Cập nhật dịch Covid-19 ngày 10/3: Italy có hơn 9.000 ca nhiễm, tiến hành phong tỏa cả nước

( PHUNUTODAY ) - Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy tăng vọt từ 7.375 ca lên 9.172 ca trong ngày 10/3, số người tử vong vì dịch bệnh tại nước này cũng đã vượt qua con số 400.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 10/3 tại Trung Quốc

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc đang có dấu hiệu lắng xuống khi số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt.

VOV đưa tin, trong ngày 9/3, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 19 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 và 17 ca tử vong (các ca tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc).

Cũng trong ngày 9/3, 1.297 trường hợp nhiễm bệnh đã phục hồi và được xuất viện.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục có 80.754 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 3.136 người đã tử vong. Hiện tại còn 17.721 trường hợp đang được cách ly, điều trị; 59.897 trường hợp (74% tổng số ca nhiễm) đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 10/3 tại Hàn Quốc

Zing dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 10/3 cho biết nước này phát hiện thêm 131 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong trong ngày 9/3.

Với sự gia tăng này, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên tới con số 7.513, trong đó 54 trường hợp tử vong.

Thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc vẫn là tâm dịch của Hàn Quốc. Trong 131 trường hợp nhiễm mới ngày 9/3, có 92 trường hợp ở thành phố Daegu và 10 trường hợp ở tỉnh Gyeongsang Bắc.

Số người được chữa khỏi bệnh tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 247 trường hợp.

cap-nhat-dich-covid-19-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 10/3 tại Italy

Tính đến hết ngày 9/3, Italy chính thức trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Tuổi trẻ dẫn tin từ Reuters cho hay, số ca tử vong mới được cập nhật đến sáng 10/3 tại Italy là 97, nâng tổng số ca lên 463. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh đã tăng 24%, từ 7.375 ca lên 9.172 ca.

Trong đó, vùng Lombardy là tâm dịch ở Italy khi có hơn 300 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 9/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo toàn bộ đất nước này sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến hết đầu tháng 4 như một biện pháp để ngăn ngừa Covid-19.

Tính tới thời điểm này, 27 quốc gia thành viên của EU đều ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

Trong ngày 9/3, Đức ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do Covid-19.

(27 quốc gia này gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn