Sinh năm 2002 là tuổi gì, mệnh gì?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Dương Liễu Mộc tức “gỗ cây dương”.

Sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ

Tại các nước phương Đông có truyền thống dùng âm lịch (như Việt Nam, Trung Quốc…), thời gian (ngày, tháng, năm…) sẽ được gán cho những cái tên nhất định. Hệ thống dùng để định danh thời gian này gọi là Can Chi hay Thập Can Thập Nhị Chi – bởi lẽ hệ thống này được tạo nên từ 10 Can (Thập Can) và 12 Chi (Thập Nhị Chi).

Ghép lần lượt các Can và các Chi theo thứ tự với nhau (cho ra tổng cộng 60 tổ hợp hay còn gọi là lục thập hoa giáp) ta sẽ được tên gọi của thời gian.

Theo cách gọi tên như vậy, năm 2002 là năm Nhâm Ngọ. Như vậy, sinh năm 2002 sẽ thuộc tuổi Nhâm Ngọ

Sinh năm 2002 thuộc mệnh Mộc

Áp dụng công thức tính Can + Chi = Mệnh, sẽ tìm được mệnh của năm 2002. Trong công thức này, các thành tố Mệnh, Can và Chi đều ứng với những giá trị khác nhau.

Sinh năm 2002 là tuổi gì mệnh gì
Sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Dương Liễu Mộc.

10 Can được chia thành làm 5 cặp: Giáp-Ất, Bính-Đinh, Mậu-Kỷ, Canh-Tân, Nhâm-Quý. Hai Can trong cùng một cặp sẽ đối nhau về thuộc tính (1 Âm, 1 Dương), nhưng lại có chung giá trị. Giá trị này tịnh tiến từ 1 tới 5.

Giáp, Ất = 1    Bính, Đinh = 2    Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4    Nhâm, Quý = 5   

Tương tự, các Chi cũng chia theo cặp, hai Chi trong 1 cặp cũng ngược thuộc tính với nhau. Có 6 cặp Chi là  Tý-Sửu, Dần-Mão, Thìn-Tỵ, Ngọ-Mùi, Thân-Dậu, Tuất-Hợi, mỗi cặp cũng có chung giá trị. Tuy nhiên, giá trị này dao động từ 0 đến 2:

Tý, Sửu = 0    Dần, Mão = 1    Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0    Thân, Dậu = 1    Tuất, Hợi = 2

Do ngũ hành có năm nguyên tố (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) nên Mệnh chỉ nhận các giá trị nằm trong khoảng 1-5 như sau:

1 = Kim    2 = Thủy    3 = Hỏa

4 = Thổ    5 = Mộc  

Theo cách tính trên, năm 2002 tức Nhâm Ngọ sẽ thuộc: Nhâm + Ngọ = 5 + 0 = 5 => Mệnh Mộc

Để ra được mệnh cụ thể hơn, ta có thể tra bảng mệnh tương ứng với các tên năm dựa trên lục thập hoa giáp.

Tên năm theo Can Chi Mệnh tương ứng

Giáp Tý, Ất Sửu

Giáp Dần, Ất Mão

Giáp Thìn, Ất Tỵ

Giáp Ngọ, Ất Mùi

Giáp Thân, Ất Dậu

Giáp Tuất, Ất Hợi

Bính Tý, Đinh Sửu

Bính Dần, Đinh Mão

Bính Thìn, Đinh Tỵ

Bính Ngọ, Đinh Mùi

Bính Thân, Đinh Dậu

Bính Tuất, Đinh Hợi

Mậu Tý, Kỷ Sửu

Mậu Dần, Kỷ Mão

Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

Mậu Ngọ, Kỷ Mùi

Mậu Thân, Kỷ Dậu

Mậu Tuất, Kỷ Hợi

Canh Tý, Tân Sửu

Canh Dần, Tân Mão

Canh Thìn, Tân Tỵ

Canh Ngọ, Tân Mùi

Canh Thân, Tân Dậu

Canh Tuất, Tân Hợi

Nhâm Tý, Quý Sửu

Nhâm Dần, Quý Mão

Nhâm Thìn, Quý Tỵ

Nhâm Ngọ, Quý Mùi

Nhâm Thân, Quý Dậu

Nhâm Tuất, Quý Hợi

Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

Phú Đăng Hoả (Lửa đèn to)

Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Sơn Đầu Hoả (Lửa trên núi)

Giản Hạ Thuỷ (Nước khe suối)

Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Thiên Hà Thuỷ (Nước trên trời)

Sơn Hạ Hoả (Lửa chân núi)

Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)

Tích Lịch Hoả (Lửa sấm sét)

Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Thiên Thượng Hoả (Lửa trên trời)

Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)

Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Trường Lưu Thuỷ (Nước chảy mạnh)

Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

Đại Hải Thuỷ (Nước biển lớn)

Như vậy, năm Nhâm Ngọ tức 2002 là thuộc mệnh Dương Liễu Mộc, nghĩa là “gỗ cây dương”.

Sơ lược tính cách người tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định, quy tắc nhỏ nhặt. Giống như loài ngựa sinh ra là để chạy đua và "chu du thiên hạ", người tuổi Ngọ thích du lịch và thường sẽ rời xa gia đình ngay từ sớm. Coi cuộc đời như chuyến phiêu lưu, họ không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới và miệt mài lao động suốt cuộc đời. Vốn năng động, tràn đầy năng lượng, nếu chỉ ngồi ru rú một chỗ không làm gì, người tuổi Ngọ sẽ buồn chết mất.

Được cho là con giáp dũng cảm nhất, kể cả khi phải đương đầu với khủng hoảng và khó khăn, người tuổi Ngọ cũng không chùn bước mà tiếp tục tiến lên phía trước. Sở hữu quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết liệt, họ luôn sống với tinh thần cống hiến hết mình. Không chỉ vậy, họ còn là người con, người yêu, người bạn đáng tin cậy, trung thành và chân thật. Một khi đã hứa, họ sẽ giữ lời, không mấy khi khiến người khác phải thất vọng.

Tử vi mới nhất Chủ Nhật ngày 6/12/2015 của 12 cung hoàng đạo
Tử vi mới nhất Chủ Nhật ngày 6/12/2015 của 12 cung hoàng đạo
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tử vi Chủ Nhật ngày 6/12/2015 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết, Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư
Những dấu hiệu đặc biệt báo hiệu may mắn trên bàn tay
Những dấu hiệu đặc biệt báo hiệu may mắn trên bàn tay
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Hình vuông gần những chỗ đứt đoạn trên đường chỉ tay cho thấy bạn có quý nhân phù trợ. Ngôi sao biểu thị thành công trong các mối quan hệ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo tháng 12/2015: Những lưu ý quan trọng (2)
Tử vi 12 cung hoàng đạo tháng 12/2015: Những lưu ý quan trọng (2)
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tử vi 12 cung hoàng đạo tháng 12/2015: Sự cuốn hút của Bọ Cạp khiến nhiều người đổ gục, Nhân Mã ăn mừng sinh nhật nhiều lần, Bảo Bình được ưu ái.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn