Tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ lớn nhất Đông Nam Á, chủ nhân làm 1 nghề đặc biệt

16:11, Thứ tư 09/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Lâu đài Thành Thắng từ lâu đã nổi danh là cung điện nguy nga bậc nhất Ninh Bình, được biết đến là lâu đài lớn nhất Đông Nam Á. Tòa lâu đài thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Tiến - một doanh nhân ở Ninh Bình.

Được biết, lâu đài Thành Thắng khởi công xây dựng từ 6/2016 và mất ba năm rưỡi để hoàn thành. Công trình được mệnh danh là lâu đài lớn nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m2.

Toàn cảnh lâu đài Thành Thắng bên cạnh quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Toàn cảnh lâu đài Thành Thắng bên cạnh quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Lâu đài này toạ lạc trên quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ Nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican (Italy). Ước tính được đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. Sự xa hoa, lộng lẫy và bề thế của lâu đài Thành Thắng khiến ai đi qua đoạn đường gần công trình này cũng phải ngước nhìn.

Doanh nhân Đỗ Văn Tiến là chủ nhân của tòa lâu đài Thành Thắng - được mệnh danh là tòa lâu đài lớn nhất Đông Nam Á.

Doanh nhân Đỗ Văn Tiến là chủ nhân của tòa lâu đài Thành Thắng - được mệnh danh là tòa lâu đài lớn nhất Đông Nam Á.

Dĩ nhiên, bất cứ ai nhìn thấy đều tò mò về chủ nhân của toà lâu đài này. Họ tin rằng, dám chi ra cỡ ấy để làm nhà thì gia sản của vị chủ nhân này phải gấp nhiều lần hơn nữa. Và vị chủ nhân ấy là doanh nhân nổi tiếng trong ngành xi măng Đỗ Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT Thành Thắng Group. Hiện nay, Thành Thắng Group không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xi măng mà còn mở rộng sang vận tải, cầu cảng và xây dựng.

Theo nguồn tin, tòa lâu đài có tên là Thành Thắng, lấy theo tên của hai người con trai của ông Tiến là Thành và Thắng. Cả cổng vào và các toà nhà đều nguy nga, đồ sộ, với nhiều chi tiết, hoa văn phức tạp. Toàn bộ khuôn viên bao gồm 3 toà nhà, trong đó 2 toà lâu đài nhỏ dành cho 2 con trai, một cung điện lớn là nơi ở của bố mẹ cũng như không gian chung.

Tòa lâu đài có tên là Thành Thắng, lấy theo tên của hai người con trai của ông Tiến.

Tòa lâu đài có tên là Thành Thắng, lấy theo tên của hai người con trai của ông Tiến.

Đáng nói, toà lâu đài này có đến gần 20 phòng ngủ, đều lộng lẫy và xa hoa không khác gì của vua chúa, trong khi chỉ có 4 người ở, còn lại là giúp việc và bảo vệ. Nếu vào trong cung điện Thành Thắng mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc. Ngoài ra, lâu đài còn nhiều không gian khác như phòng ăn lớn chứa hơn 20 người, phòng karaoke, phòng xem phim, thư viện… và một không gian ấn tượng là phòng thờ, đây được coi là phòng thờ lớn nhất trong một công trình nhà ở tại Việt Nam.

Bên trong tòa lâu đài Thành Thắng.

Bên trong tòa lâu đài Thành Thắng.

Mái vòm của tòa lâu đài được thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp và nổi bật với việc chạm nổi trên trần được mạ vàng.

Mái vòm của tòa lâu đài được thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp và nổi bật với việc chạm nổi trên trần được mạ vàng.

Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư, bàn ghế đa phần được sản xuất thủ công tại Việt Nam, đệm bọc da cao cấp, tay cầm được dát vàng. Kể cả tay nắm cửa và bản lề cũng đều được mạ vàng.

Khuôn viên của lâu đài rộng khoảng 10.000m2, bao quanh là hệ thống cổng và rào chắn kiên cố. Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính gồm 6 tầng, với diện tích khoảng 2.000m2.

Nội thất của căn lâu đài vô cùng sang trọng

Nội thất của căn lâu đài vô cùng sang trọng

Bao quanh khu gia trang là nhiều khu vườn trồng hơn 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng La Hán… Mỗi cây có giá trị không dưới 1 tỷ đồng, nhiều cây trong số đó được ông Tiến đích thân thu thập từ các tỉnh thành như Đắk Lắk, Kon Tum. Trên cùng là mái vòm, dưới cùng là tầng âm. Tầng âm được chia thành ba khu vực chính, bao gồm một gara chính rộng 700m2, đủ sức chứa khoảng 30 xe; một gara phụ rộng 500m2, chứa được khoảng 20 xe và một phòng nghe nhạc rộng từ 600 - 700m2 với đầy đủ sân khấu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc
Từ khóa: