Triều Tiên muốn sơ tán ĐSQ nước ngoài, chiến tranh cận kề?

07:09, Thứ bảy 06/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nói thêm rằng, một khi có điều gì xảy ra trên bán đảo Triều Tiên thì các đại sứ quán nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao nên xem xét khả năng sơ tán.

Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên ngày 5/4 đã đề nghị Đại sứ quán các nước đóng tại Bình Nhưỡng cân nhắc khả năng sơ tán nhân viên ngoại giao trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Lời đề nghị bất ngờ trên khiến nhiều người lo ngại về viễn cảnh nổ ra một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên.

[links()]

Hai tên lửa của Triều Tiên di chuyển tới bệ phóng ở bờ biển phía Đông
Hai tên lửa của Triều Tiên di chuyển tới bệ phóng ở bờ biển phía Đông



Trong một thông báo gửi đến các đại sứ quán nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao đang hoạt động ở thủ đô Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nói, vì mối đe dọa từ Mỹ đang ngày càng tăng lên nên tình hình bán đảo Triều Tiên rất căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, vấn đề hiện nay không phải là chiến tranh có nổ ra trên bán đảo hay không mà là khi nào.
 
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nói thêm rằng, một khi có điều gì xảy ra trên bán đảo Triều Tiên thì các đại sứ quán nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao nên xem xét khả năng sơ tán.
 
Triều Tiên cũng sẽ cung cấp những nơi an toàn cho các nhân viên ngoại giao nước ngoài theo đúng các công ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Trong số các nước được phía Triều Tiên đề nghị sơ tán nhân viên ngoại giao có cả Nga.

Phát biểu khi đang ở thăm Uzbekistan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva sẽ làm rõ tình hình trước khi đưa ra quyết định về việc sơ tán phái bộ ngoại giao của nước này ở Bình Nhưỡng.

Từ London, Bộ Ngoại giao Anh yêu cầu Triều Tiên có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại nước này, chiểu theo các điều ước quy định trong Công ước Vienna.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh xác nhận London cũng đã nhận được thông báo của Bình Nhưỡng nói rằng, từ ngày 10/4, chính phủ Triều Tiên không thể bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại giao và các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở nước này trong trường hợp xảy ra xung đột.

Anh tuyên bố sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, trong đó có việc đưa ra các khuyến cáo du lịch đối với các công dân Anh.

Cũng trong ngày 5/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết nước này đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để truyền đạt "quan ngại sâu sắc" của Berlin về tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario cùng ngày cho biết ông sẽ tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 6/4 nhằm lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho 43.000 người lao động Philippines đang làm việc tại đây.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức hàng đầu chính phủ nước này cho biết Triều Tiên vừa triển khai tên lửa tầm trung Mudusan thứ hai tới bờ biển phía Đông và đã đưa lên bệ phóng di động cùng với quả tên lửa đầu tiên được triển khai trước đó một ngày. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Musudan chưa từng được phóng thử nhưng được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km, thậm chí được nâng lên đến 4.000km với một đầu đạn nhỏ. Với tầm bắn này, mặc dù Musudan chưa thể chạm tới lục địa Mỹ nhưng có thể bắn trúng mọi mục tiêu tại Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí có thể vươn tới các căn cứ Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Trong vài tuần trở lại đây, căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng phát đi cảnh cáo về việc sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm vào "kẻ thù" Mỹ, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại về nguy cơ "tình hình có thể vượt tầm kiểm soát".
 

  • TH (Theo TTXVN, VnMedia)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc