Nhìn vào 1 điều này đủ để biết gia đình mình có phúc hay không?

17:10, Thứ bảy 13/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Tổ tiên lúc nào quan niệm: Bí quyết để gìn giữ quan hệ hôn nhân chính là đôi bên cùng tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như khách quý, chính là cái mà người xưa gọi là tương kính như tân.

Lời nói tử tế là bước đầu tiên trong việc giáo dục gia đình

Tại xã hội ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường không khen ngợi con cái, thay vào đó họ vẫn dùng biện pháp chê bai, so sánh con mình với con nhà người ta. Với niềm vọng chúng sẽ nhìn vào đó mà cố gắng.

Có nhiều cha mẹ lúc nào so sánh con mình với con người khác, với mong muốn con sẽ nỗ lực hơn. Nhưng đứa trẻ nào thích sự khích lệ. Nhiều đứa trẻ nghe cha mẹ oán trách mình quá nhiều nên sống tự ti, tâm lý bị tổn thương.

 Nhiều đứa trẻ nghe cha mẹ oán trách mình quá nhiều nên sống tự ti, tâm lý bị tổn thương. (ảnh minh họa)

Nhiều đứa trẻ nghe cha mẹ oán trách mình quá nhiều nên sống tự ti, tâm lý bị tổn thương. (ảnh minh họa)

Lời nói tử tế là thói quen nên có trong hôn nhân

Tổ tiên lúc nào quan niệm: Bí quyết để gìn giữ quan hệ hôn nhân chính là đôi bên cùng tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như khách quý, chính là cái mà người xưa gọi là tương kính như tân.

Nhiều người nghĩ đã là vợ chồng thì chẳng cần giữ kẽ với nhau, muốn gì nói nấy. Nhưng vợ chồng mà như này thì hôn nhân sẽ sớm đổ vỡ.

Nhưng vợ chồng mà như này thì hôn nhân sẽ sớm đổ vỡ. (ảnh minh họa)

Nhưng vợ chồng mà như này thì hôn nhân sẽ sớm đổ vỡ. (ảnh minh họa)

Có nhiều gia đình cãi nhau quá nhiều, cứ thế tình cảm ngày càng xa cách.Nếu không lựa lời ăn nói với nhau thì chắc chắn mọi thứ sẽ bị phá vỡ. Trong hôn nhân cả hai vợ chồng đều hiểu nhà là mái ấm yêu thương, là chốn bình yên để quay trở về.

Trong hôn nhân cả hai vợ chồng đều hiểu nhà là mái ấm yêu thương, là chốn bình yên để quay trở về. (ảnh minh họa)

Trong hôn nhân cả hai vợ chồng đều hiểu nhà là mái ấm yêu thương, là chốn bình yên để quay trở về. (ảnh minh họa)

Lời nói tử tế là biểu hiện của lòng hiếu thảo

Nhiều người ăn nói với cha mẹ chẳng giữ kẻ, nhưng nghĩ bản thân mình chu cấp cho cha mẹ thế là đã hiếu thảo. Nhưng hãy nhớ, càng già cha mẹ càng dễ tủi thân, con cái nên ăn nói nhỏ nhẹ, bao dung và yêu thương cha mẹ của mình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt