Nhật tìm cách thỏa hiệp, Trung Quốc dội gáo nước lạnh

20:56, Thứ năm 11/10/2012

( PHUNUTODAY ) - TQ tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, thẳng thừng tuyên bố Nhật nên thừa nhận tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước bất chấp việc Nhật đang tìm cách “thỏa hiệp” về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

TQ tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, rồi thẳng thừng tuyên bố Nhật nên thừa nhận tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước bất chấp việc Nhật đang tìm cách “thỏa hiệp” về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 

Hôm nay theo tin tức Bloomberg đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda muốn đàm phán với Trung Quốc để cùng tìm ra giải pháp hạn chế những thiệt hại kinh tế phát sinh từ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hôm nay theo tin tức Bloomberg đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda muốn đàm phán với Trung Quốc để cùng tìm ra giải pháp hạn chế những thiệt hại kinh tế phát sinh từ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 

Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, hai nước phụ thuộc rất lớn vào nhau. Nếu mối quan hệ của chúng tôi nguội lạnh, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế, thì không chỉ một trong hai nước sẽ bị ảnh hưởng mà cả hai sẽ cùng bị thiệt”, ông Noda phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Tokyo hôm 10/10.
Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, hai nước phụ thuộc rất lớn vào nhau. Nếu mối quan hệ của chúng tôi nguội lạnh, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế, thì không chỉ một trong hai nước sẽ bị ảnh hưởng mà cả hai sẽ cùng bị thiệt”, ông Noda phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Tokyo hôm 10/10.

 

Đáp lại thông tin Nhật Bản đang tìm cách “thỏa hiệp” về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc thẳng thừng tuyên bố Nhật nên thừa nhận tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.
Đáp lại thông tin Nhật Bản đang tìm cách “thỏa hiệp” về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc thẳng thừng tuyên bố Nhật nên thừa nhận tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh ngày 10/10: “Nhật Bản nên đối mặt với thực tế, thừa nhận tranh chấp, chỉnh sửa sai lầm và quay lại đàm phán để tháo gỡ vấn đề Điếu Ngư”. Đây là câu trả lời khi được hỏi về bài viết của hãng tin Kyodo ngày 9-10, trong đó cho rằng Tokyo đang cân nhắc thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Senkaku nhưng vẫn bảo lưu lập trường không tồn tại tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.(Ảnh Các tàu hải giám Trung Quốc đến vùng nước tranh chấp)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh ngày 10/10: “Nhật Bản nên đối mặt với thực tế, thừa nhận tranh chấp, chỉnh sửa sai lầm và quay lại đàm phán để tháo gỡ vấn đề Điếu Ngư”. Đây là câu trả lời khi được hỏi về bài viết của hãng tin Kyodo ngày 9-10, trong đó cho rằng Tokyo đang cân nhắc thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Senkaku nhưng vẫn bảo lưu lập trường không tồn tại tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.(Ảnh Các tàu hải giám Trung Quốc đến vùng nước tranh chấp)

 

Tiếp đến, cũng trong ngày 10/10 Ngoại trưởng Nhật Gemba phản pháo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật.
Tiếp đến, cũng trong ngày 10/10 Ngoại trưởng Nhật Gemba phản pháo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật.

 

Để chứng minh rõ hơn, ông Gemba đã trích dẫn một bức thư đánh giá của viên lãnh sự Cộng hòa Trung Hoa lúc bấy giờ tại Nagasaki vào năm 1920 gửi cho một người Nhật Bản, theo đó mô tả quần đảo này là
Để chứng minh rõ hơn, ông Gemba đã trích dẫn một bức thư đánh giá của viên lãnh sự Cộng hòa Trung Hoa lúc bấy giờ tại Nagasaki vào năm 1920 gửi cho một người Nhật Bản, theo đó mô tả quần đảo này là "quần đảo Senkaku thuộc quận Yaeyama, tỉnh Okinawa." Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật, tấm bản đồ thế giới của Trung Quốc đã cho thấy quần đảo đang là tâm điểm tranh chấp hiện nay giữa hai nước là một phần lãnh thổ của Nhật.

 

Trong khi đó, tiếp nối Trung Quốc đại lục, Đài Loan ngày 10/10 cũng cho đăng quảng cáo về chủ quyền Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) trên một số báo lớn của Mỹ như New York Times, Washington Post, Wall Street Journal và Los Angeles Times. Đứng ra đăng quảng cáo là cơ quan ngoại giao Đài Loan và thời điểm đăng trùng với ngày hòn đảo này gọi là quốc khánh. Trong các quảng cáo in đầy một trang màu, Đài Loan cho biết đã “xem xét cẩn thận” tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản và kết luận chúng “vô giá trị nếu xét theo luật pháp quốc tế”.(Bài quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư xuất hiện trên báo The New York Times ngày 28/9)
Trong khi đó, tiếp nối Trung Quốc đại lục, Đài Loan ngày 10/10 cũng cho đăng quảng cáo về chủ quyền Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) trên một số báo lớn của Mỹ như New York Times, Washington Post, Wall Street Journal và Los Angeles Times. Đứng ra đăng quảng cáo là cơ quan ngoại giao Đài Loan và thời điểm đăng trùng với ngày hòn đảo này gọi là quốc khánh. Trong các quảng cáo in đầy một trang màu, Đài Loan cho biết đã “xem xét cẩn thận” tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản và kết luận chúng “vô giá trị nếu xét theo luật pháp quốc tế”.(Bài quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư xuất hiện trên báo The New York Times ngày 28/9)

 

Còn trên báo Trung Quốc bất ngờ đưa tin Nhật Bản sẽ tiến hành buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ biển của nước này và sẽ có một buổi duyệt binh quân đội hùng hậu trên biển Hoa Đông...Nguồn tin Nhật sẽ tổ chức diễu binh rầm rộ trên biển vào ngày 14/10 vẫn chưa được xác minh chính xác. Thế nhưng việc quốc gia này có dự định tổ chức một buổi lễ kỷ niệm long trọng nhân ngày đặc biệt này là có thật.
Còn trên báo Trung Quốc bất ngờ đưa tin Nhật Bản sẽ tiến hành buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ biển của nước này và sẽ có một buổi duyệt binh quân đội hùng hậu trên biển Hoa Đông...Nguồn tin Nhật sẽ tổ chức diễu binh rầm rộ trên biển vào ngày 14/10 vẫn chưa được xác minh chính xác. Thế nhưng việc quốc gia này có dự định tổ chức một buổi lễ kỷ niệm long trọng nhân ngày đặc biệt này là có thật.

 

Trong khi căng thẳng nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản không có dấu hiệu suy giảm  thì doanh số tháng 9 của các hãng xe hơi Mỹ, Đức, Hàn Quốc ở thị trường Trung Quốc tăng mạnh mẽ. Tâm lý tẩy chay hàng Nhật vì cuộc tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến doanh số của các hãng xe hơi Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc tháng 9 sụt giảm mạnh, trong đó Toyota giảm 49%, Honda giảm 41%, Nissan giảm 35%
Trong khi căng thẳng nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản không có dấu hiệu suy giảm thì doanh số tháng 9 của các hãng xe hơi Mỹ, Đức, Hàn Quốc ở thị trường Trung Quốc tăng mạnh mẽ. Tâm lý tẩy chay hàng Nhật vì cuộc tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến doanh số của các hãng xe hơi Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc tháng 9 sụt giảm mạnh, trong đó Toyota giảm 49%, Honda giảm 41%, Nissan giảm 35%

 

Trong một diễn biến khác, ngày 8/10  mạng
Trong một diễn biến khác, ngày 8/10 mạng "Tin tức Trung Quốc" vừa đưa tin phòng khí tượng của "thành phố Tam Sa" đã chính thức được thành lập tại đảo Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Tây Sa, tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây lại là một hành động mới xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đơn vị hành chính thuộc quyền quản lý của thành phố Đà Nẵng.

 

Trước hoạt động phi pháp này hôm nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tái diễn những hoạt động xâm phạm chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. (Tổng hợp TTXVN,TTO,VnE)
Trước hoạt động phi pháp này hôm nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tái diễn những hoạt động xâm phạm chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. (Tổng hợp TTXVN,TTO,VnE)

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc