Pháo đài bay B-52H được gắn thêm ’mắt thần’

05:54, Thứ tư 27/03/2013

( PHUNUTODAY ) - 52H Stratofortress thuộc Phi đội ném bom số 2 Không quân Hoa Kỳ đã được trang bị hệ thống ngắm bắn mục tiêu Sniper.

Oanh tạc cơ lão làng B-52H Stratofortress thuộc Phi đội ném bom số 2 Không quân Hoa Kỳ đã được trang bị hệ thống ngắm bắn mục tiêu Sniper.

 Việc lắp đặt hệ thống ngắm bắn mục tiêu Sniper giúp B-52H Stratofortress tăng khả năng hiệp đồng với lực lượng lục quân và bắn phá mục tiêu qua hệ thống bom dẫn đường bằng laser.
Việc lắp đặt hệ thống ngắm bắn mục tiêu Sniper giúp B-52H Stratofortress tăng khả năng hiệp đồng với lực lượng lục quân và bắn phá mục tiêu qua hệ thống bom dẫn đường bằng laser.

 

Theo Đại úy Ryan Allen, Nhân viên ra-đa thuộc Phi đội ném bom 20 (Không quân Mỹ), Sniper rút ngắn thời gian phản ứng của phi công khi gặp mục tiêu. “Bình thường, tôi phải bấm nút 30 đến 40 lần trong năm phút, trong khi bây giờ chỉ mất vài giây, để xác định mục tiêu và cắt bom”, Ryan Allen nói.
Theo Đại úy Ryan Allen, Nhân viên ra-đa thuộc Phi đội ném bom 20 (Không quân Mỹ), Sniper rút ngắn thời gian phản ứng của phi công khi gặp mục tiêu. “Bình thường, tôi phải bấm nút 30 đến 40 lần trong năm phút, trong khi bây giờ chỉ mất vài giây, để xác định mục tiêu và cắt bom”, Ryan Allen nói.

 

Thiết bị này tạo điều kiện cho phi hành đoàn và các lực lượng trên mặt đất có thể nhận biết mục tiêu cùng lúc, phân biệt địch-ta, dân thường, cũng như có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, thay vì dựa vào hệ thống radar như trước đây.
Thiết bị này tạo điều kiện cho phi hành đoàn và các lực lượng trên mặt đất có thể nhận biết mục tiêu cùng lúc, phân biệt địch-ta, dân thường, cũng như có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, thay vì dựa vào hệ thống radar như trước đây.

 

Ngoài ra, công nghệ video tầm xa của hệ thống cũng cung cấp cho lực lượng lục quân các dữ liệu trinh sát thông qua khả năng truyền tải video tới máy tính của lực lượng trên mặt đất. Đồng thời cho phép các loại vũ khí có điều khiển khóa mục tiêu di động, đồng thời, xác định mục tiêu cho hệ thống vũ khí không điều khiển.
Ngoài ra, công nghệ video tầm xa của hệ thống cũng cung cấp cho lực lượng lục quân các dữ liệu trinh sát thông qua khả năng truyền tải video tới máy tính của lực lượng trên mặt đất. Đồng thời cho phép các loại vũ khí có điều khiển khóa mục tiêu di động, đồng thời, xác định mục tiêu cho hệ thống vũ khí không điều khiển.

 

Với khả năng xác định rõ mục tiêu, các nhân viên phi hành đoàn có thể trực tiếp phát lệnh khai hỏa tấn công.
Với khả năng xác định rõ mục tiêu, các nhân viên phi hành đoàn có thể trực tiếp phát lệnh khai hỏa tấn công.

 

Với khả năng xác định rõ mục tiêu, các nhân viên phi hành đoàn có thể trực tiếp phát lệnh khai hỏa tấn công. Trong ảnh, Sniper gắn trên oanh tạc cơ B-1.
Với khả năng xác định rõ mục tiêu, các nhân viên phi hành đoàn có thể trực tiếp phát lệnh khai hỏa tấn công. Trong ảnh, Sniper gắn trên oanh tạc cơ B-1.

 

Không quân Mỹ đã phát triển hệ thống ngắm bắn Sniper từ năm 2007, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc Không quân Mỹ.
Không quân Mỹ đã phát triển hệ thống ngắm bắn Sniper từ năm 2007, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc Không quân Mỹ.

 

Từ năm 2008, hệ thống Sniper đã được sử dụng tại chiến trường Iraq.
Từ năm 2008, hệ thống Sniper đã được sử dụng tại chiến trường Iraq.

 

B-52H được Không quân Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 1961 với tổng cộng 102 chiếc được chế tạo. Với việc nhận được hệ thống mới, B-52H sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trong bất kỳ khu vực nào của Trái đất và vào bất cứ lúc nào.
B-52H được Không quân Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 1961 với tổng cộng 102 chiếc được chế tạo. Với việc nhận được hệ thống mới, B-52H sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trong bất kỳ khu vực nào của Trái đất và vào bất cứ lúc nào.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc