Trường đại học rộng nhất Việt Nam, gấp 20 lần Đại học Bách khoa, lọt top đầu thế giới

( PHUNUTODAY ) - Cho đến thời điểm hiện tại, đây là cơ sở giáo dục rộng nhất ở Việt Nam. Ngoài ra, chất lượng đào tạo của trường đại học này cũng được đánh giá là tốt nhất cả nước.

Theo đó, trường đại học rộng nhất ở nước ta chính là Đại học Quốc gia Hà Nội với diện tích khoảng 1113,7 ha. Trường có diện tích rộng gấp 20 lần so với Đại học Bách khoa Hà Nội (54 ha). Trong tương lai không xa, trường Đại học này sẽ được quy hoạch để trở thành đô thị đại học thông minh, hiện đại, phát triển xanh và bền vững.

Empty

Ngày 19/5/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy lên cơ sở ở Hoà Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đây được xem là một bước chuyển mình của hệ thống, hướng đến việc phát triển một không gian mới cả về vật chất lẫn đời sống học thuật, quản trị đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy lên cơ sở ở Hoà Lạc, Thạch ThấtĐại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy lên cơ sở ở Hoà Lạc, Thạch ThấtĐược biết, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức được thành lập vào năm 1993, với 3 trường thành viên là trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Riêng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tách ra khỏi hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1999.

Đại học Quốc gia Hà Nội gồm có 12 đơn vị đào tạo thành viên là: trường Đại học khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghệ, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Giáo dục, trường Đại học Việt Nhật, trường Đại học Y dược, trường Đại học Luật, trường Quản trị và Kinh doanh, khoa Quốc tế, khoa Các Khoa học liên ngành.

Empty

Năm 1994, sau 1 năm thành lập, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chính thức hoạt động theo quy chế do Thủ tướng ban hành ngày 5/9/1994.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng đào tạo. Ngày 1/6/2023, Tạp chí Times Higher Education (THE) cũng liệt kê Đại học Quốc gia Hà Nội là 1 trong 70 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, đứng thứ 5 tại Đông Nam Á và số 1 tại Việt Nam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link