Khá "Bảnh" lĩnh 10 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

( PHUNUTODAY ) - Ngô Bá Khá sẽ phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc.

Sáng 13/11, TAND Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đưa ra xét xử Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá 'Bảnh') cùng 5 đồng phạm về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Tại phiên xét xử sáng nay, Ngô Bá Khá đã bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng.

Bị cáo Khá tại tòa.

Bị cáo Khá tại tòa.

Ngoài Khá "Bảnh" thì bị cáo Nguyễn Hữu Hội cũng nhận mức án 8 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và 5 năm về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Nguyễn Văn Quang 5 năm, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Ngô Lương An 20 tháng, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

Tại phiên toàn, Khá cũng khai chỉ nhận tiền mua lô, đề đối với các bị cáo đang có mặt tại phiên toà gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi).

6 bị cáo hầu tòa. Ảnh: Phạm Dự.

6 bị cáo hầu tòa. Ảnh: Phạm Dự.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/4/2019, cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Ngô Bá Khá tổ chức đánh bạc nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Khá khai nhận đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua Zalo. Từ ngày 10/1 đến 1/4, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên "Khá Bảnh".

Tòa nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nếp sống văn minh xã hội dù họ đều có nhận thức đầy đủ về pháp luật.

Trong vụ án này, Ngô Bá Khá giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. 5 bị cáo Nguyễn Hữu Hội, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Hữu Quý, Ngô Lương An và Nguyễn Trọng Công đã có hành vi giúp sức cho Khá thực hiện hành vi phạm tội ở các mức độ khác nhau.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn