NÓNG: Cha xâm hại con gái đã treo cổ tự tử trong trại giam

( PHUNUTODAY ) - Ngày 23-6, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết bị can Lê Minh Toàn (sinh năm 1978, trú huyện Diên Khánh, bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em) đã treo cổ tự tử trong trại giam.

Ngày 23-6 Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết bị can Lê Minh Toàn (sinh năm 1978, trú tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em đã treo cổ tự tử trong trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, sáng ngày 22-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa Lê Minh Toàn ra xét xử sơ thẩm và tuyên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung.

hiep-dam

 

Sau khi thấm vấn, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo từ 16 đến 18 năm tù. Không bào chữa cho mình, bị cáo Toàn nói: “Tòa muốn xử bao nhiêu thì xử, tử hình cũng được”.

Tuy nhiên, ngay tối cùng ngày bị cáo Toàn đã thắt cổ tự tử trong trại giam và đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cáo trạng, bị cáo Toàn và chị H. có một con gái sinh năm 2001 là cháu D. Tối ngày 23-12-2016, trong lúc đang nằm ngủ, Toàn nảy sinh ý định đồi bại, sau đó xâm hại con ruột.

Trước đó không lâu, dư luận cũng vô cùng phẫn nộ trước vụ việc bố đẻ giở trò đồi bại với con gái bị bắt quả tang tại Yên Bái.

Theo đó, vào đêm ngày 28/8/2016, Công an xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhận được phản ánh của người dân về việc Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có hành vi đồi bại với con gái ruột và bị người nhà phát hiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã triệu tập Nguyễn Văn Tuấn lên làm việc. Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo xã này cung cấp: Khi Tuấn đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột có tên là Nguyễn Thị P. (SN 2000) thì bị người dân phát hiện.

Lúc đầu, gia đình có ý không muốn làm to chuyện để giáo dục Tuấn. Tuy nhiên, sau đó vì quá bức xúc, bác họ của bên vợ Tuấn đã đến công an xã trình báo sự việc.

Ngay trong đêm 28/8, công an xã đã triệu tập Tuấn lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Vị lãnh đạo xã cũng cho hay, không chỉ có hành vi cưỡng bức con gái lớn là Nguyễn Thị P., Tuấn còn có hành vi sàm sỡ, dâm ô với cô con gái thứ 2 là Nguyễn Thị O. (SN 2006).

Được biết, cách đây gần 20 năm, Nguyễn Văn Tuấn kết hôn với chị Trần Thị Th. (SN 1974).

Đến năm 2000 thì sinh cháu Nguyễn Thị P., cả hai có với nhau 3 người con, cháu bé nhất mới được 3 tuổi.

Trong cuộc sống, hai vợ chồng này khá hòa thuận, nên nhiều người dân ở đây không hiểu sao Tuấn lại có hành vi thú tính với hai người con gái của mình như vậy.

Một vị cán bộ công an huyện Trấn Yên cho hay, ngay sau khi nhận được báo cáo của công an xã, trong sáng 29/8, công an huyện Trấn Yên đã xuống hiện trường, lấy lời khai. Ban đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an huyện Trấn Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn