Rơi vữa trần nhà lớp học, 5 trẻ mầm non nhập viện

( PHUNUTODAY ) - Một mảng vữa trần nhà bất ngờ rơi xuống một lớp học âm nhạc của Trường mầm non Nga Thái, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 trẻ mầm non bị thương, phải nhập viện sơ cứu.

Thông tin mới nhận được từ ông Trần Công Văn, Chủ tịch UBND xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố rơi vữa trần nhà, khiến 5 trẻ mầm non  phải nhập viện sơ cứu vết thương.

Theo đó, vào khoảng 10h trưa ngày 25/6, học sinh lớp Hoa Hồng, trường mầm non Nga Thái do cô Nguyễn Thị Liễu chủ nhiệm đang tập văn nghệ trong phòng ân nhạc, chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học thì bất ngờ một mảng vữa lớn trên trần nhà rơi xuống đầu các em.

Mảng vữa trần nhà rơi trúng quạt nên bị bắn ra tung tóe, rơi vào các em học sinh (Ảnh: Người Lao Động)

Mảng vữa trần nhà rơi trúng quạt nên bị bắn ra tung tóe, rơi vào các em học sinh (Ảnh: Người Lao Động)

Mảng vữa này rơi ngay đúng ở vị trí treo quạt nên bị vỡ vụn, bắn tung tóe vào đầu các em học sinh. Hậu quả, 5 bé bị vữa rơi trúng đầu, trán và gáy gây chảy máu, phải nhập viện để sơ cứu.

Lớp học nơi xảy ra sự cố  (Ảnh: Người Lao Động)

Lớp học nơi xảy ra sự cố (Ảnh: Người Lao Động)

Trong số 5 em bi nạn có 4 nam và 1 nữ, 3 em bị thương vùng đầu, trán phải khâu 3-4 mũi, 2 em bị chỉ xây xát phần mềm. Hiện tại, sức khỏe của các em đã bình thường, ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND xã Nga Thái, ông Trần Công Văn cho biết, khu nhà bị rơi vữa trần nhà được xây dựng từ năm 2016, tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

"Trước mỗi năm học, địa phương và lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, song không phát hiện có bất thường. Năm nay trường cũng không đề xuất sửa chữa gì lớn, không ngờ lại xảy ra sự cố không mong muốn này, ông Vân chia sẻ.

Còn ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn bày tỏ sự đáng tiếc, cho biết huyện đang chỉ đạo UBND xã Nga Thái cũng như nhà trường trấn an tinh thần gia đình học sinh, bên cạnh đó hỗ trợ gia đình các em nhỏ không may gặp nạn trên.

Đồng thời, ông Quyết cũng cho hay, sau sự cố này, huyện sẽ yêu cầu rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở trường lớp trên địa bàn, nếu có vấn đề cần sửa chữa, tu bổ thì thực hiện ngay.

Hiện tại, Công an xã Nga Thái và Công an huyện Nga Sơn đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn