Người xưa có câu 'Con rể lên giường, nhà tan cửa nát', có nghĩa là gì?

22:59, Thứ tư 28/06/2023

( PHUNUTODAY ) - Từ việc giải thích câu tục ngữ này rất đơn giản, nghĩa của nó là khi con rể và con gái trở về nhà của bố mẹ vợ, họ không được ngủ trên cùng một giường mà phải ngủ riêng.

Về việc giải nghĩa câu tục ngữ này thì rất đơn giản, nó có nghĩa là con rể và con gái khi về nhà bố mẹ vợ thì không được ngủ trên cùng một giường mà phải chia nhau ra ngủ riêng, con rể hoặc là ngủ ở trên sofa phòng khách, hoặc là ngủ chung với bố vợ, nói chung là không được ngủ chung với vợ, nếu không thì sẽ có nguy cơ gia đình nhà tan, cửa nát. Rất hiển nhiên, vế sau “nhà tan của nát” hoàn toàn không thể đáng tin 100%, chủ yếu chỉ là cách nói để hù dọa mọi người, nhưng vẫn có rất nhiều người lớn tuổi vẫn tuân thủ câu tục ngữ này.

Hôn nhân dường như là một chuyện trọng đại trong cuộc đời mà mỗi người đều phải đối diện. Ở Trung Quốc, theo phong tục thì sau khi kết hôn 3 ngày, hai vợ chồng phải về nhà ngoại thăm bố mẹ, cũng tức là “tam thiên hồi môn” (giống như lễ lại mặt như ở Việt Nam). Đây là một việc vô cùng quan trọng khi con gái lần đầu tiên về nhà sau khi đi lấy chồng, có nơi bên nhà ngoại còn cử người tới đế đón về, còn con trai trước khi tới nhà bố mẹ vợ, bố mẹ anh ta sẽ đặc biệt dặn dò rằng phải biết giữ quy tắc, nếu không thì sẽ mang đến những hậu quả không tốt.

Quan điểm truyền thống này nhằm tránh sự bất tiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc ngủ cùng một giường không gây ra vấn đề gì đáng lo. Ngược lại, những người phá vỡ truyền thống và ngủ chung một giường có thể sống trong sự hòa thuận và thoải mái. Sự hạnh phúc không phụ thuộc vào việc ngủ chung một giường, mà phụ thuộc vào sự hòa thuận và sự ấm cúng trong gia đình.

Bố vợ không nên coi con rể là người lạ. Quan điểm cũ rằng nếu con gái và con rể ngủ chung một giường sẽ xảy ra những chuyện không hay, lo sợ xảy ra "ô uế" và nguy cơ con gái mang thai, gây mất tài sản và vị thế gia đình, đó chỉ là quan niệm của người xưa.

Thực tế, “con rể lên giường, nhà tan cửa nát” còn có một tầng nghĩa mang sắc thái mê tín của người cổ đại. Việc con gái và con rể ngủ chung giường ở nhà ngoại hoàn toàn không hề đem lại tai ương gì. Câu nói này đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại ngày nay nữa. Ví dụ như hiện nay có rất nhiều gia đình tại Trung Quốc, con gái của họ đi lấy chồng xa, khi con gái và con rể về nhà, hai người thường sẽ ngủ chung một giường. Bố mẹ vợ cũng sẽ không quá để tâm tới việc chia giường để ngủ nữa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc