TƯ Hội Phụ nữ nói về việc công khai người mua dâm

13:26, Thứ hai 11/06/2012

( PHUNUTODAY ) - Những người mua dâm cần phải bị lên án nghiêm khắc để diệt trừ tận gốc tệ nạn mại dâm.

Những ngày qua, liên tiếp thông tin về những người mẫu, hoa hậu bán dâm, môi giới mại dâm được công bố đã làm chấn động dư luận. Chia sẻ với Phunutoday, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết bà cảm thấy rất buồn khi đọc được những thông tin về người đẹp, hoa hậu bị bắt quả tang bán dâm.
[links()]
"Danh hiệu hoa khôi, hoa hậu, người đẹp được coi là biểu tượng cho sắc đẹp, bao gồm cả về thể chất và trí tuệ.

Vì vậy khi đã đạt được ngôi vị các người đẹp, hoa hậu càng cần phải rèn luyện, học tập trau dồi về mọi mặt để ngày càng hoàn thiện bản thân… và đem “uy tín” của mình để làm nhiều việc tốt cho cộng đồng và xã hội.

Những người đẹp, hoa hậu lại mắc vào tệ nạn mại dâm đây là một điều thật đáng lên án và phải được xử lý nghiêm theo pháp luật" - Bà Tuyết nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (áo xanh) trong một lần thăm hỏi các đại biểu tại Đồng Nai
Bà Nguyễn Thị Tuyết (áo xanh) trong một lần thăm hỏi các đại biểu tại Đồng Nai


PV: - Thưa bà, lâu nay, người ta vẫn tranh cãi về việc có nên công khai danh tính của người mua dâm để phòng chống nạn mại dâm. Bà có cho rằng đây là điều cần thiết?

Bà Nguyễn Thị Tuyết: - Để phòng, chống mại dâm có nhiều biện pháp và các biện pháp cần phải thực hiện một cách đồng bộ mới đem lại hiệu quả.

Việc dư luận tranh cãi về một vài giải pháp cụ thể cũng là điều tất yếu dễ hiểu. Trong quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống mại dâm của Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi cũng có nhiều hội thảo bàn luận, kiến nghị các giải pháp phòng chống mại dâm hiệu quả và mong rằng, các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu để đề xuất, triển khai các hoạt động cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và được dư luận xã hội đồng tình.

Trên thực tế, những người đàn ông đi mua dâm mục tiêu là thõa mãn nhu cầu tình dục bằng vật chất, tiền mà họ có, nên họ tự cho mình quyền định đoạt mọi hành vi đối với người phụ nữ bán dâm.

Do đó, những người mua dâm cần phải bị lên án nghiêm khắc để diệt trừ tận gốc tệ nạn mại dâm.

Đối với Hội LHPN Việt Nam, bất kỳ hình thức xử phạt nào được đề xuất thực hiện có tác dụng lên án và ngăn ngừa được hành vi mua dâm chúng tôi đều ủng hộ.

PV: - Là người công tác lâu trong lĩnh vực phòng chống mại dâm, cá nhân bà có nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên hợp pháp hóa nghề mại dâm để kiểm soát chặt chẽ hơn?

Bà Nguyễn Thị Tuyết: - Là một tổ chức chính trị xã hội; đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ, từ nhiều năm nay Hội LHPN Việt Nam đã xác định công tác phòng chống mại dâm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội.

Trong đó tập trung vào các hoạt động: tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia công tác phòng, chống mại dâm; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ trong việc chăm lo, giáo dục con em trong gia đình không mắc tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, hỗ trợ đối tượng phụ nữ bán dâm với biện pháp cụ thể như: Phân công các hội viên tại các chi, cụm nhận trách nhiệm tiếp cận, tìm hiểu mong muốn, khó khăn của đối tượng về phản ánh cho tổ trưởng phụ nữ và bàn cách giúp đỡ; hỗ trợ vay vốn và giúp đỡ tạo việc làm cho phụ nữ bán dâm hoàn lương....

Với tất cả các hoạt động trên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011.

PV: - Theo bà, liệu hình thức phạt gái mại dâm: đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm có phải là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe?

Bà Nguyễn Thị Tuyết: - Từ thực tế hiện nay, với điều kiện cụ thể của Việt Nam chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị và giải pháp sau:

Về quản lý nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, giáo dục.

Tăng cường hơn nữa cho lĩnh vực giải quyết việc làm cho phụ nữ; tăng cường giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, đạo đức cho các bậc cha mẹ, tình thương yêu con người trong xã hội….

Ba người đẹp bị bắt trong đường dây bán dâm cao cấp
Ba người đẹp bị bắt trong đường dây bán dâm cao cấp


Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về giá trị đạo đức, nhân phẩm của người phụ nữ để phụ nữ có lòng tự trọng, biết yêu quý chính mình, có kỹ năng sống… trước cám dỗ của đồng tiền.

Cần xử nghiêm người mua dâm, kẻ môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em. Tránh tình trạng hiện nay chỉ có người bán dâm bị tập trung giáo dục, còn người mua dâm chỉ bị phạt tiền.

Đối với phụ nữ bán dâm cần được nhìn nhận như những nạn nhân (không kỳ thị), cần có những hỗ trợ đặc biệt, tăng quyền cho phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, việc làm….chú trọng hơn với những phụ nữ bị buôn bán trở về hòa nhập cộng đồng.

PV: - Là người làm việc trong cơ quan đại diện cho phụ nữ Việt Nam, bà thấy Hội cần có những động thái nào để giúp những người phụ nữ sau khi ra khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm tái hòa nhận cộng đồng, không đi vào vết xe đổ như trước nữa?

Bà Nguyễn Thị Tuyết: - Là một tổ chức chính trị xã hội; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, từ nhiều năm nay Hội LHPN Việt Nam đã xác định công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội, trong đó công tác tuyên truyền là chính.

Bên cạnh đó, công tác tham gia quản lý, giáo dục, tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ bán dâm hoàn lương tại cộng đồng được đẩy mạnh nhằm góp phần tạo điều kiện cho họ có một cuộc sống ổn định, tự giác không bán dâm.

Khi phụ nữ bán dâm còn trong thời gian tập trung giáo dục tại trung tâm giáo dục, cơ sở chữa bệnh do ngành lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, Hội LHPN tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và giúp đỡ đối tượng; đồng thời trao đổi, nói chuyện về truyền thống đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam…và lắng nghe những khó khăn, mong muốn mà chị em đề nghị Hội LHPN quan tâm và tìm biện pháp giúp đỡ…

Khi hết thời gian tập trung giáo dục, trở về địa phương sinh sống được tạo điều kiện cho vay vốn hoặc tín chấp cho vay vốn ngân hàng, hướng dẫn cách làm ăn, giới thiệu học nghề miễn phí, giới thiệu việc làm….

Tính riêng năm 2011, theo báo cáo của 58/63 tỉnh, thành Hội, đã có 548 phụ nữ bán dâm được Hội vận động hoàn lương; 403 phụ nữ bán dâm hoàn lương được Hội vay vốn và 1.417 phụ nữ bán dâm được Hội giúp đỡ tạo việc làm.

PV: - Được biết, hiện nay, Hội LHPN Việt Nam đang cùng các Bộ, ngành, địa  phương triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”. Cho đến nay, đề án này đã có những hiệu quả như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Tuyết: - Đề án này do Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện. Nội dung đề án được đánh giá là rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, đây cũng là một Đề án khó, vì giáo dục phẩm chất đạo đức không phải ngày một, ngày hai có được kết quả hữu hình mà đòi hỏi phải có một quá trình nhận thức và từ nhận thức đúng và đủ mới dẫn đến được những thay đổi về hành vi đạo đức.

Vì thế, trong thời gian đầu, Hội LHPN Việt Nam và các Bộ, ngành tập trung vào việc đào tạo đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng mô hình truyền thông cộng đồng;…

Kết quả, sau hơn 2 năm thực hiện, Trung ương Hội đã tổ chức được 17 Hội thảo- tập huấn giảng viên về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước cho khoảng trên 1.000 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của Hội LHPN cấp trung ương, cấp tỉnh, thành và cấp quận/huyện; hàng triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến v.v...; hàng nghìn tin/bài được đăng tải trên các các phương tiện thông tin của trung ương và địa phương; nhiều đầu tài liệu: tờ rơi, tờ gấp, sổ tay…được ban hành.

Đồng thời triển khai với Đề này này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đang triển khai các đề án có tính chất bổ trợ: Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015”; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”.

- Xin cảm ơn bà!
 

Lẫn lộn "hoa hậu bán dâm" với "hoa hậu sạch"!
  • Lê Nguyên (Thực hiện)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc