Triệt phá băng nhóm cướp ô tô, sử dụng “vũ khí nóng”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 19/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã triệt phá một băng cướp sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo thông tin vụ việc, kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm này là Tô Đình Sơn, (30 tuổi, trú tại TP Thái Bình) cùng các đàn em gây ra nhiều vụ cướp manh động. 

Đối tượng trong băng nhóm cướp táo tợn
Đối tượng trong băng nhóm cướp táo tợn

Vào khoảng tháng 11/2013 đến tháng 7/2014, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 8 vụ trộm cắp ô tô khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sau khi thực hiện hành vi cướp ô tô, các đối tượng “vào tù ra tội” thay biển kiểm soát mang bán sang nhiều tỉnh khác kiếm tiền tiêu xài. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch triệt phá, bắt giữ các đối tượng nguy hiểm. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã dùng “vũ khí nóng” chống trả kịch liệt lực lượng bắt giữ hòng thoát thân. Với tinh thần anh dũng, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng một số đàn em. Tang vật thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm khác và một số bộ quân phục, ve, hàm của lực lượng Công an, Quân đội, một số BKS xe ô tô giả màu xanh (xe công vụ) và màu đỏ (BKS của Quân đội). 

Một số tang vật bị thu giữ
Một số tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe tô tô trên địa bàn Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Qua đấu tranh khai thác lực lượng chức năng thu giữ 4 xe ô tô đã bị mất cắp tại huyện Đông Hưng, Vũ Thư và TP. Thái Bình. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT