Tình dục và những lầm tưởng về sex

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Rất nhiều người cho rằng "yêu" càng vào sâu thì càng dễ lên đỉnh hay kéo dài khúc dạo đầu sẽ khiến cuộc yêu thêm hưng phấn hơn... nhưng sự thực không hoàng toàn như vậy. Dưới đây là những lầm tưởng về tình dục mà mọi người vẫn nghĩ nó là đúng.

1. Quan hệ tình dục quá nhiều sẽ dẫn đến chứng đau lưng

"Chiến đấu" nhiều không phải là nguyên nhân chính gây đau lưng. Chỉ khi "yêu" với tư thế không phù hợp mới gây đau lưng vì cột sống co giãn thái quá.

Ngoài ra, có rất nhiều nguyên nhân làm cho lưng đau như: thoát vị cột sống, viêm cột sống dính khớp, trượt cột sống... Bên cạnh đó, các bệnh về hệ tiết niệu như sỏi thận, viêm tuyến tiền liệt; các bệnh về thần kinh cũng gây ra chứng đau lưng.

Nếu bạn là một nhân viên văn phòng, suốt ngày ngồi bên máy tính hoặc một người hay mang vác vật nặng, nguy cơ đau lưng cũng rất cao. Chứng này đôi khi đến do yếu tố tâm lý chứ không cần đến một nguyên nhân cơ học nào.

2. Bạn không thể có thai khi quan hệ trong kỳ kinh

Điều này không hoàn toàn đúng. Quan hệ trong kỳ kinh ít có khả năng có thai so với thời điểm khác, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không thể. Tinh trùng có thể sống sót trong cơ thể bạn vài ngày, đặc biệt khi bạn có chu kỳ kinh nguyệt ngắn.

3. "Cậu nhỏ" càng vào sâu, nàng càng dễ lên đỉnh

Phụ nữ cảm nhận kích thích về "chuyện ấy" ở hầu hết những vùng bên ngoài cơ thể mà cánh mày râu có thể thấy được như ngực, tai, cổ, bụng...

Đôi khi chỉ cần được kích thích vuốt ve, mơn trớn, các nàng đã có thể lên đỉnh, chứ không nhất thiết cứ phải để "cậu bé" tiến sâu vào bên trong vùng cấm. Do đó, nếu phái mạnh cứ cố gắng tiến mạnh, tiến sâu vào trong thật sự chỉ gây mất sức chứ chưa chắc thu được kết quả như mong đợi.

Hơn nữa, càng vào sâu bên trong, "cô bé" càng có rất ít dây thần kinh cảm giác. Thế nên,bạn cố gắng tạo cảm giác về bề sâu không làm cho các nàng thỏa mãn. Điều này lý giải vì sao phụ nữ thường chuộng những "cậu bé" phong độ về bề ngang hơn bề dài. Lý do là chỉ khi điểm G và thành âm đạo được kích thích mới tạo cảm giác hưng phấn cho nàng.

Tuy nhiên, điểm G cũng chỉ là một trong những nơi góp phần giúp các nàng lên đỉnh. Nó không phải là yếu tố quyết định 100% chuyện lên đến "thiên đường".

4. Khúc dạo đầu càng lâu phụ nữ càng có cảm hứng

Từ trước đến nay phụ nữ vẫn than phiền là quý ông cứ lao vào hùng hục mà không để tâm đến chuyện tạo cảm xúc cho họ bằng khúc dạo đầu. Thế nên, nhiều chàng cố gắng thực hiện màn dạo đầu thật lâu để làm nàng thỏa mãn.

Thực tế, khúc dạo đầu bao gồm những nụ hôn ngọt ngào và sự tiếp xúc về da thịt để tăng cảm giác cho phái đẹp. Tuy nhiên, nếu giai đoạn này quá dài, có khi các nàng thấy hụt hẫng.

5. Uống  rượu dễ thăng hoa hơn trong "chuyện ấy"

Chúng ta cũng không thể phủ nhận mối quan hệ mật thiết giữa rượu và "yêu" vì rượu có khả năng kích thích sự hưng phấn rất nhanh, đặc biệt là ở cánh mày râu. Khi có hơi men, chàng cảm thấy phong độ hơn, cảm giác phấn chấn và cũng nhanh lên đỉnh. Đôi khi quý ông lại xem "chuyện ấy" là liều thuốc dã rượu hiệu quả.

Tuy nhiên, điều này nếu lạm dụng trong thời gian dài có thể dẫn đến nguy cơ liệt dương thứ phát ở đàn ông, gây mất hoặc giảm ham muốn tình dục, loạn cương dương và hành vi.

Ngoài ra, khi say rượu, đàn ông có thể có những hành vi thái quá. Điều này không những chẳng giúp nàng đạt khoái cảm mà còn có thể gây ra tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Về lâu dài, chàng có thể khiến nàng lâm vào trạng thái lãnh cảm và ức chế với chuyện ấy. Chưa kể, những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh này dễ có nguy cơ dị tật.

6. Tư thế quan hệ quyết định giới tính của em bé

Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Rất nhiều người tin rằng, tư thế quan hệ quyết định giới tính của em bé và họ thực hiện điều này để cố gắng có được em bé như kỳ vọng. Hãy tự tin khám phá những tư thế bạn thích, nhưng đừng hy vọng bạn sẽ có được một bé trai hay một bé gái xinh xắn nhờ tư thế quan hệ.

7. Xuất tinh ngoài không thể có thai

Bạn vẫn có thể có em bé ngay cả khi chưa xuất tinh, vì trong nước nhờn của người đàn ông cũng có thể chứa tinh trùng. Do đó, việc xuất tinh ngoài không thể đảm bảo được việc không mang thai. Nếu muốn tránh thai, giải pháp tốt nhất là dùng bao cao su.

8. Nam giới có ham muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ

Trước đây, quan điểm này được nhiều người tin và được các phương tiện truyền thông đề cập, khi nói về khả năng tình dục của nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại thu được những bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Phụ nữ có ham muốn về tình dục giống như nam giới, ở một số trường hợp phụ nữ còn có ham muốn cao hơn đàn ông.

9. Bao cao su làm cho tình dục kém hứng thú

Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi bạn được kích thích đúng cách thì việc dùng bao cao su hay không dùng bao đều có độ hưng phấn giống nhau.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn