Quốc tế phản đối đường ’lưỡi bò’,TQ khoe vũ khí tuyệt mật

07:28, Thứ bảy 24/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ Việt Nam, mà cả Philippines, Đài Loan cùng phản đối TQ đường "lưỡi bò".Nhật vừa kêu gọi bổ sung mạnh nguồn nhân lực người bảo vệ Senkaku còn TQ "khoe" vũ khí tuyệt mật là tin tức thời sự ngày 23/11.

Ảnh nóng) - Không chỉ Việt Nam, mà cả Philippines, Đài Loan cùng phản đối TQ đường "lưỡi bò".Nhật vừa kêu gọi bổ sung mạnh nguồn nhân lực người bảo vệ Senkaku còn TQ "khoe" vũ khí tuyệt mật là tin tức thời sự ngày 23/11.

Trong một công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines
Trong một công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines "phản đối mạnh mẽ" việc Trung Quốc đưa bản đồ khẳng định chủ quyền vào hộ chiếu mới. Theo ông, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bao gồm cả khu vực "rõ ràng là một phần lãnh thổ của Philippines".

 

 "Philippines phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đưa đường bản đồ 9 đoạn vào hộ chiếu điện tử, hình ảnh trong đó bao trùm khu vực rõ ràng là một phần lãnh thổ của Philippines", trợ lý Ngoại trưởng kiêm người phát ngôn bộ Ngoại giao Philippines Raul S. Hernandez cho biết. "Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lãnh thổ và lãnh hải của Philippines", ông nhấn mạnh.

 

 Sau khi Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Sau khi Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

 

Ngoài ra ngày 23/11 theo tờ Straitstimes dẫn nguồn AFP cho biết, Đài Loan lên tiếng phản đối Trung Quốc, sau khi nước này phát hành hộ chiếu mới có in bản đồ
Ngoài ra ngày 23/11 theo tờ Straitstimes dẫn nguồn AFP cho biết, Đài Loan lên tiếng phản đối Trung Quốc, sau khi nước này phát hành hộ chiếu mới có in bản đồ "đường lưỡi bò".

 

Báo Financial Times của Anh trích lời một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh xin giấu tên, bình luận việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là “sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm.” Đối với nhà quan sát này, sự kiện trên là hết sức nghiêm trọng vì nếu sau này Bắc Kinh thay đổi ý kiến, họ sẽ mất rất nhiều công sức để thu hồi hàng triệu hộ chiếu như vây. (“Đường lưỡi bò” vô lối xâm phạm vùng biển rộng lớn của Việt Nam. )
Báo Financial Times của Anh trích lời một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh xin giấu tên, bình luận việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là “sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm.” Đối với nhà quan sát này, sự kiện trên là hết sức nghiêm trọng vì nếu sau này Bắc Kinh thay đổi ý kiến, họ sẽ mất rất nhiều công sức để thu hồi hàng triệu hộ chiếu như vây. (“Đường lưỡi bò” vô lối xâm phạm vùng biển rộng lớn của Việt Nam. )

 

Tiếp tới, ngày 12/12 tại Manila Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam sẽ đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao về tranh chấp trên biển Đông
Tiếp tới, ngày 12/12 tại Manila Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam sẽ đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao về tranh chấp trên biển Đông

 

Một diễn biến khác, theo hãng tin Jiji Press (Nhật Bản), trong buổi họp báo hôm 21/11, sĩ quan chỉ huy Takashi Kitamura cho rằng Lực lượng canh gác bờ biển không có đủ nhân lực để xử lí tình hình Senkaku hiện nay. Trong khi các tàu của chính phủ Trung Quốc vẫn không ngừng xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku /Điếu Ngư.
Một diễn biến khác, theo hãng tin Jiji Press (Nhật Bản), trong buổi họp báo hôm 21/11, sĩ quan chỉ huy Takashi Kitamura cho rằng Lực lượng canh gác bờ biển không có đủ nhân lực để xử lí tình hình Senkaku hiện nay. Trong khi các tàu của chính phủ Trung Quốc vẫn không ngừng xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku /Điếu Ngư.

 

Lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản (JCG) dự định sẽ có tổng cộng 12.689 người vào cuối năm tài khóa 2012, tăng lên 430 người so với 10 năm trước đây. Trong 10 năm qua, mỗi năm JCG không tuyển thêm quá 100 người. Theo ông Kitamura, JCG muốn tăng thêm 150 người trong năm 2013 vì số lượng nhân lực tăng thêm của những năm vừa qua là không đủ.
Lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản (JCG) dự định sẽ có tổng cộng 12.689 người vào cuối năm tài khóa 2012, tăng lên 430 người so với 10 năm trước đây. Trong 10 năm qua, mỗi năm JCG không tuyển thêm quá 100 người. Theo ông Kitamura, JCG muốn tăng thêm 150 người trong năm 2013 vì số lượng nhân lực tăng thêm của những năm vừa qua là không đủ.

 

Gần đây, Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc công khai  chế tạo những chiếc chiến cơ J-20 đầu tiên luôn được Bắc Kinh giấu kín. Đây là một trong những chương trình tuyệt mật nên hiếm khi những chiếc J-20 đầu tiên của Trung Quốc có dịp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, để giới thiệu với báo giới trong nước về thành tựu khoa học quốc phòng nước nhà lần đầu tiên 2 chiếc J-20 có số hiệu 2002 và 2003 đã xuất hiện cùng lúc tại một địa điểm bí mật...(Theo VNN, Infonet,TTXVN)
Gần đây, Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc công khai chế tạo những chiếc chiến cơ J-20 đầu tiên luôn được Bắc Kinh giấu kín. Đây là một trong những chương trình tuyệt mật nên hiếm khi những chiếc J-20 đầu tiên của Trung Quốc có dịp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, để giới thiệu với báo giới trong nước về thành tựu khoa học quốc phòng nước nhà lần đầu tiên 2 chiếc J-20 có số hiệu 2002 và 2003 đã xuất hiện cùng lúc tại một địa điểm bí mật...(Theo VNN, Infonet,TTXVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc