Tẩy trắng răng, bộ nhai ’lên lão’

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Nhiều người đổ xô đi tẩy trắng răng nhưng lại nhận về một hàm răng ngày càng đen, phải chịu đựng cảm giác ê buốt, lợi bị tụt hay bị bỏng lợi, nhiễm trùng.

(PNĐS) - Nhiều người đổ xô đi tẩy trắng răng nhưng lại nhận về một hàm răng ngày càng đen, phải chịu đựng cảm giác ê buốt, lợi bị tụt hay bị bỏng lợi, nhiễm trùng.

Mô tả ảnh.

“Nghiến răng” chi tiền khắc phục sự cố tẩy trắng.

Nguồn: getty imageges.

“Nghiến răng” chi tiền khắc phục sự cố tẩy trắng

Tin những lời quảng cáo ngọt như mật, chị N.T.Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) hồn nhiên mua thuốc tẩy trắng về “tự xử” tại nhà. Trong lúc trám thuốc lên răng, chị lỡ tay để lượng thuốc lớn dính vào lợi gây bỏng lợi và ê buốt nhiều ngày. Chị còn cố chịu cho đến khi đau quá không ăn uống được mới tìm đến nha sĩ cầu cứu.

Trọng Huy (ĐH KHXH&NV) và Thu Hoài (ĐH Văn Hóa) cũng mua thuốc về tự tẩy và sau đó cũng phải tức tốc đi gặp nha sĩ. Đến lúc này hai người mới được biết do răng đã bị nứt vỡ từ trước nên khi tra thuốc thì tủy bị viêm. Sau khi điều trị điểm, cả Huy và Hoài đều nhăn hết cả mặt mày vì “một tiền gà bằng ba tiền thóc”.

Anh P.V.Thắng (nhân viên Công ty Thuốc lá Thăng Long) sau khi tẩy trắng răng tại một cơ sở nha khoa tư nhân cũng phải tá hỏa chạy đến cầu cứu Viện RHM và được xác định là bị chứng tụt lợi khó chữa. Nguyên nhân là nha sĩ tẩy trắng răng cho anh đã cho quá liều lượng Hydrogen preoxide (chất tẩy trắng) cần thiết và sơ ý làm tràn dung dịch này lên vùng nướu, lợi làm tổn thương nghiêm trọng vùng mô mềm. Anh Thắng gần như không ăn uống được gì trong cả tháng đó và đến giờ vẫn còn cảm giác ê buốt mỗi khi ăn uống đồ nóng, lạnh, chua, cay…

Mỗi ngày, phòng khám Nha Khoa 307 Nguyễn Trãi (Hà Nội) tiếp nhận 5 đến 6 trường hợp đến khắc phục hậu quả do tẩy trắng răng gây ra. Một số trường hợp là lỗi bất cẩn của chính nạn nhân, nhưng cũng không hiếm các “tai nạn” xảy ra là do lỗi chuyên môn kĩ thuật của nha sĩ. Và không phải “tai nạn” nào cũng được khắc phục triệt để. Có những di chứng đi theo bệnh nhân cả đời như chứng ê buốt mỗi khi ăn uống, rỗ men răng, mòn cổ chân răng, viêm tủy, tụt lợi… và nguy hiểm nhất là tình trạng chết tủy răng.

Không phải ai cũng có thể tẩy răng

Theo BS. Đặng Nguyễn Khanh, Trung tâm Răng hàm mặt TP.HCM, không phải ai cũng nên tẩy trắng răng vì trong nhiều trường hợp, việc áp dụng kỹ thuật này có thể gây hại. Trước đây, tổng kết một tháng triển khai kỹ thuật tẩy trắng răng, trung tâm chỉ chọn được 8 người có đủ tiêu chuẩn trong số 30 người yêu cầu được điều trị.   Điều kiện để được tẩy trắng răng là răng không bị hư, sâu, vỡ nhiều hoặc có các mảng trám răng lớn. Đối với trường hợp răng nhiễm sắc, chỉ nhận tẩy những người có độ nhiễm từ trung bình đến nhẹ.

Ngoài ra những bệnh nhân bị mòn cổ răng, răng bị rạn hay bị thiếu sản men cũng không nên tẩy trắng.   Nha sĩ Trần Ngọc Đỉnh, nguyên PGĐ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trần Hưng Đạo, TP. HCM, thì cho biết, tẩy trắng răng thực ra là dùng Hydrogen Peroxide cho thấm qua lớp men để làm biến đổi màu của lớp ngà bên trong. Vì lớp ngà này có cảm giác nên bệnh nhân sẽ thấy ê buốt trong suốt quá trình tẩy trắng kéo dài ít nhất 5 ngày 5 đêm.

Việc tẩy trắng răng cũng giống như nhuộm tóc hay tẩy trắng da, có thể đẹp lúc đó nhưng hậu họa về sau rất lớn. Bởi hóa chất trong thuốc tẩy có hại cho men răng, bào mòn bớt độ bóng của răng làm cho màu men không tươi bóng như cũ, hơn nữa răng chỉ trắng được một thời gian từ 6 đến 12 tháng sẽ trở lại bình thường nên đòi hỏi phải tẩy lại thường xuyên.

Làm đẹp an toàn, giữ hàm răng khỏe

BS. Lương Minh Hằng (Giảng viên Viện đào tạo RHM Việt Nam) cho biết: “Răng bị đổi sắc do rất nhiều nguyên nhân (nội sinh và ngoại sinh), cần phải xác định đúng tình trạng răng thì mới có cách tẩy trắng răng an toàn và hiệu quả. Những trường hợp răng bị ngả màu do thói quen hút thuốc, uống trà, café hoặc do thức ăn thì việc tẩy trắng răng sẽ đơn giản. Nhưng với các trường hợp răng bị đổi màu do nhiễm Flour, do chấn thương hoặc do dùng thuốc (tetracyclin, Minocycline,…) thì cần phải có những biện pháp hoặc thủ thuật kết hợp trong quá trình tẩy trắng để đảm bảo không có biến chứng nghiêm trọng xảy ra đồng thời đạt hiệu quả tẩy trắng cao nhất.”

Hiện nay có nhiều phương pháp làm trắng (tẩy trắng mạnh, tẩy răng bằng khuôn, tẩy răng bằng laser,..) nhưng phương pháp ưu việt và an toàn nhất ưng dụng phối hợp - kết hợp giữa 2 phương pháp tẩy trắng mạnh và tẩy bằng khuôn tại nhà. Ban đầu tẩy trắng mạnh tại phòng nha với Hydrogen preoxide loại 30-50% trong vòng 30 phút, sau đó tiến hành tẩy trắng bằng khuôn tại nhà trong 1-2 tuần và duy trì một tuần một lần cho đến khi răng trắng ổn định.

Một số phương pháp ứng dụng công nghệ hiện đại như tẩy trắng bằng tia Plasma, đèn Led, cắm ghép Implant,…cũng đang được áp dụng rộng rãi. Người có nhu cầu tẩy trắng răng nên tìm hiểu và nhờ nha sĩ có kinh nghiệm tư vấn kĩ càng trước khi lựa chọn. Chỉ đến các phòng nha được cấp phép hành nghề của Bộ Y tế (giấy phép này được quy định phải dán ở cửa trước hoặc cửa bên trong phòng khám). Cũng có thể khám trước tại Viện RHM hoặc tại các chuyên khoa RHM của các bệnh viện lớn để được bác sĩ tư vấn kĩ càng rồi mới lựa chọn nơi làm và cách làm.

“Không nên lạm dụng việc tẩy trắng răng mà nên chú trọng việc chăm sóc răng thường xuyên: khám răng và lấy cao răng định kỳ 6 tháng/lần, tránh các thức ăn dễ nhiễm màu và các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia hay trà, café… Nếu dùng thì nên súc miệng bằng nước trắng và chải răng ngay sau khi ăn.” - BS. Hằng khuyến cáo.

  • Tiểu Yến - Huyền Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn