The New York Times khuyến cáo: 3 cách để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19 khi đi máy bay

( PHUNUTODAY ) - The New York Times - Tờ báo hàng đầu nước Mỹ đưa ra 3 lưu ý để bạn bảo vệ sức khoẻ của mình khi ngồi trên máy bay. Độc giả cần lưu ý!

1. Hãy chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ khi ở trên máy bay

ngoi-tren-may-bay-copy-15837512915761760293890

Điều này không bắt buộc, nhưng nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân. Theo nghiên cứu đến từ Đại học Emory (bang Georgia), trong mùa dịch Covid-19, nơi an toàn nhất trên máy bay là cạnh cửa sổ. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hành khách và phi hành đoàn trên 10 chuyến bay 3-5 giờ. Kết luận, người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ sẽ hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người có bệnh. 

2. Giữ bàn tay của bạn sạch sẽ và tuyệt đối không chạm lên mặt

Bạn có thể vô tình chạm vào các bề mặt đồ vật quanh chỗ ngồi trên máy bay mà không hay. Virus Covid-19 tồn tại trong những giọt dịch li ti, mà có thể sống xót lên tới 9 ngày (trong điều kiện thuận lợi).

Thế nên, sờ tay lên mặt, mũi, sau khi tiếp xúc với bề mặt chứa các giọt dịch có thể khiến bạn bị nhiễm virus.  Không chỉ đi trên máy bay, mà ở những chỗ đông người, bạn cũng nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, đồng thời không chạm tay lên mặt. 

3. Khử trùng bề mặt các đồ vật xung quanh chỗ ngồi và các khu vực bạn tiếp xúc trên máy bay

photo1583555732490-15835557324911582566073-crop-15835557367662000127142

Theo tờ The New York Times, đây là việc bạn nên làm, không chỉ phòng tránh Covid-19 mà còn phòng tránh các loại virus khác.  Bạn có thể dùng xịt khuẩn, khăn lau khử trùng, cồn 79 độ để làm sạch ghế, chỗ để tay, dựa đầu, khoá dây an toàn, khay ăn, báo chí, nút bấm, màn hình, túi trước/sau… Tốt nhất, nên dùng xịt khuẩn hoặc cồn rồi lau lại bằng khăn giấy khô.

Ngoài ra, để bảo vệ an toàn sức khỏe khỏi Covid-19, bạn cần nhớ:

1. Tránh đi lại khi bị sốt hoặc ho.

2. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

3. Nếu bị ốm khi đang đi trên máy bay, hãy báo ngay cho phi hành đoàn.

4. Nếu thấy không khỏe, khó thở, tức ngực nên thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín nhanh chóng

5. Ăn ngủ và dùng đồ riêng với các thành viên trong gia đình khi dưỡng bệnh tại nhà.

6. Học cách đảm bảo an toàn tại công sở, trường học, các địa điểm tôn giáo. Tránh tụ tập nơi đông người.

7. Người trên 60 tuổi, người mắc các bệnh tim mạch/ hô hâp/ đái tháo đường cần tránh nơi đông người và những khu vực dễ tiếp xúc với người bệnh.

8. Tự nhập nhật kiến thức về Covid-19 từ các nguồn y tế đáng tin cậy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn