Hoa hậu Ngọc Hân hiếm hoi khoe ảnh mẹ, gửi tâm thư xúc động nhân ngày lễ Vu Lan

( PHUNUTODAY ) - Lễ Vu Lan đang đến gần, Hoa hậu Ngọc Hân tự tay dành tặng mẹ bộ áo dài do chính cô tự thiết kế, theo đó là những dòng tâm tình trong "lá thư online đầu tiên" dành tặng mẹ.

Nhân dịp mùa Vu Lan, Hoa hậu Ngọc Hân đã dành tặng mẹ mình bộ áo dài do tự tay người đẹp thiết kế. Theo đó là những lời lẽ tâm tình được Ngọc Hân gửi gắm trong "lá thư online đầu tiên".

Mẹ Hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện vô cùng trẻ trung và rạng rỡ bên cạnh con gái. Cô thân mật gọi đấng sinh thành là "mẹ béo ú" và chia sẻ những ký ức của cô và mẹ trên trang cá nhân.

Người đẹp gửi gắm tất cả tâm tình vào lá thư online đầu tiên cô dành tặng mẹ mình, kèm theo đó là bộ áo dài cho chính tay cô thiết kế.

Người đẹp gửi gắm tất cả tâm tình vào lá thư online đầu tiên cô dành tặng mẹ mình, kèm theo đó là bộ áo dài cho chính tay cô thiết kế.

Mẹ Ngọc Hân xuất hiện vô cùng trẻ trung và rạng rỡ bên cạnh con gái của mình.

Mẹ Ngọc Hân xuất hiện vô cùng trẻ trung và rạng rỡ bên cạnh con gái của mình.

Theo đó, Ngọc Hân tâm sự: "Thanh xuân của mẹ là ngược xuôi, vất vả nuôi chị em con khôn lớn. Thanh xuân của mẹ là tần tảo chăm chồng, thương con. Thanh xuân của mẹ là nụ cười hạnh phúc khi nhận được món quà nhỏ bé từ đứa con thơ, dù đó chỉ là một bức tranh nguệch ngoạc vẽ về chân dung của mẹ".

Ngọc Hân gửi tâm thư xúc động cho mẹ nhân ngày Vu Lan.

Ngọc Hân gửi tâm thư xúc động cho mẹ nhân ngày Vu Lan.

Ngọc Hân bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, cô là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010.

Sau khi giành được vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Cô được đánh giá cao nhờ sự thân thiện, cởi mở với mọi người. Tuy nhiên sau khi đăng quang, Ngọc Hân phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều của dư luận trên báo chí và diễn đàn về việc cô đăng quang hoa hậu, cũng như xuất hiện tin đồn cô được "ưu ái" do có quan hệ thân thiết với thành viên của Ban giám khảo cuộc thi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn