Theo Luật mới, từ năm 2025, người đi bộ vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?

04:25, Thứ tư 12/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Từ năm 2025, người đi bộ vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền cao gấp 2,5 lần so với trước đây.

Quy tắc giao thông đối với người đi bộ

Các quy tắc giao thông mà người đi bộ phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 gồm:

- Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ. Người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình trong trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ.

- Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay trong trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ.

- Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển. Bên cạnh đó, khi mang, vác vật cồng kềnh, người đi bộ phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người đi bộ vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?

Từ năm 2025, áp dựng mức phạt mới đối với người đi bộ vượt đèn đỏ.

Từ năm 2025, áp dựng mức phạt mới đối với người đi bộ vượt đèn đỏ.

Từ ngày 01/01/2025, Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực. Theo đó, người đi bộ không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; qua đường không đúng nơi quy định hoặc không có tín hiệu bằng tay theo quy định; vượt dải phân cách sẽ bị phạt 150.000-250.000 đồng.

Trước đây, theo Nghị định 100/2019, mức phạt cho các hành vi này chỉ dừng ở 60.000-100.000 đồng. Như vậy, mức phạt hiện nay đã tăng lên gấp 2,5 lần.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ không được phép đi vào đường cao tốc (trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc). Nếu đi vào đường cao tốc, người đi bộ sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng (trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc). Mức phạt cũ đối với hành vi vi phạm này là 100.000-200.000 đồng.

Người đi bộ có hành vi mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy cũng sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng (mức phạt cũ là 60.000-100.000 đồng).

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền