Những bà mẹ thông minh không bao giờ khoe '4 điều' về con mình trên mạng xã hội

08:00, Thứ bảy 17/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Đây là những điều bà mẹ thông thái không bao giờ khoe khoang về con mình trên mạng xã hội.

Là cha mẹ, ai cũng muốn lưu giữ từng khoảnh khắc trưởng thành của con mình. Như một câu nói trên mạng từng chia sẻ: Từ khi có con, việc khoe con đã trở thành thói quen hằng ngày của nhiều bà mẹ.

Đối với nhiều người, việc khoe con không chỉ là cách thể hiện tình yêu thương mà còn là một “nghi lễ” đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, những bà mẹ thực sự thông minh lại biết rõ đâu là điều nên chia sẻ và đâu là điều nên giữ riêng. Họ nhận thức rằng việc đăng tải quá nhiều thông tin có thể mang lại phiền phức hoặc thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cho con trẻ.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về “4 điều” mà các bà mẹ khôn ngoan không bao giờ đăng lên mạng xã hội.

Không khoe khoang về sự giàu có và thu nhập

Câu nói xưa có câu: “Đừng khoe giàu”, và các bà mẹ thông minh luôn lấy đó làm nguyên tắc sống, tránh khoe khoang tình hình tài chính của gia đình trên các mạng xã hội như Facebook hay Zalo.

Lý do rất đơn giản: việc phô trương sự giàu có dễ gây ra những rắc rối không cần thiết, như sự ghen tị và đố kỵ. Bản chất con người phức tạp và khó đoán, bạn càng thể hiện nhiều, bạn càng có thể khiến người khác cảm thấy bất an hoặc trở thành mục tiêu của những người có ý đồ xấu.

Đặc biệt khi bạn có con nhỏ, hãy thật cẩn trọng vì trẻ em luôn là điểm yếu và chúng ta không thể để điều gì ảnh hưởng đến an toàn của các em.

Câu nói xưa có câu: “Đừng khoe giàu”, và các bà mẹ thông minh luôn lấy đó làm nguyên tắc sống, tránh khoe khoang tình hình tài chính của gia đình trên các mạng xã hội như Facebook hay Zalo.
Câu nói xưa có câu: “Đừng khoe giàu”, và các bà mẹ thông minh luôn lấy đó làm nguyên tắc sống, tránh khoe khoang tình hình tài chính của gia đình trên các mạng xã hội như Facebook hay Zalo.

Tránh đăng tải thông tin cá nhân của con

Nhiều bà mẹ thích chia sẻ tên trường, lớp học, đồng phục hay giấy khen của con trên mạng xã hội. Dù có vẻ vô hại, nhưng những thông tin này chứa dữ liệu cá nhân quan trọng của trẻ, dễ làm lộ quyền riêng tư và gây ra nhiều rủi ro về bảo mật.

Điều này tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, như những vụ bắt cóc được thực hiện nhờ nắm rõ lịch trình và thông tin của trẻ do cha mẹ chia sẻ. Thậm chí, thông tin bị tiết lộ còn có thể bị sử dụng cho các hành vi lừa đảo có chủ đích. Vì vậy, bảo vệ trẻ em bắt đầu từ việc chia sẻ thông tin một cách thận trọng và có trách nhiệm.

Đừng chia sẻ những điều con bạn không muốn công khai

Dù con còn nhỏ, chúng cũng có quyền được giữ sự riêng tư và tôn trọng lòng tự trọng của mình. Tôi nhớ một câu chuyện từng đọc: Một bà mẹ khi buồn chán lật lại album ảnh cũ và thấy bức ảnh con trai đái dầm lúc nhỏ. Chỉ với ý định vui vẻ, bà đã đăng ảnh đó lên Facebook mà không suy nghĩ kỹ.

Không ngờ, trong nhóm bạn học của con có nhiều phụ huynh, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường. Đứa trẻ xấu hổ đến mức từ chối đi học dù đã được thuyết phục nhiều lần, khiến mối quan hệ giữa mẹ và con trở nên căng thẳng. Dù vậy, bà mẹ vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện đùa và không có gì nghiêm trọng.

Dù con còn nhỏ, chúng cũng có quyền được giữ sự riêng tư và tôn trọng lòng tự trọng của mình.
Dù con còn nhỏ, chúng cũng có quyền được giữ sự riêng tư và tôn trọng lòng tự trọng của mình.

Nhiều phụ huynh cũng có suy nghĩ tương tự, cho rằng con còn nhỏ nên không hiểu gì. Nhưng thực tế, việc phơi bày những điều khiến con xấu hổ chính là làm tổn thương phẩm giá của chúng sâu sắc hơn cả những trận la mắng hay đánh đập. Các bà mẹ thông minh luôn tôn trọng mong muốn riêng tư của con, tránh đăng tải những điều có thể làm con mình cảm thấy bẽ mặt hoặc khó chịu.

Đừng khoe những điều con bạn chưa hoàn thành

Người xưa có câu: “Thành công nhờ giữ bí mật, thất bại do tiết lộ.” Điều này nhắc nhở chúng ta không nên khoe khoang những việc chưa hoàn thành hay những dự định chưa chắc chắn. Tương tự, nhiều bà mẹ thường háo hức chia sẻ trước về những “thành tích” tương lai của con, như cuộc thi con sắp tham gia hay trường học danh tiếng con sẽ vào.

Mặc dù mục đích là chia sẻ niềm vui, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi. Nếu kết quả không tốt, không chỉ cha mẹ cảm thấy thất vọng mà chính con cũng có thể chịu áp lực tâm lý lớn.

Hãy nhớ rằng, đôi khi giữ im lặng và âm thầm nỗ lực lại là cách hay nhất để đạt được thành công bền vững. Càng phô trương sớm, càng dễ phải chịu phản ứng dữ dội khi mọi chuyện không như ý.

Internet như con dao hai lưỡi: mang lại tiện lợi nhưng cũng dễ khiến thông tin cá nhân bị lộ. Công nghệ hiện nay có thể ghép nối các mảnh thông tin nhỏ để tạo thành bức tranh toàn diện về bạn và con cái.

Vì vậy, mỗi cha mẹ cần luôn cảnh giác, bảo vệ sự an toàn cho con và tránh để những kẻ xấu lợi dụng. Hy vọng rằng mỗi bà mẹ sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho con, chứ không vô tình biến mình thành nguyên nhân gây ra rủi ro cho con trẻ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh