Ngành học “vượt mặt” Y Dược năm 2025: Cơ hội toàn cầu, lương nghìn đô, khó bị thay thế bởi AI

15:59, Thứ năm 14/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Với mức điểm chuẩn cao ngất, cơ hội việc làm trải rộng từ trong nước đến quốc tế và đặc biệt là khả năng kháng cự mạnh mẽ trước làn sóng tự động hóa, đây chính là ngành học “gây bão” trong mùa tuyển sinh năm nay.

Khi “ghế nóng” đại học không còn thuộc về Y Dược

Nhiều năm trước, nếu một gia đình có con thi đỗ Y Dược, đó gần như là tấm “huy chương vàng” để đi khoe khắp họ hàng. Nhưng hiện tại, điều đó đang dần thay đổi. Số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo hay An toàn thông tin tăng nhanh từng năm – đến mức điểm chuẩn của nhiều trường top đầu trong những ngành này đã vượt qua cả Y Dược.

Không ít phụ huynh ban đầu vẫn giữ định kiến rằng công nghệ là ngành “khó học, áp lực và mỏi mắt ngồi máy tính cả ngày”. Nhưng chính thực tế đã khiến họ thay đổi suy nghĩ. Bởi lẽ, chưa bao giờ trong lịch sử ngành giáo dục Việt Nam, một nhóm ngành lại vừa được săn đón bởi các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu, vừa mang lại mức thu nhập hấp dẫn đến vậy – ngay từ năm đầu ra trường.

Sinh viên ngành CNTT được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo, lập trình và công nghệ mới ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Sinh viên ngành CNTT được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo, lập trình và công nghệ mới ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bức tranh đào tạo ngày càng phong phú

Không như trước đây, khi ngành công nghệ chủ yếu xoay quanh lập trình phần mềm truyền thống và hệ thống cục bộ, chương trình đào tạo hiện nay đã được mở rộng đáng kể. Sinh viên không chỉ học cách viết code, mà còn được tiếp cận với những lĩnh vực mới mẻ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, blockchain, phát triển ứng dụng di động và web, điện toán đám mây…

Sự đa dạng trong chương trình đào tạo cũng kéo theo sự thay đổi về tư duy học tập. Các trường đại học lớn hiện nay không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn tích hợp kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và đặc biệt là tư duy sáng tạo – những yếu tố mà máy móc không thể thay thế.

Sinh viên theo học các ngành này được tiếp cận sớm với dự án thực tế, có cơ hội làm việc với doanh nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, và đặc biệt là tham gia các kỳ thực tập nước ngoài – mở rộng cánh cửa toàn cầu ngay khi còn rất trẻ.

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng – không giới hạn địa lý

Khi chọn học công nghệ, bạn không chỉ đang học một ngành nghề – bạn đang chuẩn bị hành trang cho một thế giới không biên giới. Bởi vì khác với nhiều ngành khác bị giới hạn về vị trí địa lý, công việc trong lĩnh vực công nghệ có thể thực hiện từ bất kỳ đâu, chỉ cần có máy tính và kết nối mạng.

Một sinh viên mới tốt nghiệp có thể bắt đầu với mức lương 10–15 triệu đồng/tháng tại các công ty trong nước. Nếu có tiếng Anh tốt và kỹ năng nổi bật, con số này có thể nhanh chóng tăng lên mức 2.000 – 3.000 USD/tháng khi làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc theo mô hình làm việc từ xa.

Đặc biệt, những người có kinh nghiệm và tư duy lãnh đạo hoàn toàn có thể tiến xa hơn: mở công ty riêng, trở thành chuyên gia tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp hoặc giảng dạy tại các trung tâm, trường đại học. Nghĩa là, không có giới hạn nào cho việc phát triển nếu bạn biết mình đang đi đâu.

Ngành công nghệ mở ra cơ hội làm việc toàn cầu, thu nhập hấp dẫn và lối sống linh hoạt cho người trẻ.
Ngành công nghệ mở ra cơ hội làm việc toàn cầu, thu nhập hấp dẫn và lối sống linh hoạt cho người trẻ.

Một ngành học “khó nhưng xứng đáng”

Không thể phủ nhận, đây là ngành học có độ khó cao, yêu cầu tư duy logic tốt và khả năng kiên trì. Có những thời điểm bạn sẽ cảm thấy “đuối sức” khi phải chạy deadline dự án, cập nhật công nghệ mới hoặc “cãi nhau” với một đoạn mã suốt nhiều ngày. Nhưng đổi lại, bạn đang học một kỹ năng sống còn trong thời đại số – một “ngôn ngữ toàn cầu” không bao giờ lỗi thời.

Điều quan trọng là phải xác định được mục tiêu ngay từ đầu. Đây không phải ngành dành cho người học chỉ vì “nghe nói lương cao”, mà là dành cho những ai có đam mê công nghệ, yêu thích khám phá và sẵn sàng học hỏi suốt đời. Bởi vì, trong thế giới công nghệ, ngày hôm nay bạn giỏi, nhưng nếu không cập nhật liên tục, ngày mai bạn có thể bị bỏ lại phía sau.

Cơ hội là có thật – nhưng cũng không thiếu thách thức

Dù thị trường đang “khát” nhân lực công nghệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai học ngành này cũng sẽ thành công. Có một thực tế đáng lưu tâm: nhiều bạn trẻ ra trường nhưng vẫn chật vật xin việc, không phải vì ngành hết thời, mà vì thiếu kỹ năng thực tế, thiếu ngoại ngữ và đặc biệt là thiếu tư duy linh hoạt.

Ngành học này không chỉ cần người giỏi chuyên môn, mà còn cần người biết kết nối, biết phát triển bản thân và không ngại thay đổi. Bởi vì công nghệ thay đổi từng ngày, và người làm công nghệ phải luôn đi trước nó một bước.

Lời kết

Trong một thế giới mà mọi lĩnh vực đều gắn liền với công nghệ, việc chọn học Khoa học máy tính hay các ngành liên quan không chỉ là lựa chọn thông minh – mà còn là một sự đầu tư dài hạn cho tương lai. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ hành trình nào khác, bạn cần bước đi với sự chuẩn bị kỹ càng, sự nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách.

Và nếu bạn đang phân vân giữa ngành “ổn định” truyền thống và ngành “đầy rẫy đổi thay” như công nghệ, thì hãy nhớ: nơi nào có thay đổi, nơi đó luôn có cơ hội dành cho những người đi đầu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang
Từ khóa: y dược ngành học