Trong văn hóa tâm linh của người Việt, ban thờ là nơi linh thiêng, là nơi kết nối âm – dương, thể hiện sự hiếu kính của con cháu với tổ tiên, thần linh. Tuy nhiên, nhiều gia đình có thể mắc phải sai lầm tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tài lộc, vận may, thậm chí sức khỏe của cả nhà. Một trong số đó là để những vật phẩm sau trên ban thờ quá lâu sau khi thắp hương, khiến ban thờ trở nên u ám, mất đi sự thanh tịnh vốn có.
1. Hoa cúng nên hạ trước khi bị héo
Hoa là cúng phẩm không thể thiếu mỗi khi dâng hương. Dân gian tin rằng hoa tươi tượng trưng cho sự thanh khiết, lòng thành và những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian, hoa sẽ tàn, héo rũ, thậm chí úng nước, bốc mùi. Việc để hoa héo trên ban thờ là điều đại kỵ, vì nó mang đến năng lượng âm, làm vẩn đục không gian linh thiêng, cản trở vận khí tốt vào nhà.
Hoa cúng nên là hoa có hương thơm nhẹ, màu sắc tươi sáng như hoa cúc vàng, hoa ly, hoa sen… Tránh dùng hoa giả hoặc hoa có gai như hoa hồng. Thắp hương xong nên hạ hoa cúng ngay trong ngày để tránh quên tránh hoa bị héo, bình hoa bị thối nước.

2. Trái cây nên hạ xuống trước khi chín nẫu, hỏng
Mâm ngũ quả hoặc các loại trái cây dâng lên ban thờ thường được lựa chọn kỹ càng. Tuy nhiên, nếu sau khi thắp hương xong mà không hạ xuống kịp thời, để quá lâu dẫn đến hư hỏng, lên men, mốc meo thì lại tạo ra tà khí, làm hao tổn phúc lộc.
Trái cây trên bàn thờ rất nhanh chín vì nơi này thường có nhiệt độ cao. Theo quan niệm phong thủy, trái cây hỏng đồng nghĩa với việc “hoa quả không còn tươi là lộc không còn vẹn”, để trên ban thờ sẽ gây mất tài khí, cản trở dòng chảy may mắn.
Do đó sau khi thắp hương xong (thường là sau 1 – 2 ngày), nên hạ mâm quả xuống, phân phát hoặc sử dụng, tránh để quá 5 ngày.
3. Tiền vàng mã hạ ngay khi hết hương
Sau khi thắp hương xong, nếu có dâng vàng mã thì nên hạ xuống để hóa vàng ngay trong ngày hôm đó, thường là hóa sau khi hết tuần hương.
Việc để tiền vàng mã lâu trên ban thờ vừa mất đi vẻ trang nghiêm, sinh ra khí âm, ảnh hưởng không tốt đến vận thế gia chủ. Vàng mã lại dễ bị ẩm ướt hút bụi bẩn không tốt cho ban thờ.

4. Bánh kẹo, đồ ăn để quá lâu – Dễ hỏng, ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc
Trong các dịp lễ tết, rằm, mùng một, nhiều gia đình thường dâng cúng bánh kẹo, chè xôi, cơm canh… Tuy nhiên, nếu để đồ ăn chín quá lâu trên ban thờ sẽ sinh ra vi khuẩn, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến không gian tâm linh.
Phong thủy cho rằng, đồ ăn ôi thiu trên ban thờ là biểu tượng cho sự trì trệ, mục rữa, khiến vận khí gia đình đi xuống, tài lộc bị hao tổn.
Lời khuyên: Sau khi thắp hương khoảng 1 – 2 tiếng, gia chủ nên hạ mâm cúng xuống, phân lộc cho người trong nhà, tránh để qua đêm. Các loại bánh kẹo có thời hạn lâu dài có thể để vài ngày nhưng cũng không nên để quá lâu sẽ thu hút bụi bẩn.
5. Nước cúng để quá ngày – Tích tụ âm khí
Chén nước cúng (thường là 3 chén nước hoặc nước trà) nên được thay hàng ngày trán để lâu sẽ bị thiu nước, bị bẩn, hút bụi. Nước để quá lâu sẽ bám cặn, đổi màu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, đồng thời sinh ra khí xấu, khiến ban thờ trở nên lạnh lẽo, không còn thanh tịnh.
Thay nước hàng ngày vào buổi sáng và nhớ rửa sạch chén nước.
Việc hạ đồ sau khi cúng tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu. Thắp hương là cách thể hiện sự kết nối giữa con cháu với ông bà tổ tiên, nhưng nếu không giữ ban thờ thanh tịnh và sạch sẽ, thì tâm linh khó mà hanh thông. Do đó sau khi thắp hương xong nên sớm hạ những đồ lễ trên xuống tránh ảnh hưởng tiêu cực tới ban thờ.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm