Tàu cao tốc Lý Sơn ch.ết máy, trôi tự do trên biển

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Khoảng 9h30 ngày 26/10, trên đường chở khách từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đất liền, tàu cao tốc An Hải (Lý Sơn) còn cách đảo Sa Kỳ khoảng 10km thì tàu bất ngờ bị mất lái, chết máy, trôi tự do trên biển khiến hành khách trên tàu hoảng loạn.

Theo báo Tuổi trẻ, nhận được tin báo, Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Ngãi đã điều động tàu ra ứng cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ, các nhân viên của tàu cao tốc An Hải đã khắc phục được sự cố và cho tàu tiếp tục hành trình về đất liền.
 

Tàu khách An Hải khắc phục được sự cố và tiếp tục hành trình


Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc hệ thống điện.

Trước đó, vào sáng ngày 1/11/2012 một tàu công vụ của Công an huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chở đoàn công tác vào đất liền cũng bất ngờ bị chết máy trôi dạt trên biển trong thời điểm sóng to, gió giật cấp 6, cấp 7 đã khiến hàng chục người  đi trên tàu hoảng loạn.

Sau khi sự cố xảy ra, Công an huyện đã điện cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều động tàu Hải đội 2 với 20 chiến sĩ từ cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn chạy ra ứng cứu, lai dắt vào đất liền.

Một số cán bộ đi trên tàu bị nạn này xác nhận, tàu chở khoảng 40 hành khách, chủ yếu là đoàn công tác của Công an, Biên phòng tỉnh, trong đó 4 người khách nước ngoài khảo sát dự án Nhiệt điện tại huyện đảo Lý Sơn.

Tới 10h30 cùng ngày, tàu của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu gặp nạn và lai dắt vào đất liền an toàn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn