Thanh Minh là ngày lễ quan trọng đối với người Việt Nam. Vào ngày này, các gia đình thường sắm sửa lễ lạt để ra mộ sửa sang, tôn tạo mộ phần. Tục lệ này thể hiện sự hiếu kính, nhớ ơn tới những người thân đã mất.
Tuy nhiên, vào lễ Thanh Minh, có 4 người dù muốn cũng không nên đi tảo mộ:
Người trên bảy mươi không nên đi viếng mộ
Người từ 70 tuổi trở lên không nên đi tảo mộ. Đây được coi là tuổi đã già, đã thọ, cơ thể sẽ lão hóa, sức khỏe dần suy giảm, hoạt động không còn linh hoạt, thể lực không thể theo kịp, xuống sức thấy rõ.

Người trên bảy mươi không nên đi viếng mộ
Việc đi tảo mộ phải ra nắng, ra mưa, làm nhiều việc mệt nhọc gây hại cho sức khỏe. Chưa kể, ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo, khí âm nhiều dễ làm kiệt quệ về thể chất. Nếu họ phải nhìn thấy những người thân đã mất sẽ rất đau buồn, tinh thần bị ảnh hưởng xấu.
Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ
Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ cũng không thích hợp để đi tảo mộ. Đối với phụ nữ có thai, rõ ràng thể lực kém, việc đi lại không may ngã thì nguy hiểm. Chưa kể, ngoài nghĩa trang lạnh lẽo không tốt cho thai nhi.
Tương tư với trẻ nhỏ, đây thực sự là chỗ không phù hợp. Chưa kể, trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, khi ra mộ chúng có thể nô đùa, cười nói, điều này là kiêng kỵ.

Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ
Người thường xuyên đau ốm, bệnh tật
Người ốm đau, hay đổ bệnh lâu ngày cũng tuyệt đối không nên ra mộ. Bởi ở nghĩa trang, khí lạnh nặng có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tổ tiên của bạn chắc chắn sẽ không muốn thấy con cháu mình phải chịu thêm đau đớn hay tổn hại do sức khỏe. Vì vậy, nếu ốm đau, tốt nhất bạn không nên đi thăm mộ.
Con rể không nên viếng mộ
Ngày xưa các cụ có câu "dâu con, rể khách", con rể dù có gắn bó mấy thì người xưa vẫn coi là khách. Việc ra thăm mộ thường chỉ để cho con cháu trong nhà tế lễ, vì thế tốt nhất con rể nên tránh mặt.