Ngày nay có nhiều người thích phô trương bản thân và thể hiện mình cho nhiều người biết. Những tưởng sẽ mang lại niềm vui hay được nể trọng. Thế nhưng thực sự không phải thế, đôi khi càng khoe khoang càng mất mát.
Chính vì thế, người xưa có câu: "Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình” Nghĩa là, càng biết ẩn mình, giữ kín chuyện đời, thì càng dễ tụ phúc, tích đức và thành tựu những việc lớn.

Giấu kín kế hoạch và tham vọng
Khi bạn đang ấp ủ một kế hoạch lớn, có hoài bão muốn vươn lên hay thực hiện một mục tiêu cá nhân nào đó, bạn hãy nhớ đừng vội chia sẻ với quá nhiều người. Nhiều người không hiểu ý tưởng của bạn, có thể sẽ dè bỉu nó và cũng có những người không mong bạn thành công.
Rất nhiều người, vì chia sẻ quá sớm mục tiêu của mình nên khiến người khác ganh ghét đố kỵ, đã bị người khác cản trở, dèm pha hoặc thậm chí đánh cắp ý tưởng. Kế hoạch chưa thành, lòng đã nản. Vì thế nếu là người thông minh họ sẽ giữ kín mọi thứ ở giai đoạn đầu, không bao giờ phô trương nó.
Chỉ khi kết quả rõ ràng, thành công đã hiện hữu, họ mới để thành quả lên tiếng thay cho lời nói. Im lặng chính là sức mạnh vô hình. Thậm chí ngay cả khi đã thành công, họ vẫn kín tiếng và không ngừng cố gắng.
Giấu kín đời sống riêng tư và gia đình
Chuyện tình cảm vợ chồng, con cái, hôn nhân, các mối quan hệ thân thiết trong gia đình… đều là những vấn đề riêng tư và nhạy cảm. Tốt nhất bạn không bao giờ nên chia sẻ cho những người ngoài cuộc.
Việc thường xuyên khoe khoang đời sống cá nhân của mình, bạn đời lý tưởng hay gia đình viên mãn có thể khiến nhiều người chú ý, ganh ghét, muốn chia rẽ hoặc lợi dụng làm những điều xấu. Mặt khác, nếu chẳng may có trục trặc, những điều bạn từng chia sẻ lại trở thành trò cười cho người khác.
Hãy nhớ rằng, giữ kín đời sống riêng tư không có nghĩa là sống khép kín, mà là biết bảo vệ những gì thiêng liêng, không để người ngoài có cơ hội phá vỡ. Sự bình yên trong nhà chính là phúc khí, hãy tận hưởng nó một cách đơn giản nhất.

Giấu kín tài sản và năng lực thật sự
Một trong những nguyên tắc sống thâm sâu của người khôn ngoan là không để lộ tài sản thật sự mình có, cũng như năng lực thật sự mình đạt được. Nếu người khác nghĩ bạn không có gì, bạn sẽ tránh được sự ganh ghét, hãm hại không đáng có.
Người có tiền mà khoe của thì dễ chiêu họa, người có tài mà phô trương thì dễ chuốc đố kỵ. Vì thế, hãy sống đơn giản nhất, hãy cứ làm như bạn đang chẳng có gì.
Đó là sự khôn ngoan của đại nhân – những người hiểu rằng, nếu muốn làm việc lớn, phải học cách “ẩn mình”, tích lực chờ thời.
Các cụ nói rằng, người khôn sống trên đời luôn giữ cho mình một phần thâm sâu, không phô bày toàn bộ con người, hãy cứ nói ít, làm nhiều, sống tốt đời đẹp đạo thì vận may chắc chắn sẽ tìm đến.