Nước đun sôi lên đâu chỉ để uống, biết tận dụng đúng chỗ sẽ giúp ích cho 4 việc nhà

( PHUNUTODAY ) - Thường chúng ta đun nước sôi chỉ nghĩ đơn thuần phục vụ chuyện ăn uống. Thật ra nếu biết tận dụng đúng chỗ thì nước sôi hoàn toàn giúp ích nhiều cho việc nhà.

Làm sáng đồ bạc

Trong nhà mọi người có không ít đồ đạc làm bằng bạc và sau thời gian sử dụng chúng sẽ bị xỉn màu, mất đi độ bóng đẹp. Thay vì đem ra thợ đánh bóng lại sẽ rất mất thời gian, tốn kém thì mọi người hãy dùng nước sôi.

Cách thực hiện rất đơn giản: lót lớp giấy nhôm vào cái hộp hoặc thau tùy kích cỡ đồ bạc. Sau đó cho đồ bạc vào đổ ngập nước sôi, rồi thêm lượng baking soda, tỷ lệ 1 lít nước tương ứng 2 muỗng baking soda. Bọc lại để các chất phản ứng với nhau sẽ sủi bọt và đánh bay lớp bụi bẩn hay mồ hôi, vài phút thôi lấy ra lau khô là sẽ thấy đồ bạc đẹp lại như mới.

4

Làm sạch ống thoát nước

Ống thoát nước ở bồn rửa bát hay ở khu vực nhà vệ sinh thi thoảng sẽ bị tắc nghẽn, và thật sự gọi thợ thông tắc là chuyện không ai muốn vì cũng làm tốn tiền.

Vậy thì mọi người hãy thử đổ nước sôi vào đường ống. Nếu tình trạng không quá nghiêm trọng thì sức nóng sẽ làm mềm các chất cặn bã, giúp cuốn trôi chất bẩn, trả lại đường ống thông nước dễ dàng.

5

Làm sạch máy hút mùi

Máy hút mùi đã xuất hiện trong gian bếp nhiều nhà vì sự tiện dụng. Nhưng khâu vệ sinh định kỳ thường làm mọi người ngán ngẩm do có nhiều vết bẩn cứng đầu.

Cho nên, mọi người nhất định phải pha nước rửa chén vào nước sôi, khuấy tan. Kế đến ngâm bộ lọc của máy hút mùi vào hỗn hợp, đợi vài phút dùng miếng cước chà xát nhẹ sẽ thấy vết bẩn bong ra, mà không cần tốn sức lực gì.

Loại bỏ mùi khó chịu

Lâu lâu trong nhà sẽ xuất hiện những mùi hôi khó chịu do thức ăn thừa hay tường nhà ẩm thấp thì mọi người đừng khoanh tay chịu trận. Lúc này hãy đun nồi nước sôi, thả vài lát chanh vào, cứ đun với lửa nhỏ cho đến khi nước cạn thì mùi hương tỏa ra sẽ loại bỏ được mùi hôi.

Theo:  xevathethao.vn copy link