Nếu bạn tìm thấy kim cương ở Mỹ hãy cứ mang về vì nó miễn phí đó!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tại Arkansas, Mỹ có một công viên rộng gần 370 ha, trong đó có một khu vực 10ha dành riêng cho du khách đào kim cương.

Đào kim cương miễn phí tại một công viên ở Mỹ

Crater of Diamonds ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ là nơi mở cửa cho mọi người vào tìm kim cương. Nơi đây từng là miệng núi lửa cách đây hàng ngàn năm. Ngoài kim cương, ở đây còn có những viên thạch anh, ngọc thạch, ghi nhận từ VTC.

Mặc dù mở cửa tự do nhưng không phải ai cũng tìm được kim cương. Các viên kim cương hình thành cách đây hàng triệu năm. Khi vùng này còn là miệng núi lửa hoạt động, trong quá trình phun trào, các viên kim cương được đưa lên mặt đất.

John Huddlestone là người phát hiện ra kim cương ở đây. Nhưng ông không khai thác mà bán lại với giá 36.000 USD. Sau đó, đơn vị đầu tư đã đẩy mạnh khai thác nhưng không được nhiều.

Về sau, khu vực này được mở tự do. Năm 1972, chính quyền Arkansas đã mua lại để biến nơi đây thành công viên. Nếu vận may mỉm cười, mọi người sẽ trở thành chủ nhân của một viên đá quý nằm lẫn trong đất.

Nếu bạn tìm thấy kim cương ở Mỹ hãy cứ mang về vì nó miễn phí đó!

Công viên kỳ lạ tại Mỹ này mở của cho tất cả mọi người vào đào kim cương. (Ảnh: Amusing)

Du khách sẽ được mang mọi thứ tìm thấy về nhà mà không phải trả tiền. Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa, giá là 5 USD đối với trẻ em (từ 6 đến 12 tuổi) và 8 USD đối với người lớn. Nếu không mang theo công cụ tìm kiếm, đãi kim cương, mọi người cũng có thể thuê tại đây.

Công viên rộng gần 370 ha, trong đó có một khu vực 10 ha dành riêng cho du khách đào kim cương.

Cậu bé 12 tuổi nhặt được kim cương ở công viên

Michael Dettlaff, người California, đã tìm thấy viên kim cương tại một công viên quốc gia Arkansas. Viên kim cương nặng 5,16 carat, là viên kim cương thứ 27 được khách du lịch tìm thấy, và cũng là viên lớn nhất kể từ khi mỏ kim cương Arkansas trở thành một công viên quốc gia năm 1972.

Nếu bạn tìm thấy kim cương ở Mỹ hãy cứ mang về vì nó miễn phí đó!

Cậu bé 12 tuổi tìm thấy viên kim cương. Ảnh: arkansasstateparks.

Theo thẩm định, viên kim cương mà Michael Dettlaff tìm thấy có giá trị nhiều hơn 15.000 USD sau khi nó được làm sạch và định hình.

Michael Dettlaff cho biết cậu sẽ bán nó khi có giá trị cao, anh có thể sẽ giữ nó  như một kỷ niệm.

Cô Bobbie Oskarson, đến từ Longmont, bang Colorado, tìm thấy viên đá quý khi đang đào đất quanh khu vực Pig Pen, một cánh đồng tìm kiếm rộng 37 ha trong khuôn viên của công viên này. 

Ban đầu Oskarson nghĩ đây nó chỉ là một viên pha lê, nhưng một nhân viên ở công viên sau đó xác nhận đây thực chất là một viên kim cương. 

Nếu bạn tìm thấy kim cương ở Mỹ hãy cứ mang về vì nó miễn phí đó!

Bobbie Oskarson không ngờ mình may mắn tìm thấy viên kim cương 8,25 carat

trong lần đầu tới dạo chơi ở công viên. Ảnh: Crater of Diamonds State Park

"Cô Oskarson và bạn trai Travis Dillion nhìn thấy tấm biển giới thiệu về công viên Crater of Diamonds State Park khi đang đi trên đường cao tốc thuộc bang Arkansas và quyết định vào đây chơi. Và chuyến thăm đầu tiên của cô tới công viên này thực sự đã rất may mắn", phiên dịch viên Waymon Cox của công viên trên nói trong một buổi họp báo. 

Theo CNN, Oskarson đặt tên cho viên kim cương là Esperanza, theo tên cháu gái cô. Cô dự định sẽ giữ món đồ đắt tiền này.

Đại diện của công viên cho biết mỗi năm có hơn 600 viên kim cương lớn bé được du khách tìm thấy. 31.000 viên kim cương được tìm thấy ở miệng núi lửa kể từ khi nơi này trở thành công viên. Hồi cuối tháng 4/2015, một phụ nữ đã tìm thấy viên kim cương 3.68 carat.

Những lỗi phong thủy khiến công danh trắc trở lao đao
Những lỗi phong thủy khiến công danh trắc trở lao đao
(Khám phá) - (Phunutoday) - Chúng ta ai cũng muốn được thăng quan tiến chức trong công việc. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, trình độ và cả phong thủy.
11 người may mắn nhất thế giới sẽ khiến bạn
11 người may mắn nhất thế giới sẽ khiến bạn "trố mắt" kinh ngạc
(Khám phá) - (Phunutoday) - Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, và trong số hàng tỷ người trên thế giới, không phải ai cũng gặp được may mắn như những trường hợp nà
Đòn ghen khủng khiếp của ác phụ tàn độc hơn cả Võ Tắc Thiên
Đòn ghen khủng khiếp của ác phụ tàn độc hơn cả Võ Tắc Thiên
(Khám phá) - (Phunutoday) - Vượt qua cả sự tàn độc, hiểm ác của Lã hậu hay Võ Tắc Thiên, Chiêu Tín trở thành ác phụ tàn độc nhất lịch sử cổ đại Trung Quốc.

 

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu

TIN MỚI CẬP NHẬT