Từng e ngại công nghệ, ít cơ hội học nghề hay mở rộng sinh kế, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đang từng bước làm chủ kỹ năng số và chủ động thay đổi cuộc đời. Đằng sau những chuyển biến ấy là hàng loạt chính sách góp phần thu hẹp khoảng cách số, mở ra hành trình sống tích cực hơn cho phụ nữ vùng cao.
Phụ nữ dân tộc thiểu số đang có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống
Trong những năm gần đây, nhiều chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với phụ nữ dân tộc thiểu số, các chương trình hỗ trợ sinh kế hay tạo việc làm không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mở ra cơ hội khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tuyên Quang, bà Triệu Thị Tình cho biết những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và tạo sinh kế trong thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong cộng đồng. Theo bà, trong giai đoạn tới cần tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực để chị em thích ứng với yêu cầu phát triển mới.
Không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, nhiều địa phương còn thúc đẩy xây dựng các mô hình tổ liên kết, hợp tác xã do phụ nữ tham gia, giúp hội viên cùng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Đây được xem là nền tảng để phụ nữ từng bước phát triển kinh tế bền vững, thay vì phụ thuộc vào các hoạt động sản xuất nhỏ lẻ như trước.

Chính sách hỗ trợ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm cơ hội học nghề, phát triển kinh tế.
Thu hẹp khoảng cách số giúp phụ nữ sống tích cực hơn
Chuyển đổi số đang trở thành động lực mới giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều cơ hội phát triển. Tại Tuyên Quang, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn ngay tại cơ sở, hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng số, ứng dụng VNeID,...
Từ những kiến thức tưởng chừng rất cơ bản, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Họ biết chụp ảnh sản phẩm, quay video, livestream bán hàng, đưa nông sản và đặc sản địa phương lên các nền tảng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Chị Phùng Thị Mùi (thôn Phiêng Luông, xã Bình An) cho biết việc kinh doanh trực tuyến giúp sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, đồng thời tạo thêm thu nhập cho người dân. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nhiều hội viên còn hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt, cập nhật kiến thức về sức khỏe, nuôi dạy con và phòng tránh lừa đảo qua các kênh số.

Ứng dụng công nghệ số giúp phụ nữ vùng cao mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Khi phụ nữ sống tích cực hơn, cộng đồng cũng thay đổi
Những chuyển biến của phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ thể hiện ở thu nhập hay khả năng ứng dụng công nghệ mà còn tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng. Nhiều địa phương đã hình thành các mô hình như Chi hội số, Hội viên số, Gia đình số hay Câu lạc bộ Chợ số, giúp hội viên hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiếp cận công nghệ và phát triển kinh tế.
Song song với chuyển đổi số, nhiều phụ nữ còn tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng. Từ vận hành homestay, giới thiệu ẩm thực, trang phục truyền thống đến duy trì các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính hay dân vũ, họ vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Ở nhiều khu dân cư, phụ nữ cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm bền bỉ ấy không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của từng gia đình mà còn góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Phụ nữ vùng cao tích cực gìn giữ văn hóa, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.
Những chính sách cần sự đồng hành của toàn xã hội
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, việc thu hẹp khoảng cách số vẫn cần thêm nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của các tổ chức và cộng đồng sẽ giúp nhiều phụ nữ có thêm cơ hội học nghề, tiếp cận công nghệ cũng như phát triển kinh tế.
Theo bà Hồ Thị Diện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Trà (Quảng Ngãi), cần mở thêm các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện miền núi và nhân rộng những mô hình hỗ trợ sinh kế. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng, phụ nữ sẽ tự tin nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
Từng bước thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học nghề đang giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống, phát triển kinh tế, khẳng định vai trò trong cộng đồng. Khi chính sách đi cùng sự đồng hành của toàn xã hội, những thay đổi tích cực ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.