Người xưa nói rằng: 'Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn', 5 thực và 5 ảo là gì?

( PHUNUTODAY ) - 'Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn' là câu nói rất nổi tiếng từ xưa, vậy điều này có nghĩa là gì?

Đối với mỗi người, định nghĩa về “Nhà” lại có thể khác nhau và có những ý nghĩa riêng thật khác biệt. Trong suy nghĩ của những người con, chắc chắn số đông mọi người đều nghĩ Nhà là nơi có ba, có mẹ, là nơi bình yên nhất với những phút giây sum vầy của cả gia đình.

Với những người phải sống xa nhà, cảm giác nhớ nhà lại được thấu hiểu hơn bao giờ hết khi mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây lại luôn nhung nhớ và khát khao được trở về nhà của mình. Nếu bạn đã gắn bó với ngôi nhà của mình đủ lâu với những kỉ niệm không thể nào quên, chắc chắn Nhà đối với bạn không chỉ là nơi sống, nơi sinh hoạt, nơi làm việc của mọi người trong gia đình, mà nó là nơi chứa những tình cảm thiêng liêng, chứa những trái tim luôn khao khát được sống trong nhà của mình.

phu-quy

Vậy, người xưa có câu: "Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn", điều đó có nghĩa là gì?

Từ ngày xưa, người dân khi xây nhà đã rất chú trọng đến việc chọn mặt bằng, lựa chọn sao cho phù hợp, thuận tiện đi lại mà còn liên quan mật thiết đến phong thủy. Xây nhà là chuyện lớn của đời người, họ đều tuyệt đối cẩn thận, phải khảo sát địa thế, xem ngày giờ phù hợp… Theo quan niệm của người xưa, làm nhà phải xem phong thủy, nếu không điều này sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của các thế hệ sau.

Trong suy nghĩ của mọi người, kích thước của ngôi nhà là thứ tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý của gia chủ. Nếu như ngôi nhà giàu sang quyền quý, điều này cũng làm nên nét tướng mặt của gia chủ. Vì thế, nhiều người dù nghèo khó, điều kiện không tốt nhưng vẫn cố xây dựng ngôi nhà của mình sao cho khang trang, sạch đẹp. Với họ, đây là nơi sinh sống và gắn bó cả đời, có đầu tư một chút cũng rất xứng đáng.

Khi xây nhà, người xưa vô cùng cẩn thận trong việc làm cửa. Họ quan niệm phải làm cửa thế nào cho nó nhỏ lại, bởi nếu cửa quá lớn thì tài lộc sẽ “đội nón” đi hết, còn nếu cửa nhỏ có thể giữ được tài lộc trong nhà, gia chủ cũng vì thế mà ngày càng giàu có.

Tiếp theo, có câu “sân cao cổng rộng”, tức là khi xây nhà cần xây sân lớn, cửa không cần quá lớn nhưng phải đủ cao. Dễ dàng hình dung rằng, cửa nhỏ làm nhà to hơn. Bởi người xưa cho rằng, cửa lớn là giả và cửa nhỏ mới là thật. Sự toàn vẹn của bức tường sân trong là nền tảng vững chắc. Tình trạng của ngôi nhà cũng sẽ được nhìn thấy từ các bức tường sân còn nguyên vẹn hay không. 

Hiểu đơn giản rằng, những gia đình giàu có sẽ luôn sẵn sàng sửa chữa những bức tường trong sân, xây làm sao cho thật vững chắc. Thế nhưng, những gia đình nghèo khó sẽ chẳng có điều kiện để sửa sang, nhưng họ vẫn cố làm sao cho thật cẩn thận, chắc chắn.

Bên cạnh đó, trong nhà cần phải có thêm một cái giếng. Thời xưa, mọi người vẫn chưa có nước máy để dùng, muốn uống nước thì phải lấy nước giếng. Tuy nhiên, không phải nguồn nước chỗ nào cũng có nên nước giếng cũng chẳng có nhiều. Do đó, những người giàu có sẽ lựa chọn xây nhà tại nơi có nguồn nước, sau đó đào một cái giếng trong khuôn viên nhà để tiện bề sử dụng. Thời xa xưa, chỉ có những người giàu có thì mới có thể làm được điều này. Xét trong phong thủy, có giếng nước ở trong nhà cũng chính là biểu tượng của sự giàu có. 

gia-dinh

Nhiều gia đình còn nuôi thêm các con vật khác như lợn, gà, chó, mèo, trâu, bò… Những người xưa trong nhà có nhiều con vật nuôi thì cuộc sống sẽ ấm no, giàu có hơn. Để nuôi được những con này, sân của họ phải rất rộng, người nuôi cũng phải bỏ ra rất nhiều vốn. Nhà có sân rộng đương nhiên là những gia đình giàu có, có điều kiện.

Thậm chí, một số người còn nuôi các con vật quý hiếm khác như vẹt, chim cu gáy ở trong nhà. Những gia đình như thế cũng phải rất giàu có, nếu không họ cũng không thể mua nổi những con “thú cưng” này. Sự hiện diện của các loài vật nuôi ở trong nhà chính là “thực”, còn sự vắng mặt của chúng chính là “ảo”.

Cuối cùng là xem xét số lượng thành viên trong gia đình. Cụ thể, nếu như gia đình đó đông thành viên thì nhất định thịnh vượng, số lượng thưa thớt là dấu hiệu tài lộc sẽ ngày càng suy giảm. Người xưa ví von “hạnh phúc như một gia đình”, một gia đình đông thành viên thì dù có ồn ào, náo nhiệt cũng vô cùng hạnh phúc. Ngược lại, nếu gia đình nhỏ bé, ngày ngày đối mặt với bức tường lạnh lẽo, con người ta khó mà có thể hạnh phúc, gia đình khó mà khá giả lên được.

Có thể nói, việc tồn tại cổng sân, tường bao, giếng nước, vật nuôi và con người đại diện cho “ngũ thực”. Nhìn vào những đặc điểm này có thể hoàn toàn biết được gia đình đó có thịnh vượng hay không, hạnh phúc hay không. Vì thế, người xưa mới có câu “Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn”.

Tất nhiên, câu nói này chỉ là quan niệm của người xưa và không mang ý nghĩa tuyệt đối. Dù ban đầu chúng ta còn nghèo khó nhưng vẫn có thể nỗ lực tạo ra cuộc sống tốt hơn sau này, chăm chỉ mới chính là của cải thực sự.

Thế nhưng, nhà ở vẫn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống con người. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nhà cần phải xây theo hướng nam để không bị gió bắc thổi vào khi trời lạnh, mùa hè thì mát, mùa đông sẽ ấm, không chỉ thuận theo hướng nắng mà còn phải thuận theo hướng nước chảy về phía đông nam để không bị mưa to làm cho ngập nhà. Bên cạnh đó, việc xây dựng và bố trí nhà cửa vẫn còn rất nhiều điều để lưu ý. Đồng thời, cũng có nhiều câu nói liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, mọi người có thể tìm hiểu và tham khảo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn