Trung Quốc ồ ạt thu mua, giá lợn lên cơn sốt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Việc thương lái Trung Quốc đang đặt hàng thu mua lợn với số lượng rất lớn khiến nhiều người chăn nuôi vừa vui mừng, vừa lo ngại nguy cơ sập bẫy.

Cụ thể, theo số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy, từ cuối tháng 3/2016, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Nam tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu lợn hơi từ Trung Quốc tăng. Lợn hơi tại thị trường Trung Quốc hiện có giá 57.000 - 60.000 đồng/kg, còn giá thịt lợn hơi của Việt Nam chuyển qua biên giới phía Bắc vẫn thấp hơn nên các thương lái Trung Quốc đang tích cực thu mua với khối lượng lớn.

Giá thu mua lợn hơi tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện lần lượt là 51.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg và 7.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 3/2016. Trung bình hiện nay, người chăn nuôi đang có mức lợi nhuận cao hơn trước đây từ 1-1,5 triệu đồng/con lợn (trung bình 100 kg/con).

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Báo Vnexpress đưa tin, Xác nhận việc Trung Quốc nhập heo ồ ạt ở Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cho biết, hiện nay mỗi ngày có khoảng trên 5.000 con heo Việt Nam xuất đi Trung Quốc. Nếu heo thu mua tại Đồng Nai có giá 54.000 đồng một kg thì khi vận chuyển ra Hà Nội mức giá này tăng thêm 4.000-5.000 đồng mỗi kg. Sở dĩ giá thu mua cao như vậy là do thực phẩm tại Trung Quốc đang đắt hơn Việt Nam. Tại Trung Quốc giá heo hơi đang ở mức 65.000 đồng một kg, nên khi thấy heo Việt giá rẻ họ ồ ạt thu gom. 

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, dự báo của Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc, từ nay đến Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc (1/10), giá thịt heo vẫn tiếp tục duy trì tăng cao tuy nhiên biên độ tăng có giới hạn.

Còn theo hãng thông tấn Xinhua, chính quyền Bắc Kinh sẽ đưa hơn 3.000 tấn thịt heo đông lạnh dự trữ ra thị trường nhằm tăng nguồn cung và giữ giá không tăng thêm nữa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/5 tới 4/7/2016. Khoảng 50.000 tấn thịt sẽ được bán cho 121 siêu thị heo với giá rẻ. Chính phủ cũng trợ giá 9 nhân dân tệ (1,4 USD) cho mỗi kg thịt heo được bán ra để khuyến khích các nhà bán lẻ giảm giá.

Nỗi lo “sập bẫy”, dân thua lỗ

Báo Thanh niên đưa tin, với giá xuất chuồng cao, một kg lợn hơi người chăn nuôi hiện lãi khoảng 13.000 đồng. Một con lợn bán cho thương lái TQ trung bình 120 kg, người chăn nuôi lãi chừng 1,5 triệu đồng trong khoảng thời gian 5 - 6 tháng. Đây là mức mà các chuyên gia nông nghiệp gọi là siêu lợi nhuận. Chính vì vậy nhiều hộ, trang trại chăn nuôi lợn ở Đông Nam bộ và ĐBSCL tăng đàn ồ ạt. Điều này đang dấy lên những lo ngại về nguy cơ sập bẫy giống như đã từng xảy ra với nhiều nông sản khác trước đây.

Theo thông tin đăng tải trên báo Công Lý, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hoạt động xuất khẩu lợn sang Trung Quốc thời gian qua khá sôi động, mỗi ngày có ít nhất 500 tấn lợn hơi được thương lái đưa qua cửa khẩu. Nếu cứ đà này thì người chăn nuôi bán được lợn giá cao. Tuy nhiên, nếu thương lái phía Trung Quốc không mua nữa, lợn chở đến biên giới mà không bán được dễ xảy ra tình trạng lợn chết, phải tiêu hủy hoặc "lợn quay đầu" trở lại địa phương.

Lý giải về nguyên nhân thị trường này mang nhiều rủi ro, các chuyên gia cho biết bởi hiện tại các thương lái Trung Quốc mua lợn từ VN vẫn chủ yếu theo hình thức mua bán tiểu ngạch, nên khi nào cơ quan chức năng Trung Quốc cấm biên là giao dịch bị ngưng trệ.

Chưa kể lâu lâu các thương lái Trung Quốc cũng chủ động ngưng mua một vài ngày để ép giá người bán từ VN, và khi thương lái ngừng thu mua, giá lợn hơi giảm đột ngột, người chăn nuôi sẽ thua lỗ.

Nghẹn ngào lời kể của người vợ bị chồng cắt quần áo, dọa giết
Nghẹn ngào lời kể của người vợ bị chồng cắt quần áo, dọa giết
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nằm trong bệnh với những vết thương còn in dấu trên mặt, chị Nguyễn Tuyết L. rướm nước mắt khi kể về cuộc hôn nhân đầy đau đớn của mình.
Hai bà cụ dắt nhau qua đường, một người bị xe máy đâm chết
Hai bà cụ dắt nhau qua đường, một người bị xe máy đâm chết
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hai bà cụ cùng dắt tay nhau qua đường thì bất ngờ bị xe gắn máy tông trúng khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.
Phẫn nộ cảnh người lớn ép 2 trẻ nhỏ uống bia thi
Phẫn nộ cảnh người lớn ép 2 trẻ nhỏ uống bia thi
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mới đây, một đoạn video quay cảnh hai cậu bé khoảng 7 tuổi bị người lớn ép thi uống bia gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT