Trong phong thủy nhà ở, khu vực trước cửa chính và sân vườn được ví như miệng hút khí, là nơi đón tài lộc, may mắn và sinh khí vào nhà.
I. Trước cửa tuyệt đối tránh để 3 vật này
1. Thùng rác
Dù tiện lợi nhưng đặt thùng rác trước cửa nhà là điều đại kỵ trong phong thủy. Thùng rác là biểu tượng của ô uế, tiêu trừ, đặt ở nơi đón khí như cửa chính sẽ khiến tài lộc bị đẩy đi, vận xui bám riết. Gia đình dễ lục đục, con cháu hay mắc bệnh lặt vặt, học hành trì trệ.

2. Gương soi hoặc vật phản chiếu
Nhiều người quan niệm đặt gương trước cửa để xua tà, nhưng thực tế, nếu không biết cách treo đúng vị trí, gương có thể phản ngược tài lộc ra ngoài. Đặc biệt là gương lớn hoặc gương hướng thẳng vào cửa nhà đối diện sẽ tạo ra xung sát, gây bất ổn trong mối quan hệ, công việc, dễ bị thị phi.
3. Giày dép bừa bộn
Theo phong thủy, giày dép cũ, bẩn đặt lung tung trước cửa sẽ ngăn cản sinh khí, làm nhà mất đi tính ngăn nắp và ảnh hưởng đến vận trình của người trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người già. Cần có kệ riêng gọn gàng, tốt nhất là trong một tủ khép kín, có thể đặt thêm gói than hoạt tính hoặc cây phong thủy nhỏ để hóa giải.
II. Ra sân đừng trồng 3 loại cây sau nếu không muốn “con cháu xuống dốc”
1. Dâu (cây dâu tằm)
Dân gian có câu “trước không trồng dâu, sau không trồng liễu”. Cây dâu đọc lái là “tang” – dễ liên tưởng đến tang tóc, u sầu. Trồng cây dâu trong sân nhà, đặc biệt là trước cửa hoặc ở giữa sân, có thể dẫn đến khí âm nặng, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần của gia chủ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2. Liễu
Cây liễu mềm mại, dáng rũ nhưng trong phong thủy lại mang ý nghĩa u sầu, bi thương. Đặc biệt, liễu hút nhiều âm khí, dễ gây xáo trộn tâm lý, lục đục nội bộ, cản trở sự phát triển của con cháu trong gia đình. Trồng liễu giữa sân là phạm vào “âm khí tụ”, dương khí suy”, gây hao tài tán lộc.
3. Cây to trồng giữa sân (cây cổ thụ, cây có tán rậm rạp)
Nhiều gia đình chuộng trồng cây to như bàng, si, đa, gạo giữa sân vì bóng mát. Tuy nhiên, theo phong thủy, cây to chắn giữa sân giống như chắn đường công danh, làm ngưng trệ dòng chảy tài lộc. Những loại cây này còn có rễ ăn sâu, dễ phá vỡ kết cấu móng nhà, gây hao tổn cả về vật chất lẫn tinh thần.

III. Muốn con cháu hưng thịnh, nên đặt/trồng gì?
Trước cửa nên:
-
Đặt cây cảnh hợp mệnh như kim tiền, phát tài, lưỡi hổ, vạn lộc, vừa xanh mát vừa tăng cát khí.
-
Treo chuông gió nhỏ để thu hút năng lượng tích cực, hóa giải tà khí.
-
Giữ sạch sẽ, thoáng đãng, không nên treo quá nhiều đồ rườm rà, dễ tích tụ khí xấu.
Giữa sân nên:
-
Trồng cây nhỏ, thấp tán như: tùng, lộc vừng, mai chiếu thủy, vừa đẹp vừa hợp phong thủy.
-
Đặt tiểu cảnh nước, hồ cá nhỏ theo hướng Đông Nam (tài lộc), Đông (gia đạo) để kích hoạt vượng khí.
Phong thủy không phải là mê tín mà là nghệ thuật sắp xếp không gian hài hòa với tự nhiên. Biết tránh những điều kiêng kỵ và chọn đúng cách bố trí sân nhà, cửa chính sẽ giúp gia chủ đón sinh khí, hút tài lộc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho con cháu phát triển hưng vượng. Nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi “giữ lộc”, giữ vận mệnh của cả một dòng tộc.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)