Ngày đầu Hà Nội tiếp tục cách ly xã hội: Hàng quán ngang nhiên mở cửa, thanh niên rủ nhau ra đường hẹn hò

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 16/4 đến 22/4, Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của đợt 2, đường phố đã nhộn nhịp, nhiều hàng quán trở lại hoạt động như chưa hề có dịch Covid-19 xảy ra.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội cùng một số địa phương thuộc diện "nguy cơ cao" tiếp tục thực hiện các ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 16/4 đến 22/4.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện cách ly xã hội đợt 2 nhiều hành vi vi phạm đã xảy ra: một số lượng lớn các phương tiện tham gia giao thông, xe ôm tiếp tục hoạt động, tụ tập trên 2 người, không đảm bảo giãn cách xã hội, nhiều người ra đường không đeo khẩu trang, hàng quán ngang nhiên mở cửa...

Nhiều người dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa sáng 16/4. (Ảnh: Báo Giao thông)

Nhiều người dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa sáng 16/4. (Ảnh: Báo Giao thông)

Các tài xế công nghệ tập trung trên đường Láng Hạ. Có người còn tháo khẩu trang xuống cằm. (Ảnh: Báo Giao thông)

Các tài xế công nghệ tập trung trên đường Láng Hạ. Có người còn tháo khẩu trang xuống cằm. (Ảnh: Báo Giao thông)

Khu vực chợ Vạn Phúc (quận Hà Đông) tập trung khá đông người mua bán. (Ảnh: Hà Nội mới)

Khu vực chợ Vạn Phúc (quận Hà Đông) tập trung khá đông người mua bán. (Ảnh: Hà Nội mới)

(Ảnh: Hà Nội mới)

(Ảnh: Hà Nội mới)

Một quán nước chè ở địa bàn quận Hai Bà Trưng đã bán hàng. Người bán và khách không đeo khẩu trang. (Ảnh: Báo Giao thông)

Một quán nước chè ở địa bàn quận Hai Bà Trưng đã bán hàng. Người bán và khách không đeo khẩu trang. (Ảnh: Báo Giao thông)

Nam thanh nữ tú rủ nhau ra Hồ Tây hóng gió, chụp ảnh. (Ảnh: TTXVN)

Nam thanh nữ tú rủ nhau ra Hồ Tây hóng gió, chụp ảnh. (Ảnh: TTXVN)

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn