jiji (Nhật Bản) cho biết, Nhật Bản sẽ ra lệnh cho lực lượng vũ trang của mình bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên bay về phía lãnh thổ nước này, lệnh này có thể được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ban hành trong ngày hôm nay (7/4) hoặc “nội trong một vài ngày tới”.

 

Theo lệnh trên, tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn trên biển sẽ được triển khai trong vùng biển Nhật Bản để “đón lõng” tên lửa của Triều Tiên nếu nó nhắm đến lãnh thổ Nhật Bản, hãng tin Kyodo cho biết.
Theo lệnh trên, tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn trên biển sẽ được triển khai trong vùng biển Nhật Bản để “đón lõng” tên lửa của Triều Tiên nếu nó nhắm đến lãnh thổ Nhật Bản, hãng tin Kyodo cho biết.

 

Theo báo chí Nhật và Hàn Quốc, ngày 7/4 Triều Tiên đã nạp hai tên lửa tầm trung Musudan lên các bệ phóng di động và giấu chúng ở gần bờ biển phía Đông nước này, Bình Nhưỡng được cho là đã sẵn sàng phóng một quả tên lửa.
Theo báo chí Nhật và Hàn Quốc, ngày 7/4 Triều Tiên đã nạp hai tên lửa tầm trung Musudan lên các bệ phóng di động và giấu chúng ở gần bờ biển phía Đông nước này, Bình Nhưỡng được cho là đã sẵn sàng phóng một quả tên lửa.

 

Hôm nay 7/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố hình ảnh tập bắn và huấn luyện chó nghiệp vụ quân đội Triều Tiên. Hình ảnh gây sốc khi Bình Nhưỡng cho in một loạt hình chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin làm bia đạn cho quân đội tập bắn.
Hôm nay 7/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố hình ảnh tập bắn và huấn luyện chó nghiệp vụ quân đội Triều Tiên. Hình ảnh gây sốc khi Bình Nhưỡng cho in một loạt hình chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin làm bia đạn cho quân đội tập bắn.

 

Ngoài ra, hình chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin còn được gắn lên hình nộm để huấn luyện chó nghiệp vụ. Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên công khai hình ảnh gây sốc khi dùng ảnh chân dung các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ làm bia đỡ đạn.
Ngoài ra, hình chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin còn được gắn lên hình nộm để huấn luyện chó nghiệp vụ. Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên công khai hình ảnh gây sốc khi dùng ảnh chân dung các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ làm bia đỡ đạn.

 

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai trên cương vị này, sau đó ông sẽ tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận các vấn đề song phương và đa phương như, đặc biệt là nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách đối phó của Mỹ trước những tuyên bố gây hấn gần đây của Triều Tiên.
Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai trên cương vị này, sau đó ông sẽ tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận các vấn đề song phương và đa phương như, đặc biệt là nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách đối phó của Mỹ trước những tuyên bố gây hấn gần đây của Triều Tiên.

 

Hôm nay (7/4), Trung Quốc đã lên án căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cho biết đại sứ quán của mình ở Bình Nhưỡng vẫn được hoạt động bình thường, đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên có biện pháp đảm bảo các nhà ngoại giao và các công dân Trung Quốc được an toàn.
Hôm nay (7/4), Trung Quốc đã lên án căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cho biết đại sứ quán của mình ở Bình Nhưỡng vẫn được hoạt động bình thường, đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên có biện pháp đảm bảo các nhà ngoại giao và các công dân Trung Quốc được an toàn.

 

Hôm qua 6/4, cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới (5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ + Đức) và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran lại kết thúc trong bế tắc, sau hai ngày đấu khẩu căng thẳng ở thành phố Almaty (Kazakhstan), vì hai bên “quá cách biệt”.
Hôm qua 6/4, cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới (5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ + Đức) và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran lại kết thúc trong bế tắc, sau hai ngày đấu khẩu căng thẳng ở thành phố Almaty (Kazakhstan), vì hai bên “quá cách biệt”.

 

Nhà thương thuyết hạt nhân Iran Saeed Jalili khẳng định Iran có quyền làm giàu uranium. “Quyền làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của người dân Iran. Chúng ta đang nói về việc làm giàu uranium từ 5% lên 20%”, ông Jalili cương quyết.
Nhà thương thuyết hạt nhân Iran Saeed Jalili khẳng định Iran có quyền làm giàu uranium. “Quyền làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của người dân Iran. Chúng ta đang nói về việc làm giàu uranium từ 5% lên 20%”, ông Jalili cương quyết.

 

Trong một tuyên bố ngày 5/4, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết, Mỹ sẽ chuyển 68kg urani làm giàu cấp độ vũ khí đến Nga, số urani này sẽ được chuyển đổi thành urani làm giàu ở cấp độ thấp để dùng trong các lò phản ứng điện hạt nhân. Ảnh thùng chứa urani làm giàu cấp độ cao ở Czech được chuyển vào các container để đưa đến Nga.
Trong một tuyên bố ngày 5/4, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết, Mỹ sẽ chuyển 68kg urani làm giàu cấp độ vũ khí đến Nga, số urani này sẽ được chuyển đổi thành urani làm giàu ở cấp độ thấp để dùng trong các lò phản ứng điện hạt nhân. Ảnh thùng chứa urani làm giàu cấp độ cao ở Czech được chuyển vào các container để đưa đến Nga.

 

Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của Ban Thư ký LHQ trong việc điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tại Syria, khi yêu cầu Syria phải đảm bảo rằng: “Các chuyên gia được phép tiếp cận không giới hạn đối với tất cả các cơ sở và bất cứ ai được cho là cần phải chất vấn”. Ảnh binh sĩ phe nổi dậy Syria sử dụng súng bắn lựu đạn tự chế.
Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của Ban Thư ký LHQ trong việc điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tại Syria, khi yêu cầu Syria phải đảm bảo rằng: “Các chuyên gia được phép tiếp cận không giới hạn đối với tất cả các cơ sở và bất cứ ai được cho là cần phải chất vấn”. Ảnh binh sĩ phe nổi dậy Syria sử dụng súng bắn lựu đạn tự chế.

 

Philippines sẽ yêu cầu Mỹ trả 1,4 triệu USD để bù đắp cho những hư hại trên 2.000m2 của rạn san hô Tubbataha, do tàu hải quân USS Guardian của Mỹ gây ra khi mắc kẹt ở rạn san hô này. “Một thư đòi bồi thường sẽ được gửi đến sứ quán Mỹ trong tuần tới”, bà Angelique Songco, Giám đốc Công viên hải dương nơi chịu trách nhiệm quản lý rạn san hô Tubbataha cho hay (Tổng hợp theo các báo).
Philippines sẽ yêu cầu Mỹ trả 1,4 triệu USD để bù đắp cho những hư hại trên 2.000m2 của rạn san hô Tubbataha, do tàu hải quân USS Guardian của Mỹ gây ra khi mắc kẹt ở rạn san hô này. “Một thư đòi bồi thường sẽ được gửi đến sứ quán Mỹ trong tuần tới”, bà Angelique Songco, Giám đốc Công viên hải dương nơi chịu trách nhiệm quản lý rạn san hô Tubbataha cho hay (Tổng hợp theo các báo).

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc