Trên đời có 2 thứ đàn bà nhất định phải lờ đi, càng biết nhiều càng tan nát cõi lòng

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà nhiều lúc khổ là từ tâm mà ra. Có những chuyện cứ nên giả ngu ngơ thì hơn.

Điện thoại của chồng

Đây chính là góc bí mật mà đàn ông không bao giờ muốn bị động đến, cũng là cơn ác mộng của nhiều phụ nữ nhất. Đàn ông thật ra có cảnh giác cỡ nào thì đôi khi cũng không tránh khỏi những lúc lơ là mà quên xóa dấu vết. Nhưng phụ nữ chăm chăm soi xét, kiểm tra ví, điện thoại của chồng hàng ngày hàng giờ lại càng khổ tâm hơn.

Hôn nhân nên dành cho nhau những tin tưởng, những khoảng tự do nhất định. Đàn ông có ngoại tình hay không thể hiện ngay từ những hành động, những biến đổi hàng ngày chứ không nhất thiết phải kiểm tra điện thoại mới thấy. Hoặc khi nào chị em cảm thấy có bất thường, có điều nghi hoặc không thể giải đáp thì mới nên khéo léo kiểm tra chồng kỹ lưỡng. Còn không thì đừng nên kiểm soát chồng quá chặt, đừng nên lục lọi điện thoại của chồng hàng ngày.

Bởi chắc chắn trong đó sẽ chứa đựng những góc khuất mà đôi khi chồng không muốn vợ thấy, có thể là “âm mưu” trốn vợ đi nhậu nhẹt với bạn bè, có thể là vài ba câu chuyện tám về cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nào đó hay thậm chí là về người cũ…

0452ce58631f8a41d30e

Nhưng ngay cả bạn đôi khi cũng có những thứ bí mật không thể để chồng biết, muốn cất giấu cho riêng mình thì đàn ông cũng vậy thôi. Hãy tỉnh táo để hiểu mức độ của sự việc. Đàn bà càng muốn quản, đàn ông càng muốn giấu. Chỉ khi nào chồng có dấu hiệu ngoại tình, vợ mới nên để tâm đến điện thoại của chồng. Còn lại, đừng quá tò mò làm gì, vì có những chuyện vợ không cần biết quá nhiều, sẽ đỡ nghĩ suy hay buồn phiền.

Lời chồng nói về vợ với bạn bè của anh ấy

Thật ra cái này vợ nên hiểu hơn ai hết, bởi vợ đi nói xấu chồng là câu chuyện quen thuộc hơn việc chồng đi nói xấu vợ nhiều. Trước mặt bạn bè, sau lưng vợ, có thể chồng sẽ buông những lời chẳng mấy dễ chịu gì, ví như “Mụ vợ tao” thế này thế kia… rồi nói xấu vợ không thương tiếc. Thậm chí trong những cuộc chuyện với đám bạn nhậu còn xuất hiện những cô nàng nóng bỏng nào đó mà vợ không biết.

Nhưng chị em ạ, đàn ông chính là vậy. Cuộc sống hôn nhân đôi khi nhiều bất mãn nhưng không thể bộc phát hết, đàn ông xem bàn nhậu chính là nơi xả bực tức hoặc cũng có khi là vì sĩ diện mà tâng bốc mình lên, mà nói xấu vợ như câu chuyện mua vui vô thưởng vô phạt. Rồi

Dù có khi biết là chồng chẳng có ý gì, nói cho “vui mồm” nhưng phụ nữ lại không thể không tổn thương khi nghe được những câu chuyện đó. Vậy nên, vợ đừng nên cố gắng tìm hiểu những câu chuyện sau bàn nhậu của cánh đàn ông, thậm chí có nghe được cũng cứ làm lơ đi.

Bởi bản tính đàn ông thích đánh giá, bàn luận về phái đẹp, vợ không cần ghen tuông lớn chuyện làm gì, bởi đàn ông nào chẳng có biệt tài “nổ lớn”, chẳng qua nhìn hành động của họ thế nào, họ vẫn tôn trọng vợ, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, chung thủy là được.

Phụ nữ đừng vin vào mấy chuyện này mà to tiếng, cãi vã với chồng, chẳng ích gì, chỉ khiến chồng thêm bất mãn với vợ, với hôn nhân. Tốt nhất hãy dùng cách khéo léo cho chồng nhận ra, nói xấu vợ cũng chính là đang tự hạ thấp chính mình. Bởi thể diện của vợ cũng chính là thể diện của chồng.

dan-ba-khon-ngoan-7-03444-1530

Và quan trọng, phụ nữ phải suy nghĩ thoáng hơn, đừng quá để ý những lời chồng nói với bạn bè, bởi càng để ý nhiều càng suy nghĩ mà hao tâm tốn sức. Nên nhớ, chuyện gì đáng lưu tâm thì nghe, chuyện gì không thì phải lơ đi để giữ bình yên cho chính mình.

Những điều chồng chưa muốn nói phụ nữ cũng nhớ chớ gượng ép làm gì. 

Trong đời sống vợ chồng, sẽ có lúc có khúc mắc, phụ nữ vì quá để tâm sự im lặng của chồng mà dễ buồn phiền. Dù vậy, có những chuyện đàn ông chưa nói, không phải vì họ không muốn bày tỏ, mà họ cần thời gian để suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Đàn ông có lối suy nghĩ chẳng mấy giống phụ nữ. Suy nghĩ của họ có thiên hướng giải quyết vấn đề, hơn là chia sẻ như phụ nữ. Khi họ chưa muốn nói, chính là vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Vì vậy, những lúc như thế, thay vì trách móc hay ép chồng phải nói, phụ nữ hãy cho anh ấy thời gian. Bởi nếu cứ muốn biết cho bằng được, kết quả phụ nữ nhận được lại không như mong muốn. Đàn ông có thể bực tức nói lời không hay, hoặc có những suy nghĩ chưa đủ sâu về vấn đề đang diễn ra. Tốt nhất là phụ nữ hãy kiên nhẫn, cũng là cách để bản thân bình ổn lại tâm trạng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link