Trung Quốc dọa Nhật với tàu đổ bộ đệm khí khủng

06:50, Thứ hai 17/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Gần đây nhiều báo quân sự Trung Quốc đã cho đăng một loại tàu đổ bộ đệm khí mới của hải quân nước này trong bối cảnh việc tranh chấp chủ quyền đảo trên biển Hoa Đông giữa hai nước đang nóng hơn bao giờ hếthellip;

Gần đây nhiều báo quân sự Trung Quốc đã cho đăng một loại tàu đổ bộ đệm khí mới của hải quân nước này trong bối cảnh việc tranh chấp chủ quyền đảo trên biển Hoa Đông giữa hai nước đang nóng hơn bao giờ hết…

Gần đây nhiều mạng quân sự Trung Quốc đã cho đăng ảnh luyện tập của loại tàu đệm khí của Hải quân nước này đang thuộc biển chế của tàu chiến Tỉnh Cương Sơn ( Tàu đổ bộ lớn nhất của Hải Quân Trung Quốc với lượng giãn nước lến đến 19.000 tấn)
Gần đây nhiều mạng quân sự Trung Quốc đã cho đăng ảnh luyện tập của loại tàu đệm khí của Hải quân nước này đang thuộc biển chế của tàu chiến Tỉnh Cương Sơn ( Tàu đổ bộ lớn nhất của Hải Quân Trung Quốc với lượng giãn nước lến đến 19.000 tấn)

 

Trong bối cảnh những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Sensaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang gia tăng thì cùng với đó quân đội Trung Quốc cũng tổ chức nhiều hơn tần số những lần tập trận, đổ bộ, chiếm đảo mà tàu đệm khí không ngoài mục tiêu đó.
Trong bối cảnh những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Sensaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang gia tăng thì cùng với đó quân đội Trung Quốc cũng tổ chức nhiều hơn tần số những lần tập trận, đổ bộ, chiếm đảo mà tàu đệm khí không ngoài mục tiêu đó.

 

Ngành công nghệ chế tạo tàu đệm khí của Trung Quốc mới được phát triển gần đây sau khi nước này mua 4 tàu đệm khí lớp Zubr của Ucraina (lớp Projekt 12322, NATO gọi là Pomornik) là tàu đệm khí đổ bộ lớn nhất thế giới, do Viện thiết kế tàu TsMKB ở St. Petersburg thiết kế, được dùng để đổ bộ binh sĩ các đơn vị đổ bộ đường biển tiền trạm và binh khí kỹ thuật lên bờ biển không được chuẩn bị, cũng như để chi viện hỏa lực cho hoạt động trên bờ của các lực lượng đó.
Ngành công nghệ chế tạo tàu đệm khí của Trung Quốc mới được phát triển gần đây sau khi nước này mua 4 tàu đệm khí lớp Zubr của Ucraina (lớp Projekt 12322, NATO gọi là Pomornik) là tàu đệm khí đổ bộ lớn nhất thế giới, do Viện thiết kế tàu TsMKB ở St. Petersburg thiết kế, được dùng để đổ bộ binh sĩ các đơn vị đổ bộ đường biển tiền trạm và binh khí kỹ thuật lên bờ biển không được chuẩn bị, cũng như để chi viện hỏa lực cho hoạt động trên bờ của các lực lượng đó.

 

Zubr có lượng giãn nước 550 tấn, chiều dài 57,3 m, chiều rộng 25,6 m, tốc độ 60 hải lý/h, thủy thủ đoàn 27 người.  Zubr có khả năng chuyên chở 3 xe tăng hạng trung hoặc 10 xe bọc thép chở quân hoặc 500 lính đổ bộ. Vũ khí của tàu bao gồm 4 hệ thống tên lửa phòng mang vác Igla-1M, 2 pháo tự động 30 mm АК-630, 2 bệ phóng rocket 140 mm MS-227.  Zubr được đưa vào trang bị của Hải quân Liên Xô năm 1988, hiện được sử dụng trong hải quân Nga (5 tàu), Ukraine (3 tàu) và Hy Lạp (4 tàu).
Zubr có lượng giãn nước 550 tấn, chiều dài 57,3 m, chiều rộng 25,6 m, tốc độ 60 hải lý/h, thủy thủ đoàn 27 người. Zubr có khả năng chuyên chở 3 xe tăng hạng trung hoặc 10 xe bọc thép chở quân hoặc 500 lính đổ bộ. Vũ khí của tàu bao gồm 4 hệ thống tên lửa phòng mang vác Igla-1M, 2 pháo tự động 30 mm АК-630, 2 bệ phóng rocket 140 mm MS-227. Zubr được đưa vào trang bị của Hải quân Liên Xô năm 1988, hiện được sử dụng trong hải quân Nga (5 tàu), Ukraine (3 tàu) và Hy Lạp (4 tàu).

 

Từ 4 tàu đệm khí mua từ nước ngoài Trung Quốc lại thực hiện việc
Từ 4 tàu đệm khí mua từ nước ngoài Trung Quốc lại thực hiện việc "Đào mỏ công nghệ" và chế tạo loại tàu đổ bộ đệm khí riêng made in Trung Quốc mang tên Kim Sa II

 

Kim Sa II được trang bị cho hai tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Trung Quốc là Côn Lôn Sơn và Tỉnh Cương Sơn. Loại tàu đệm khí này có khả năng chở tới 100 tấn và khoảng 70 lính
Kim Sa II được trang bị cho hai tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Trung Quốc là Côn Lôn Sơn và Tỉnh Cương Sơn. Loại tàu đệm khí này có khả năng chở tới 100 tấn và khoảng 70 lính

 

Tàu Kim Sa II nhìn từ bên trong tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn
Tàu Kim Sa II nhìn từ bên trong tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn

 

Tàu Kim Sa II hứa hẹn sẽ là bước khởi đầu vô cùng vững chắc của Hải quân Trung Quốc nâng cao năng lực đổ bộ chiếm đảo hiện đang còn khá lạc hậu của nước này
Tàu Kim Sa II hứa hẹn sẽ là bước khởi đầu vô cùng vững chắc của Hải quân Trung Quốc nâng cao năng lực đổ bộ chiếm đảo hiện đang còn khá lạc hậu của nước này

 

Hải quân Trung Quốc hiện đang thiếu trầm trọng và có nhu cầu bức thiết sử dụng các tàu đệm khí lớp Zubr
Hải quân Trung Quốc hiện đang thiếu trầm trọng và có nhu cầu bức thiết sử dụng các tàu đệm khí lớp Zubr

 

Theo trang Strategypage.com dẫn đánh giá của Cục Tình báo hải quân Mỹ cho rằng hải quân Trung Quốc chỉ có thể mạnh hơn nếu Bắc Kinh thường xuyên “nhúng nước” các đội tàu của mình.
Theo trang Strategypage.com dẫn đánh giá của Cục Tình báo hải quân Mỹ cho rằng hải quân Trung Quốc chỉ có thể mạnh hơn nếu Bắc Kinh thường xuyên “nhúng nước” các đội tàu của mình.

 

Kim Sa II mới chỉ là bước khởi đầu đầy ấn tượng của Hải quân Trung Quốc đánh dấu sự phát triển mạnh hơn trong tương lai trong công cuộc chế tạo tàu đổ bộ đệm khí
Kim Sa II mới chỉ là bước khởi đầu đầy ấn tượng của Hải quân Trung Quốc đánh dấu sự phát triển mạnh hơn trong tương lai trong công cuộc chế tạo tàu đổ bộ đệm khí
  • Phú nguyễn (theo Tân Hoa Xã)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc