Những loài vật có sở thích làm "chuyện ấy" quái đản nhất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nếu sư tử là loài có thời gian làm tình lâu nhất (20-40 lần/ngày, có thể kéo dài tới 4 ngày), thì hải cẩu lại thích hành hạ bạn tình khi "ân ái".

Hươu cao cổ - nếm nước tiểu để kiểm tra bạn tình

động vật làm tình

Hươu cao cổ cũng gặp nhiều khó khăn khi "mây mưa" vì cái cổ dài quá khổ!

Để tìm hiểu đối tượng, con đực sẽ thúc nhẹ vào mông con cái, để nó đi tiểu và nếm nước tiểu đó xem con cái có đang ở thời kỳ rụng trứng hay không. Nếu đang ở thời kỳ đó, con đực sẽ bắt đầu tán tỉnh bằng cách theo đuổi con cái không ngừng cho tới khi con cái đồng ý quan hệ. Tuy nhiên, loài vật cao lớn này gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện “mây mưa” do chiếc cổ của mình

Gấu trúc - bạn tình "chu đáo"

động vật làm tình

Gấu trúc là một trong những loài động vật được xếp vào nhóm "bạn tình chu đáo".

Sau khi nghiên cứu, một số nhà khoa học đã tìm ra rằng, trong 365 ngày thì chỉ có khoảng 3 ngày gấu trúc cái mới có khả năng nhận tinh trùng. Thế nên, gấu đực luôn là những bạn tình rất chu đáo, chúng chỉ làm "chuyện ấy" khi gấu cái đã thực sự sẵn sàng.

Sư tử - vô địch về thời gian và tần suất

động vật làm tình

Chúa sơn lâm được bình bầu là vô địch về "chuyện ấy".

Những chúa sơn lâm của rừng già tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực để có thể mang thai, với tần suất khoảng 20 - 40 lần/ngày và thậm chí có lần kéo dài tới 4 ngày. Người ta ước tính, để cho ra đời một chú sư tử con thì sư tử bố mẹ đã phải làm “chuyện ấy” tới 3.000 lần.

Khỉ Bonobo - biết "tự sướng"

động vật làm tình

Khỉ Bonobo rất tình cảm.

Khỉ Bonobo - họ hàng gần gũi của con người “yêu” rất giống chúng ta. Loài này xây dựng xã hội dựa trên quan hệ tình dục. "Chuyện ấy" được chúng dùng để chào hỏi, xin lỗi, đòi thêm thức ăn, giải quyết mâu thuẫn... Đặc biệt, khỉ Bonobo cũng hay "tự sướng" và có nụ hôn kiểu Pháp rất lãng mạn.

Cá heo - "ham muốn" cực cao

động vật làm tình

Cá heo đứng đầu danh sách về nghiện "mây mưa".

Nếu xét về mức độ nghiện XXX, cá heo chắc chắn sẽ đứng đầu trong danh sách. Cá heo có nhu cầu rất cao, chúng không chỉ quan hệ với những vật vô tri vô giác mà còn “mây mưa” với những loài vật khác nữa. Dương vật của chúng có thể xoay được, thậm chí thu vào cơ thể, song thời gian cá heo đực có thể xuất tinh chỉ khoảng 12s mà thôi.

Hải cẩu - hành hạ bạn tình

động vật làm tình

Hải cẩu thoạt nhìn rất dễ thương, nhưng lại đứng đầu danh sách "bạo dâm".

Những chú hải cẩu dễ thương nổi tiếng về mức độ... hành hạ bạn tình. Khi những con đực thèm muốn, chúng trở nên rất hung bạo, đã có nơi 2/3 số lượng hải cẩu cái bị đè chết vì nguyên nhân này. Hải cẩu voi và hải cẩu sư (Monk Seal) thậm chí còn đè nát sọ con cái bằng xương hàm trong khi “mây mưa”.

Nhím - phun nước tiểu lên con cái

động vật làm tình

Nước tiểu của nhím đực là "chất kích thích" đối với nhím cái.

Quá trình làm “chuyện ấy” của nhím chỉ bắt đầu khi con cái sẵn sàng và suốt cả 1 năm điều này chỉ xảy ra trong 10 tiếng đồng hồ. Khi con đực muốn tán tỉnh con cái, nó sẽ đứng bằng 2 chân sau và phun nước tiểu lên con nhím cái từ khoảng cách gần 2m. Sau khi con cái ướt sũng, nó sẽ kêu lên và rũ hết nước tiểu để bảo con đực rời khỏi đó, hoặc sẽ cong lưng tới khi đuôi ở phía trên đầu để làm “chuyện ấy”.

Linh cẩu - con cái cũng có "cái ấy"

động vật làm tình

Làm tình và sinh nở là ác mộng đối với linh cẩu.

Âm vật của linh cẩu cái có kích thước và hình dạng tương tự như dương vật của con đực, đôi khi dài đến 17cm. Thậm chí, âm vật của con cái có thể cương cứng như dương vật. Để quan hệ, con đực phải khéo léo đưa dương vật của mình vào “dương vật” của con cái. Thậm chí việc sinh con cũng là một ác mộng với linh cẩu cái.

Ốc sên - sử dụng "mũi tên tình yêu"

động vật làm tình

Ốc sên có những cách mây mưa kỳ cục.

Loài lưỡng tính như ốc sên lại lựa chọn “mũi tên tình yêu” trước khi “mây mưa”. Đó là hợp chất có chứa canxi, giúp bạn tình dễ tiếp nhận tinh trùng hơn được phóng ra từ một trong hai con. Đặc biệt, loài sên chuối có dương vật dài tới 15-20mm nên rất hay bị mắc kẹt trong cơ thể bạn tình, đôi khi gây ra những tình huống tồi tệ.

Cá hề - tự chuyển đổi giới tính

động vật làm tình

Nếu trong đàn không có con cái, con đực lớn nhất sẽ tự động biến thành con cái và đảm nhiệm chức năng sinh sản.

Cá hề là loài vật có khả năng chuyển giới bẩm sinh. Chúng sống thành đàn và kết cặp, nhưng trong trường hợp không có con cái nào, con đực lớn nhất sẽ tự chuyển giới tính thành con cái, giao phối với con đực còn lại.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT