Những vật dụng đối không được vứt vào bồn cầu để tránh gây tắc nghẽn nghiêm trọng

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những vật dụng đối không được vứt vào bồn cầu, để tránh gây tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến nhà vệ sinh ngập ngụa trong nước thải.

1. Băng vệ sinh

7-thu-tuyet-doi-khong-duoc-vut-vao-bon-cau-cai-thu-5-nhieu-nguoi-mac-nhat-4-1586579813-595-width600height342

Loại rác này rất có nguy cơ cao gây tắc nghẽn bồn cầu, bởi kích thước chúng khá to, thậm chí khi gặp nước còn nở to hơn. Vì vậy, dù là nơi công cộng hay nhà riêng, cũng tuyệt đối không được cho vật dụng này vào bồn cầu. Thay vào đó hãy bọc kín lại cẩn thận và vứt vào thùng rác. 

2. Khăn ướt

Khăn ướt là vật dụng tiện lợi. Thậm chí, nhiều người còn sử dụng khăn ướt thay cho giấy vệ sinh, đặc biệt là trong những nhà vệ sinh nơi công sở. Thế nhưng, đây lại là một quan niệm sai lầm. Loại giấy này sẽ gây ra tắc đường ống thoát nước,  làm cho bể phốt nhanh quá tải vì là giấy không tiêu.

3. Bao cao su

Tuy kích thước của bao cao su rất nhỏ, nhưng khả năng gây ách tắc bồn cầu lại vô cùng lợi hại. Nguyên nhân, bao cao su được chế biến từ nguyên vật liệu không thể tiêu hủy được. 

4. Cá vàng

photo-3-15372635727011464209333

Sau khi cá vàng chết, nhiều người có thói quen xả xác chúng bằng bồn cầu. Thế nhưng, đây không phải là hành động đúng đắn. Dù xác cá vàng là chất hữu cơ, nhưng lại cần thời gian rất lâu để phân hủy (thậm chí lên đến cả tuần) và có thể gây tắc nghẽn ống nước. 

5. Kính áp tròng

photo-5-15372635727181374050752

Nhiều người thường xả kính áp tròng qua bồn cầu và nghĩ đây là một việc làm bình thường, ô hại. Thế nhưng, theo một nghiên cứu vào đầu năm 2018, mỗi năm riêng tại Mỹ có khoảng 20 tấn kính áp tròng lọt ra ngoài môi trường. Kính áp tròng được làm từ nhựa, và nó chắc chắn sẽ khó phân hủy, dẫn đến bồn cầu của bạn bị tắc nghẽn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link