Phủ Tây Hồ đóng cửa, hàng trăm người vẫn tập trung "vái vọng" bất chấp lệnh cấm vì dịch Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Hàng trăm người vẫn tập trung trước cửa Phủ Tây Hồ để làm lễ vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch dù nơi đây đã tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đã chỉ thị tạm dừng đón khách ở các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... đến hết ngày 31/3.

Tuy nhiên, trong ngày 24/3 (tức 1/3 âm lịch), Phủ Tây Hồ vẫn nườm nượp khách tới lễ bái từ sáng sớm. Một chủ cửa hàng ở khu vực này cho biết, buổi sáng việc ra vào khuôn viên vẫn bình thường.

Thông báo tạm dừng đón khách đến ngày 31/3 của Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Thông báo tạm dừng đón khách đến ngày 31/3 của Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã lập barie ở cổng Phủ Tây Hồ nhưng vẫn rất đông người dân tập trung, cúng lễ từ phía bên ngoài.

Nhiều người dân tập trung đông trước cửa Phủ để

Nhiều người dân tập trung đông trước cửa Phủ để "vái vọng" bất chấp yêu cầu hạn chế tụ tập đông người của thành phố để phòng chống dịch Covid-19 lây lan. (Ảnh: Dân trí)

Đặc biệt, có nhiều người đến lễ ở khu vực đông người nhưng không hề đeo khẩu trang. Số ít người tháo khẩu trang vì quan niệm việc tháo bỏ khẩu trang ở nơi tâm linh thể hiện sự thành kính của bản thân trước các bậc bề trên, thể hiện sự tôn kính khi đi lễ chùa.

Một số người tháo khẩu trang trong khi hành lễ. (Ảnh: Dân trí)

Một số người tháo khẩu trang trong khi hành lễ. (Ảnh: Dân trí)

(Ảnh: Nhịp sống Việt)

(Ảnh: Nhịp sống Việt)

Có gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến lễ. (Ảnh: Zing)

Có gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến lễ. (Ảnh: Zing)

Đến 19h tối 24/3, khi lực lượng công an rút đi thì người dân lại chen chúc, ùn ùn kéo vào bên trong để lễ bái.

Nhiều người nhét tiền công đức vào bức tượng ở ngoài cửa Phủ. (Ảnh: Zing.vn)

Nhiều người nhét tiền công đức vào bức tượng ở ngoài cửa Phủ. (Ảnh: Zing.vn)

Dòng người đổ xô về Phủ Tây Hồ lễ bái ngày mùng 1 âm lịch. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Dòng người đổ xô về Phủ Tây Hồ lễ bái ngày mùng 1 âm lịch. (Ảnh: Nhịp sống Việt)

Theo:  khoevadep.com.vn copy link