Tại sao Hàn Quốc ra luật cấm thịt chó trong khi họ đã từng ăn thịt chó nhiều thế kỷ?

09:24, Thứ sáu 21/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Hàn Quốc đã chính thức thông qua luật cấm thịt chó và sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2027.

Hàn Quốc từng ăn thịt chó nhiều thế kỷ và luật cấm từ năm 2027

Việc ăn thịt chó là điều không lạ trên bán đảo Triều Tiên từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng hiện nay Hàn Quốc đã ban hành luật cấm thịt chó và đang trong quá trình bồi thường, hỗ trợ  những nông dân chuyển đổi ngành nghề. Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt vào tháng 1/2024. Luật này sẽ cấm giết mổ, nhân giống hoặc bán thịt chó để làm thực phẩm cho người. Vậy là sau 46 năm nhiều tranh cãi về việc ăn thịt chó thì cuối cùng Hàn Quốc đã chính thức ra luật cấm.

Nhiều nông dân đã phản đối vì họ cho rằng điều đó xâm phạm quyền tự chọn công việc của họ và sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn về kinh tế. 

Việc ăn thịt chó đã thành chủ đề tranh cãi nhiều năm ở Hàn Quốc

Việc ăn thịt chó đã thành chủ đề tranh cãi nhiều năm ở Hàn Quốc

Tuy nhiên đến nay thì đã có 40% trang trại nuôi chó lấy thịt ở Hàn Quốc đã tự nguyện đóng cửa. Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, kể từ tháng 8/2024 đến nay thì có 623 trên tổng số 1.537 trang trại chó thịt ngừng hoạt động. Trong đó, có 449 trang trại nhỏ (dưới 300 con chó) và 153 trang trại quy mô trung bình (300 - 1.000 con), 21 trang trại lớn (trên 1.000 con).

Chính phủ Hàn Quốc đề ra mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn bán thịt chó trước năm 2027. Để hỗ trợ người kinh doanh thịt chó tuân thủ luật mới thì hính phủ cung cấp hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Sau khi lệnh cấm buôn bán thịt chó có hiệu lực, chính phủ có kế hoạch tạo điều kiện cho việc nhận nuôi những con chó còn lại hoặc chuyển chúng đến các cơ sở chăm sóc thay vì tiêu hủy. Còn người nuôi và bán thịt chó sẽ được đền bù, vay vốn với lãi suất hỗ trợ để chuyển đổi mô hình kinh doanh. 

Trong nhiều thế kỷ Hàn Quốc đã ăn thịt chó như các loại thịt khác nhưng khi đất nước phát triển mạnh mẽ về văn hóa kinh tế thì việc ăn thịt chó thành tâm điểm chú ý. Hàn Quốc là quốc gia có trang trại nuôi chó thuộc quy mô công nghiệp. 

Từ 2027, Hàn Quốc sẽ bắt giam, bỏ tù, hình sự hóa tội buôn bán thịt chó

Ngày 9/1/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Luật hình sự hóa hành vi nuôi hoặc giết mổ chó để tiêu thụ và hành vi mua bán, phân phối thịt chó. Luật này chính thức có hiệu lực từ năm 2027.

Từ 2027, Luật cấm thịt chó có hiệu lực, những người vi phạm bị bỏ tù hoặc bị phạt tiền rất nặng

Từ 2027, Luật cấm thịt chó có hiệu lực, những người vi phạm bị bỏ tù hoặc bị phạt tiền rất nặng

Những người nuôi và giết mổ chó sẽ phải chịu mức án tù tối đa là 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won ( gần 23.000 USD), trong khi những người phân phối thịt chó có thể phải đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won (hơn 15.000 USD). Các sắc lệnh thực thi Luật này đã được công bố từ tháng 8/2024 và Chính phủ ra những khuyến cáo người dân buôn bán thịt chó đóng cửa trước khi Luật có hiệu lực từ ngày 7/2/2027.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên