Truy tìm tài xế chở người Trung Quốc mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

( PHUNUTODAY ) - CDC thông báo khẩn tìm tài xế chở bệnh nhân 2585 nhiễm Covid-19 là giám đốc người Trung Quốc từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về Bình Dương.

Sáng nay ngày 27/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo khẩn, truy tìm tài xế chở nam bệnh nhân mắc Covid-19 là giám đốc người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Được biết, vào lúc 24h đêm 23/3, bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam và về đến thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bằng dịch vụ đưa người qua biên giới. Một người đàn ông đã sử dụng xe máy để đưa bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

tai_xe4

Tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân được người đàn ông sắp xếp đến một xe ô tô 4 chỗ (không rõ biển số) do tài xê người Việt Nam đưa về thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương lúc 3h ngày 24/3/2021.

Do đó, CDC Bình Dương yêu cầu, ai là tài xế xe ô tô du lịch 4 chỗ nên trển khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, sau khi về nhà và công ty ở  thành phố Thuận An, ngày 25/3 giám đốc người Trung Quốc đã đến CDC TP.HCM để xét nghiệm Covid-19 và có kết quả dương tính.

Tính đến sáng nay 27/3, cơ quan y tế Bình Dương đã truy vết được 14 trường hợp tiếp xúc F1 và 80 F2 có liên quan đến nam bệnh nhân người Trung Quốc và bước đầu các trường hợp tiếp xúc này cũng đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link