Ngọc Hân bắt chước Rằm tháng 7 hay coi thường hạt gạo?

06:28, Thứ ba 11/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Phunutoday - Trong thiết kế mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang đã từng quen thuộc tại vùng núi miền Bắc, Ngọc Hân đã cầm bát gạo trên tay và rải khắp sàn catwalk.

Ảnh nóng) - Trong thiết kế mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang đã từng quen thuộc tại vùng núi miền Bắc, Ngọc Hân đã cầm bát gạo trên tay và rải khắp sàn catwalk.

Trong đêm cuối cùng ngày 9/12 của tuần lễ thời trang Việt xuân hè 2013, Hoa hậu Ngọc Hân đã có phần trình diễn gây chú ý với công chúng.
Trong đêm cuối cùng ngày 9/12 của tuần lễ thời trang Việt xuân hè 2013, Hoa hậu Ngọc Hân đã có phần trình diễn gây chú ý với công chúng.

 

Ngọc Hân xuất hiện ở vị trí vedette với chiếc váy suông được xếp lớp như những tầng ruộng bậc thang trong bộ sưu tập mang hình ảnh của các loại đồ ăn, lương thực, hoa quả mang thương hiệu Chula đến từ Tây Ban Nha.
Ngọc Hân xuất hiện ở vị trí vedette với chiếc váy suông được xếp lớp như những tầng ruộng bậc thang trong bộ sưu tập mang hình ảnh của các loại đồ ăn, lương thực, hoa quả mang thương hiệu Chula đến từ Tây Ban Nha.

 

Trong thiết kế mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang đã từng quen thuộc tại vùng núi miền Bắc, Ngọc Hân đã cầm bát gạo trên tay và rải khắp sân khấu.
Trong thiết kế mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang đã từng quen thuộc tại vùng núi miền Bắc, Ngọc Hân đã cầm bát gạo trên tay và rải khắp sân khấu.

 

Với mục đích thể hiện rõ hơn cảm hứng từ cánh đồng lúa.
Với mục đích thể hiện rõ hơn cảm hứng từ cánh đồng lúa.

 

Đây được xem là màn kết ấn tượng của đêm diễn cuối cùng trong tuần lễ thời trang.
Đây được xem là màn kết ấn tượng của đêm diễn cuối cùng trong tuần lễ thời trang.

 

Hành động rải gạo của Ngọc Hân khiến nhiều người liên tưởng đến hành động rải gạo cúng cô hồn Rằm tháng Bảy trong truyền thống của người Việt Nam.
Hành động rải gạo của Ngọc Hân khiến nhiều người liên tưởng đến hành động rải gạo cúng cô hồn Rằm tháng Bảy trong truyền thống của người Việt Nam.

 

Vào mỗi dịp Rằm tháng Bảy, ngày “xá tội vong nhân” ngoài cúng lễ tổ tiên, ông bà, cha mẹ quá vãng, mọi người thường thí thực cho Cô hồn. Bởi cúng Cô hồn là một việc mang tính nhân đạo, để cứu giúp những linh hồn khốn khổ, thể hiện tinh thần nhân hậu, thương xót kẻ bất hạnh của tổ tiên người Việt.
Vào mỗi dịp Rằm tháng Bảy, ngày “xá tội vong nhân” ngoài cúng lễ tổ tiên, ông bà, cha mẹ quá vãng, mọi người thường thí thực cho Cô hồn. Bởi cúng Cô hồn là một việc mang tính nhân đạo, để cứu giúp những linh hồn khốn khổ, thể hiện tinh thần nhân hậu, thương xót kẻ bất hạnh của tổ tiên người Việt.

 

Thông thường các gia đình thường rải gạo, hoặc cúng cháo với hy vọng cô hồn được no đủ, bớt đói khổ, nhằm tăng trưởng phước báo cho tự thân.
Thông thường các gia đình thường rải gạo, hoặc cúng cháo với hy vọng cô hồn được no đủ, bớt đói khổ, nhằm tăng trưởng phước báo cho tự thân.

 

Trong khi đó, dư luận đã có rất nhiều những phản ứng trái chiều đối với hành động này trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội.
Trong khi đó, dư luận đã có rất nhiều những phản ứng trái chiều đối với hành động này trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

 

Một độc giả cho biết:
Một độc giả cho biết: "Mình không biết đêm diễn này ấn tượng như thế nào, nhưng rõ ràng là đêm diễn đã xúc phạm những người nông dân làm ra hạt gạo".

 

"Tại sao lại rải gạo xuống nền như thế. Có biết hạt gạo đó được tạo thành từ những giọt mồ hôi của người nông dân hay không? Và còn biết bao người không có gạo mà ăn hay không? Hạt gạo là hạt ngọc, nuôi sống chúng ta, phải trân trọng chứ sao lại sử dụng một cách tùy tiện như vậy?", một độc giả khác bức xúc. (Ảnh: VFEJ)

 

Thậm chí nhiều người bức xúc với cả Hoa hậu Ngọc Hân:
Thậm chí nhiều người bức xúc với cả Hoa hậu Ngọc Hân: "Là Hoa Hậu của một đất nước sống nhờ vào hạt gạo, tại sao Ngọc Hân có thể rải gạo xuống sàn? Thực sự bất bình vì hành động của Ngọc Hân..." (Tổng hợp).

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc